Tác giả Chủ đề: Hà Nam (Kim Bảng) - 04 cháu bé mồ côi  (Đã xem 19399 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.200
  • Thanked: 8962 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 04-03-2020 06:27:29
Chào cả nhà !

Tuanmitombui và Haybanglong cũng như các bạn có đề xuất gì trong việc giúp đỡ Gia đình anh Hưng không  ạ ?

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, naydjrueng


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #7 vào: 02-03-2020 23:35:36
Hộ khẩu gia đình anh hưng

 
The following users thanked this post: DucTai, maitramtg, naydjrueng


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #6 vào: 01-03-2020 23:07:37
Chân dung gia đình . trước lúc chị tuyết ngày mất vài tháng. Và cs gia đình bác trò .anh hưng. 4 cháu nhỏ
« Sửa lần cuối: 02-03-2020 23:43:31 gửi bởi tuanmitombui »

 
The following users thanked this post: banbe6x, TLC, maitramtg, naydjrueng


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #5 vào: 01-03-2020 21:48:13
Thân chào cả nhà. Hôm nay bụi có địp đi xác minh hoàn cảnh này . gia đình anh phạm văn hưng. Được biết như sau ạ. 
Gia đình anh phạm văn hưng. Sn 1983 sdt. 0983875967. Ngụ tại xóm 13 thôn phương xá. Đồng hóa. Kim bảng hà nam.
Từ nhỏ anh sống chung với căn bệnh viêm phổi. Sơ gan lên sức khỏe rất yếu. Ko lao động nặng được. Làm công ty cũng không có công ty nào nhận.
Anh kết duyên cùng chị nguyễn thị tuyết. Sinh ngày 6/1/1982 .mất 1/12/2019.
Chị từ bé 1 chân yếu .đi lại thọt rất khó khăn. Cũng đi làm cty và cấy ruộng. Anh chị rất chịu khó. Chịu khổ .việc gì cũng làm. Sau khi sinh bé thứ 4 được 5 tháng thì chị nhập viện. Nhà đã không có tiền việc chạy chữa cho chị tuyết suốt 3 năm nằm viện đã làm anh chị hết sức cạn kệt cả kinh tế lẫn tinh thần. Nhưng chị ko vật lônn lại số phận. Sau 3 năm chị qua đời. Để lại số lợ hơn 50 triệu và gánh nặng nuôi 4 con thơ lên vai anh hưng. Và bố anh phạm văn Trò 1952.
Bác phạm văn trò. Ông nội của 4 cháu  sn 1952 gần 70 tuổi. Lăn lộn mưu sinh bằng việc cấy 6 sào ruộng. Và thỉnh thoảng đi phụ hồ thu nhập tháng 2tr600 ngàn đồng.  Tất cả gia đình sống trong căn nhà thờ tổ họ phạm đóng góp. Và để gđ sống và trông coi nhà thờ. Quét dọn lau chùi. Thương nhất là 4 cháu nhỏ.
Soém mồ côi mẹ. Lại phải lăn lộn đứa lớn phụ bà làm ruộng. Đứa bé trông em. Nguy cơ không thể đến trường ngày càng tăng cao. Các cháu
Phạm như ý. Sn 12.10.2009 lớp 5.
Phạm thị ngọc hân . 20.6.2013 lớp 1
Phạm thị thanh trúc 26.4.2011 lớp 3
Pham thế chuẩn. Hơn 3 tuổi.
Các cháu đều rất siêng năng học . và học giỏi.. Nhưng sớm mất mẹ. Bố thì ốm yếu. Gia đình thì khó khăn nợ lần. Gánh nặng lớn nhất là lo cho các cháu ăn học. Ông bà thì già yếu không còn mấy đâu sức khỏe.

Nhóm xác minh và tổ miền bắc mong mọi người chung tay giúp đỡ bớt cho gánh nặng của cha con bác trò. Anh hưng. Cũng là mong  cho các cháu được có tiếp tục được đến trường.
Nhóm mong muốn các bạn thành viên . ủng hộ thêm cho mỗi cháu mội tháng thêm 150k phụ thêm cho 4 cháu tiếp tục đến trường.
Gia đình thuộc diện hộ nghèo. Và giờ chưa được bất kỳ trợ cấp nào của chính quyền và xã hội.
Mọi đóng góp xin vui lòng lh chị phạm thị hoa. Em gái anh hưng làm cty. Sdt. 0941044327. Chị có stk arrgribank 2900205374947 hà nam.
Thân ái .mong được mọi người quan tâm động viên.
« Sửa lần cuối: 01-03-2020 22:07:23 gửi bởi tuanmitombui »

