Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh - Anh Tuấn - Bán máu, điều trị cho con  (Đã xem 1566 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 29-02-2012 19:28:10
Hôm qua báo Dân Trí đưa tin trường hợp cháu Lê Thị Hoa thì sáng nay báo lại đưa tin là cháu đã mất do căn bệnh ruột nằm ngoài ổ bụng .
Dân Trí viết :
Trích dẫn
Ngay khi bài viết được Dân trí lên trang vào tối ngày 28/2, đến sáng nay, phía bệnh viện cho biết cháu bé Lê Thị Hoa, con của sản phụ Nguyễn Thị Hoàng đã mất do căn bệnh ruột nằm ngoài ổ bụng. Bác sỹ Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết tình trạng của cháu bé nằm ngoài khả năng cứu chữa của bệnh viện và phải chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên cháu bé đã không qua khỏi khi chưa kịp tiến hành các phương án cứu chữa.

Thành thật xin chia buồn cùng gia đình :(
Link Bài Viết
[/url]

 


Ngủ rồi meocon@6789

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 55
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 29-02-2012 08:58:16
Sáng nay em vừa vào Dân trí thấy trường hợp gia đình anh Lê Sỹ Tuấn(20 tuổi) có cháu gái sơ sinh bị ruột nằm ngoài ổ bụng rất thương tâm. Anh Tuấn phải đi bán mau để điều trị cho con nhưng tình trạng bệnh tình của em dù cho anh Tuấn có bán hết máu chắc là cũng khó lo đủ số tiền để phẩu thuật.
Rất mong mọi người quan tâm trường hợp này
http://dantri.com.vn/c167/s167-569838/quan-long-cha-rao-ban-mau-cuu-con-vua-lot-long.htm