Tác giả Chủ đề: Quảng Trị - Áo ấm đến trường - Hướng Sơn  (Đã xem 15055 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ngoduyhung

Trả lời #4 vào: 11-10-2012 08:24:46
Rất mong mọi người cùng chia sẽ những gì có thể để giúp các em nhỏ nơi đây tiếp tục hăng say đến trường, để có áo ấm mùa đông, để có nhiều nụ cười trên môi.

 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #3 vào: 11-10-2012 07:28:58
Bà con nơi đây rất cần hơi ấm. Mong cả nhà chung tay giúp đỡ. Ko chỉ hơi ấm về vật chất mà còn là hơi ấm của tình người. Thanks all và chúc cả nhà 1 ngày mới tràn đầy năng lượng. :laugh:  :)

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #2 vào: 11-10-2012 05:17:53
dra post 1 số hình ảnh của chuyến đi tiền trạm
đây là đường đi từ Cây số 27 (Tân Lâm- Cam Lộ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13 khe nhỏ như thế này)
 
 
 
 
 
 
 
 
(12 suối lớn như thế này, mưa to nước nguồn về xe máy ko đi đc)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #1 vào: 11-10-2012 04:58:21
Miền trung-một miền đất vốn đã không giàu có hàng năm lại chịu nhiều khắc nghiệt của thiên nhiên. Đặc biệt là các khu vực miền núi, người dân nơi đây phải đối mặt với cái lạnh giá rét mỗi khi đông về bới cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao còn quá nghèo nàn. Hơn nữa, sự chung lo, quan tâm của toàn xã hội vẫn chưa trọn vẹn.

Hướng Hóa là một huyện vùng cao của tỉnh Quảng Trị, cách trung tâm thành phố Đông Hà chỉ xấp xỉ 130km; nhưng nơi đây là vùng đất khắc nghiệt, nhất là những vùng xa trung tâm, bà con dân tộc Vân Kiều sống cuộc sống còn nhiều khó khăn. Đặc biệt,  hai thôn Cát và Trĩa thuộc xã Hướng Sơn (cách trung tâm xã Hướng Sơn 25km về phía đông, 2 thôn cách nhau 3km), biệt lập với bên ngoài bằng con đường độc đạo vừa lọt một xe máy xuyên rừng, bên núi cao bên vực thẳm. Còn 1 con đường khác đâm từ cây số 27 lên (Tân Lâm- Cam Lộ) thì phụ thuộc vào thời tiết bởi muốn lên tới được 2 thôn này phải băng qua 12 con suối lớn và 13 khe suối nhỏ, ngoài ra còn chinh phục rất nhiều con dốc cao dựng đứng, đặc biệt có con dốc cao gần 30m dài gần 5km (xuống dốc rồi ko dám nhìn lên và cũng ko dám quay lại lên dốc).

