Tác giả Chủ đề: TPHCM- Cháu Hoàng Quân, Hoàng Khang mồ côi Cha do Covid19  (Đã xem 524 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.421
  • Thanked: 4618 times
  • Thích 41
Cảm ơn anh banbe6x đã đến thăm hỏi và trao CMKTX cho hoàn cảnh này. Mong Gia Đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, letuantu, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.213
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Tối 21/1 vừa qua 6x ghé thăm các cháu Hoàng Quân và Hoàng Khang sau nhiều lần gọi điện thoại cho chị Đoan Phương không được.
Qua trò chuyện với bác Hương, mẹ của chị Đoan Phương được biết chị ấy là con gái út trong gia đình có 3 chị em gái nên vợ chồng chị ở cùng với cha mẹ.
Chị Đoan Phương sinh ra và lớn lên trong một gia đình căn bản rất nề nếp, giàu truyền thống hiếu học với Cha là luật sư, Mẹ là giáo viên nên các chị đều tốt nghiệp đại học với 2 văn bằng.
Cuộc sống của gia đình chị có thể gọi là đáng mơ ước với nhiều người nếu như không xảy ra sự cố đau lòng do Covid19 vào đầu tháng 8/2021.
Cuộc trò chuyện của 6x với bác Hương buộc phải dừng lại và không thể chờ chị Đoan Phương đi dạy học về do
có thông báo từ trường của cháu Hoàng Quân yêu cầu test nhanh cho cháu ấy -  trong lớp có bạn là F0.

Hôm qua 6x lại ghé thăm để trao 1,000,000₫ CMKTX từ Michele_du và Gia đình gửi tới 2 cháu Hoàng Quân và Hoàng Khang nhưng vẫn chỉ gặp bác Hương vì chị Đoan Phương vẫn đi dạy chưa về.

Vài thông tin và hình ảnh xin được gửi tới cả nhà.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà và chúc mọi người luôn mạnh khỏe ạ.

Thân mến.

« Sửa lần cuối: 28-02-2022 10:32:03 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Tieuhuongduong, DucTai, letuantu, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.421
  • Thanked: 4618 times
  • Thích 41
Trả lời #1 vào: 21-01-2022 14:33:57
Chào cà nhà!
Hai cháu Lê Nguyễn Hoàng Quân (sinh năm 2008) và Lê Nguyễn Hoàng Khang (sinh năm 2011) có Cha là Lê Uyên Lam đã qua đời ngày 04/8/2021 do nhiễm Covid19. Mẹ Nguyễn Hoàng Đoan Phương đang thất nghiệp vì dịch bịnh kéo dài, Ông bà Ngoại tuổi đã cao.
Mong cả nhà tìm hiểu thêm gia cảnh của các cháu để giúp các cháu thêm chi phí học tập.
Địa chỉ: 102/33 Tô Hiến Thành - P15-Q10- TPHCM.
Điện thoại của Đoan Phương(Mẹ các cháu): 0918696404.
Chân thành cảm ơn. Chúc cả nhà bình an.
Thân,

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Trần Quốc Hương