Tác giả Chủ đề: BÀN VỀ BIỆN PHÁP CHỐNG \\\"TỰ TỬ\\\"  (Đã xem 1925 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #2 vào: 17-01-2013 20:46:16
Hì, chào Bảo,
Về bản chất, tự tử là quá trình không thể kiểm soát được mình trong tình trạng tuyệt vọng, dẫn đế những hành động tự làm hủy hoại thân xác mình.
Qua các vụ tự tử gần đây cho thấy, tất cả những người , từ trình độ thấp đến trình độ cao, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần trong xã hội đều có khả năng tự tử. Điển hình như vụ giám đốc ngân hàng tự vẫn, ca sỹ xxx của Hàn Quốc tự tử, các học sinh bị nhgi lấy trọm tiền cũng tự tử, các cặp yêu nhau cũng nhảy sông tự vẫn...
Về nguyên nhân thì có thể có nhiều nguyên nhân, trong đó, có thể tổng hợp thành các nhóm nguyên nhân chính như sau:
1. Do môi trường gia đình: Trong gia đình xào xáo, ví dụ như vợ chồng, cha mẹ ngoại tình, hoặc chồng suốt ngày say xỉn, hoặc ca mẹ ly hôn, .......  Sống trong môi trường đó, con người luôn ở trong trạng thái căng thẳng, cáu ghét, ra đường thì mặc cảm với bạn bè.... Vì vậy, nếu thêm một yếu tố nào nữa thì người ta sẽ không làm chủ được mình, và nghĩ đến việc tự tử.
2 Môi trường xã hội: Môi trường xã hội đóng góp rất quan trọng vào sự hình thành tâm sinh lý của con người. Một môi trường quá khắc nghiệt, môi trường luôn luôn tiếp xúc với sự oán hận, sự ghen ghét, sự ép buộc, gò bó về mặt tinh thần, sẽ là tiền đề cho sự căng thẳng về tâm lý. Sự thiếu quan tâm của xã hội sẽ làm cho con người bị ức chế và chán sống.
3. khả năng nhận thức về cuộc sống của con người: Ở đây không nhất thiết phải đạt đến trình độ thạc sỹ hay tiến sỹ, mà là tích lũy về kỹ năng sống, nó được tích lũy trong suốt cuộc đời của con người.
Nó hình thành nên quan điểm sống của mỗi một con người. Một khi con người có quan điểm sống rõ ràng, họ sẽ không bao giờ để mất kiểm soát bản thân mình.
Để ngăn chặn nạn tự tử, biện pháp hữu hiệu nhất là làm sao cho họ hiểu là họ tự tử không phải là giải pháp, chúng ta còn ay mắn hoưn rất nhiều người, vậy tại sao ta phải tự tử, trong kho còn rất nhiều việc phải làm. Tự tử cũng chẳng ích lợi gì, chỉ làm khổ chính bản thân và gia đình mình mà thôi. Vì vậy, để ngăn chặn vấn nạn này, chúng ta phải:
1.  Tạo môi trường sống tốt đẹp và thân thiện. Chúng ta phải biết chia sẻ, yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Bằng mọi giá phải giữ hạnh phúc gia đình, trong nhà hiếu thuận, quan tâm đến con cái. Một khi chúng ta sống bằng chính tình cảm của mình, trong gia dình sẽ hạnh phúc và yên ấm. Từ đó, tâm trí con người sẽ thoải mái, và làm chủ được mình.
2, HÌnh thành nhân sinh quan của con người theo định hướng. Việc hình thành quan điểm sống của con người là quan trọng nhất để làm chủ được tâm mình, từ đó kiểm soát được mọi hành vi của mình. Ngay từ nhỏ, hãy hướng những suy nghĩ của con trẻ. Ví dụ, nghỉ hè, hãy cho bé về quê để chơi với các bạn ở quê, thậm chí cho bé tham gia chăn trâu, chăn vịt,.. . Điều đó sẽ dần dần làm cho bé một tính cách hòa đồng, biết đối mặt với khó khăn, thử thách của cuộc đời sau này.
 - Hãy dành thời gian đi làm việc thiện. Đó là những hành động giản đơn như sau một trận bão lũ, cả gia đình chở vài thùng mỳ tôm đi giúp đỡ nguwoif khó khăn ,...Hoặc thỉnh thoảng lên mạng vào những trang nhân ái như NTCM chẳng hạn,.... bạn sẽ có sự thay đổi lớn về quan điểm sống. Một khi quan điểm sông đã được thiết lập, bạn sẽ không bao giờ mất kiểm soát bản thân mình.
Chú ý rằng , Quan điểm sống ở đây có thể là quan điểm tôn giáo hoặc quan điểm sống khác, ví dụ như ta lấy quan điểm của cô giáo chủ nhiệm chẳng hạn, quan điểm sống  được hình thành và có thể thay đổi trong suốt cuộc đời người.Tóm lại, dù quan điểm sống có thay đổi hay không, nhưng một khi ta có quan điểm sống thì ta sẽ không bao giờ tự tử cả.
Chúc vui vẻ,

 


Ngủ rồi hoaibao1996

Trả lời #1 vào: 14-01-2013 21:41:36
Bảo thấy hiện nay tình trạng tự tử ngày càng nhiều đặc biệt là ở người trẻ ngày càng gia tăng vì những lí do hết sức vô lí(cha mẹ la,bị nghi ở trong lớp là người ăn cắp tiền,giáo viên la rầy vì không chịu học..)để lại nỗi đau đớn không nguôi cho các bậc sinh thành.Bảo xin mạng phép mở mục này để ngăn chặn tình trạng đáng tiếc xảy ra.