Với số dân thưa thớt sống rải rác, tổng cộng 2 thôn có 97 hộ dân với 354 nhân khẩu (thôn Trĩa: 30 hộ; số khẩu: 162 khẩu, thôn Cát: 67 hộ; số khẩu: 192 khẩu) người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp (trồng lúa và rau màu), thậm chí ở đây còn chưa có điện, người dân sử dụng điện bằng bình ắc quy.
Ở đây có các điểm trường lẻ của trường PTCS Hướng Sơn và trường mầm non Hướng Sơn (ở thôn Trĩa) với số lượng 178 cháu (cả mầm non và tiểu học), cụ thể như sau:
GIÁO DỤC TIỂU HỌC:
+ Tổng số học sinh điểm trường Cát: 84 em; Trong đó;
Lớp 1:  10 em ( 6 tuổi)
Lớp 2:  18 em ( 7 tuổi)
Lớp 3:  20 em ( 8 tuổi)
Lớp 4:  17 em ( 9 tuổi)
Lớp 5:  19 em ( 10 tuổi)
+ Tổng số học sinh điểm trường Trĩa: 39 em; Trong đó;
Lớp 1:   7 em ( 6 tuổi)
Lớp 3: 15 em ( 8 tuổi)
Lớp 5: 17 em ( 10 tuổi)
GIÁO DỤC MẦM NON:
+ Thôn Cát: 38 cháu
+ Thôn Trĩa:  17 cháu
Được một người bạn giới thiệu, Dra và 1 số anh chị em khác (luckystar, Gió Lào và Anh Tuấn) đã đi tiền trạm lên khu vực này theo cả 2 con đường (lên đường cây số 27 và về đường Khe Sanh-Hướng Hóa) để tìm hiểu nắm bắt tình hình, thống kê số liệu, trao đổi với chính quyền địa phương về chương trình “Áo ấm đến trường” cho các em học sinh nơi đây với mục đích đem đến vùng sâu vùng xa hơi ấm tình thương từ cộng đồng, và cũng tạo cơ hội cho các anh em thành viên giao lưu gặp gỡ.
Hiện tại đã được sự đồng ý của địa phương, nhóm QT đang xúc tiến xin phép về mặt pháp lí (giấy tờ)
Với số lượng hàng hóa có được (huy động cho chương trình Nậm Ban):
* Miền Trung có:
Quảng Trị:
+ Quần xanh áo trắng: 28 bộ
+ 10 đến 20 tuổi: 94 bộ
+ 20 đến 30 tuổi: 94 bộ
+ Trên 30 tuổi: 29 bộ
+ dưới 10 tuổi: 56 bộ
+40 cái cặp sách đi học (đa số dành cho HS tiểu học)
+10 quyển vở mới
+ 33 quyển vở trắng tự đóng
+50 quyển sách tham khảo và bài tập các loại cấp 1,2,3
+ 100 quyển truyện tranh, báo thiếu niên, hoa học trò
+ 85 mũ lưỡi trai màu trắng (có in kỉ niệm 25 thành lập trường Triệu Phong) (do trường dra phát cho HS còn dư)
Huế-Đà Nẵng:
+ 22 cái chăn
+  79 suất áo ấm.
+ 144 đồ công nhân,
+ 416 suất áo quần nam nữ.
* Miền Bắc chi viện:
+ 1000 hộp mì
+ 100 đôi dép cho trẻ MG
+ Mấy chục đôi giầy cẩp 1
+ Mấy chục đôi người lớn
+ 4 thùng vở học sinh cấp 1

Đề xuất như sau:1.Dựa trên số hàng có được tặng cho các em học sinh và đồng bào nơi đây (áo quần + dép+ Vở)
2.Tặng cho 1 mỗi em 1 chiếc áo đồng phục mới
Phương tiện đi lại: Xuất phát từ Đông Hà lên trung tâm xã Hướng Sơn đi ôtô, xe máy, Hàng hóa: Xe anh Gió Lào, từ trung tâm xã vô 2 thôn: Đi xe máy toàn đoạn đường (với những ai tay lái lụa quen đường rừng, tự tin cầm tay lái (ko rớt xuống vực)) và đi bộ 9km từ điểm xe máy có thể đi được.
Chịu trách nhiệm nhận hàng ở địa phương: Trường PTCS Hướng Sơn điểm trường thôn Trĩa
Vận chuyển hàng: thành viên NTCM, và đồng bào địa phương gùi hàng và thồ hàng (làm việc với địa phương)
Địa điểm tặng quà: Điểm trường PTCS Hướng Sơn điểm trường thôn Trĩa
Cách thức tặng quà:
+ Học sinh: trao trực tiếp cho các em theo danh sách
+ Hộ dân: phân loại sẵn từng hộ gia đình (nắm số liệu cụ thể từng hộ, bao nhiêu khẩu trong hộ, độ tuổi) và trao trực tiếp từng hộ
Xin mọi người đóng góp thêm để chương trình được thành công