Tác giả Chủ đề: Làm từ thiện cũng phải biết cách  (Đã xem 1986 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #2 vào: 05-04-2013 13:07:17
Cảm ơn bạn Lâm nhi về chí sẻ thông tin trên. Cuộc đời vàng thau lẫn lộn , đôi lúc cũng cảm thấy chạnh lòng.
Love_noborder đã đọc ở đâu đó câu này \\\" không nhìn đời bằng con mắt đúng sai , mà hãy nhìn đời bằng con mắt nhân quả\\\". Xét về khía cạnh nhân văn, chúng ta không thể ngồi nhìn người khác lâm vào cảnh khốn cùng mà không ra tay cứu giúp.
Tuy nhiên, nếu ta chịu khó để ý một chút, sẽ biết ngay người cần giúp đỡ là thật hay giả. Đó thuộc về kỹ năng của người xác minh.
Để hạn chế vấn đề \\\" giúp nhầm đối tượng\\\", việc tối đa hóa áp dụng \\\" nguyên tắc xác minh\\\" và \\\"tái xác minh\\\" của Diễn đàn NTCM chúng ta chính là công cụ để ta dễ dàng nhận biết hoàn cảnh cần giúp đỡ một cách minh bạch và chính xác.
Tham khỏa kink:http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=8008

 Đặc biệt trong quá trình xác minh, cần phải có tham khảo ý kiến về tình cảm của bà con lối xóm dành cho họ để đưa ra quyết định có giúp họ hay không. Một người mà không chiếm được tình cảm của bà con lối xóm thì chúng ta phải xem lại.
Đối với trường hợp mà có nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm, giúp đỡ, chúng ta rất khó xác định được họ đưuọc giúp bao nhiêu, vì đây là vấn đề tế nhị, chúng ta có hỏi thì họ cũng không bao giờ nói thật. Tuy nhiên, ta cũng sẽ cố gắng tìm hiểu mức độ họ đang được giúp đỡ thông qua qua những thay đổi của họ ( cả về mức sống và cách sống) trong cuộc sống để biết được điều này.
Mỗi một trường hợp trong quá trình  cưu mang, mà kết quả là hoàn cảnh đã vượt qua được nghịch cảnh trớ trêu của cuộc đời, biết vươn lên trong cuộc sống, trở nên sống tốt hơn, trở thành người có ích cho xã hội, và đặc biệt biết yêu thương, giúp đỡ người khác bất hạnh hơn mình chính là niềm mong muốn bình dị và cao cả của bất cứ mạnh thường quân nào.
Trân trọng,