Tác giả Chủ đề: Tân Tây, Gò Công - Anh Hưởng - Bị liệt neo đơn  (Đã xem 17135 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Nguyen88

  • bạn
Trả lời #1 vào: 25-07-2014 18:03:14
Nguyen Tran Bao Nguyen
[Khẩn thiết] Hôm nay, tôi đã đến thăm Anh Nguyễn Văn Hưởng, sn 1986, quê quán ấp3 tổ b, xã Tân Tây, h. Gò Công Đông, Tiền Giang , người mà cách đây gần năm năm là một thanh niên bình thường, có công ăn việc làm ổn định đủ trang trải cuộc sống, nhưng tai nạn xảy ra, do người nhậu say tông phải mà Anh Hưởng bị chấn thương cột sống, liệt cả hai chân đến bây giờ....
Anh sống trong ngôi nhà nhỏ, giữa đồng không mông quạnh, trong nhà chỉ có mình ênh anh sống, không ai chăm sóc, Anh không đi được, di chuyển hạn hẹp, thấy như chính căn bệnh đã cướp đi của Anh sự tự do, ko được đi lại thoải mái trong chính ngôi nhà của mình. Mọi sinh hoạt của Anh đều phải quanh quẩn bên cái giường nhỏ của mình: từ chuyện bếp núc, ăn uống, đi tiểu thì phải thông ống, đại tiện thì phải lúc nào cũng mặc tả cho người lớn; vì Anh bị chấn thương cột sống nên mọi cảm giác lúc tiêu tiểu đều biến mất và vô thức.
Hiện tại, do không ai chăm sóc, một thân một mình, mất khả năng lao động nên Anh rất cần sự giúp đỡ của các bạn, anh chị, các mạnh thường quân ra tay chung sức cùng tôi giúp đỡ Anh Hưởng đủ kinh phí đi bệnh viện chữa trị. Anh Hưởng cần đi bệnh viện càng sớm càng tốt vì ở giữa đồng không, tôi đến vào ban ngày mà còn cảm nhận đc sự cô đơn, tưởng tượng lúc tối xuống...thật không dám nghĩ.... Vết lở loét thì càng ngày càng nghiêm trọng, vì phải mặc tả hầm và vết thương còn chảy nước ra giường, ruồi bu, điều kiện vệ sinh bằng không. Xin các bạn phát tâm giúp đỡ cho Anh, góp gió thành bão, giúp A sớm đủ điều kiện đi bệnh viện điều trị.

Anh Hưởng hiền lắm, khi hỏi về tai nạn Anh chỉ biết cười buồn, Anh lo mọi sinh hoạt của mình, dù chân không đi được, Anh tự đóng cho mình chiếc xe gỗ di chuyển quanh nhà, tự nấu cơm... Một mình Anh ấy luôn chống chọi với cơn bạo bệnh hành hạ. Vậy thay cho lời kết, xin mọi người tiếp thêm điều kiện, hỗ trợ giúp Anh Hưởng vượt qua và SỐNG. Chi tiết xin liên lạc 0907032708, Nguyễn Trần Bảo nguyên