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, naydjrueng


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #4 vào: 29-02-2020 20:06:28
Đầu mồng 1 hoặc mồng 2 có bạn nào quanh khu vực đi xạc minh hoàn cảnh này không. Tiện thể hiện tại mình đang ở gần khu vực này. Mong cùng moi người xác minh giúp đỡ hoàn cảnh. Lh minh xac minh 0977357412 tuấn. Mì tôm bụi
« Sửa lần cuối: 01-03-2020 18:17:20 gửi bởi DucTai »

 
The following users thanked this post: banbe6x, naydjrueng


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.167
  • Thanked: 2166 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #3 vào: 09-02-2020 16:05:52
Rất mong thành viên khu vực phía Bắc và Hà Nội lưu tâm hoàn cảnh này để xác minh.
Xin cảm ơn cả nhà.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, naydjrueng


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #2 vào: 06-02-2020 13:51:42
  Chào cả nhà!
    Đầu xuân, HBL  chúc tất cả các thành viên luôn mạnh khoẻ - bình an và mãi đồng hành cùng NTCM giúp các mảnh đời còn khốn khó.
    Thông qua chị Yến ( cựu cán bộ hội CTĐ xã Đồng Hoá), HBL biết đến hoàn cảnh khó khăn ở Thôn PHƯƠNG XÁ - xã ĐỒNG HOÁ - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam.
    Nhà anh:  Phạm Văn Hưng - 38 tuổi, SK yếu, không làm được nhiều việc. Có vợ là Nguyễn thị Tuyết - 37 tuổi, sau cố gằng chữa ung thư cổ tử cung 3 năm thì đã phải rời xã các con vĩnh viễn từ ngày  1/12/2019.
     Anh chị có 4 người con: cháu gái đầu 11 tuổi và cháu trai út mới 3 tuổi.
     Các cháu và bố mẹ ở với ông bà nội. Ông 69t và bà 65 tuổi; bà đau gối, thoái hoá đốt sống lưng nên đi lại khó khăn.
    Gia đình luôn ở dạng Hộ nghèo. Thu nhập nuôi 7-8 người chỉ trông vào 6 sào ruông và vườn, và tiền ông già gần 70 thỉnh thoảng đi phụ xây  mỗi khi có việc; do vậy rất khó khăn.
     4 cháu còn đang độ tuổi lít nhít, đi học, chưa phụ giúp gì được cho ông bà. Nay lại thiếu bóng dáng của mẹ nên nhìn ngơ ngác, rất tội.
    Rất mong các bạn xác minh hoàn cảnh và đề xuất hướng giúp đỡ để các cháu được đi học đầy đủ và gdinh được an ủi chia sẻ.
    ĐT của ông nội các cháu : ông CHÒ 0942519107
    Chân thành cảm ơn!
« Sửa lần cuối: 06-02-2020 20:03:08 gửi bởi haybanglong »

 
The following users thanked this post: banbe6x, naydjrueng


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #1 vào: 06-02-2020 12:41:10
  Chào cả nhà!
    Đầu xuân, HBL  chúc tất cả các thành viên luôn mạnh khoẻ - bình an và mãi đồng hành cùng NTCM giúp các mảnh đời còn khốn khó.
    Thông qua chị Yến ( cựu cán bộ hội CTĐ xã Đồng Hoá), HBL biết đến hoàn cảnh khó khăn ở Thôn PHƯƠNG XÁ - xã ĐỒNG HOÁ - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam.
    Nhà anh:  Phạm Văn Hưng - 38 tuổi, SK yếu, không làm được nhiều việc. Có vợ là Nguyễn thị Tuyết - 37 tuổi, sau cố gằng chữa ung thư cổ tử cung 3 năm thì đã phải rời xã các con vĩnh viễn từ ngày  1/12/2019.
    Anh chị có 4 người con: cháu gái đầu 11 tuổi và cháu trai út mới 3 tuổi.
    Các cháu và bố mẹ ở với ông bà nội. Ông 69t và bà 65 tuổi; bà đau gối, thoái hoá đốt sống lưng nên đi lại khó khăn.
    Gia đình luôn ở dạng Hộ nghèo. Thu nhập nuôi 7-8 người chỉ trông vào 6 sào ruông và vườn, và tiền ông già gần 70 thỉnh thoảng đi phụ xây  mỗi khi có việc; do vậy rất khó khăn.
    4 cháu còn đang độ tuổi lít nhít, đi học, chưa phụ giúp gì được cho ông bà. Nay lại thiếu bóng dáng của mẹ nên nhìn ngơ ngác, rất tội.
    Rất mong các bạn xác minh hoàn cảnh và đề xuất hướng giúp đỡ để các cháu được đi học đầy đủ và gdinh được an ủi chia sẻ.
    Chân thành cảm ơn!
« Sửa lần cuối: 23-05-2020 15:03:23 gửi bởi -TrườngGiang- »

 
The following users thanked this post: TLC, naydjrueng