Tác giả Chủ đề: Thái Nguyên (Võ Nhai) - Cô Pằng - Bị bỏng nặng  (Đã xem 6943 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #10 vào: 11-07-2017 10:22:24
Hoàn cảnh cô Hoàng Thị Pằng (sinh năm 1963) ở thôn Tân Đào, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên: Cô Pằng bị bỏng lửa 54% do đang nấu cám thì bị ngất ngã vào đống than. Cô có 8 người con đều nghèo khó.

   Khi cô nằm điều trị tại Bệnh viện Bỏng đã được Diễn đàn CMKTX 3000.000

   Từ năm 2011 đến nay, không có thông tin về cô được cập nhật trên DD

   Trước đây hoàn cảnh này nằm trong mục Người được giúp đỡ Thành phố Hà Nội. Nay TG đổi lại tiêu đề và chuyển về mục Người được giúp đỡ khu vực Đông Bắc./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #9 vào: 13-04-2011 18:36:34
Hôm nay bác mitmat và laohatien đã đến viện Bỏng thăm cô Pằng. Khi đến nơi cô vừa được chuyển lên tầng 6, và vừa mổ xong, cô nằm thiêm thiếp, vết bỏng quả là khủng khiếp. Không hỏi han được gì nhiều, nhưng lão và cô mitmat cảm nhận được sự cam chịu từ cô, ánh mắt biết ơn khi nhận được quà từ NTCM.

 
Cô mitmat vào hỏi thăm cô Pằng
 
Đóng 2 triệu tiền hỗ trợ cho quỹ đẻ bệnh viện sử dụng mua thuốc thêm
 
Thành viên mitmat và laohatien trao quà từ NTCM là 1000.000đ tiền mặt và 2000.000đ ký quỹ bệnh viện.
@pen:mới 5am mà em chơi lệnh chuyển tiền làm lão giật cả mình, nhận đủ 2.500.000đ rồi nhé ku.

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi penguin

Trả lời #8 vào: 13-04-2011 04:28:31
Quỹ đã chuyển 2.500.000VND vào tài khoản Laohatien. Lão già kiểm tra giúp em nhé.

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #7 vào: 11-04-2011 10:28:05
Có lason giúp 200k và Lão 300k. Tạm thời quĩ sẽ trích 2.500.000 để giúp chị trong lúc nguy cấp.

các bạn tiếp tục ủng hộ nhé!

Pen em chuyển 2.500.000 cho Lão. (số tiền 500k ,lão đang giữ, không cần chuyển vào quĩ, nhưng Tổ KT-TK sẽ cập nhất cả số tiền này)

Thân.

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #6 vào: 11-04-2011 08:56:24
Lason giúp 200k, laohatien giúp 300k vậy là còn thiếu 2tr500k. Các bác tiếp tục ủng hộ cho trường hợp này nhé.

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi Lason

Trả lời #5 vào: 09-04-2011 10:58:35
Lason góp 200k giúp chị Pằng điều trị.Chúc chị mau chóng bình phục -Mai gặp sẽ đưa cho Lão nhé .

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #4 vào: 09-04-2011 10:43:21
Trước mắt các bạn có đề xuất gì không,theo chủ quan của laohatien trường hợp này phải điều trị trong thời gian bao lâu tùy thuộc vào loại thuốc mà bệnh nhân cố mua dược dể tăng thêm sức hồi phục như mấy trường hợp trước. Vì vậy laohatien đề nghị CMKTX 3 triệu cho trường hợp này. Mong các bác chung tay giúp. Và mong tổ điều phối sớm ra quyết định.Thân!

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi sansui

Trả lời #3 vào: 09-04-2011 08:39:57
nhận được tin nhắn của Lão,em đã rủ mấy bạn vào thăm cô Pằng,phải nói thật khâm phục nghị lực của người phụ nữ bé nhỏ này,tuy không được dùng nhiều thuốc tốt,vì thuốc Abumin ko có trong DM thuốc được BHXH thanh toán, nên thỉnh thoảng lắm khoa mới xin cho cô được dùng 1 chai,thế nhưng vượt trên mọi khó khăn,cô vẫn đang dần dần từng bước có những dấu hiệu tích cực,đến các điều dưỡng bọn em gặp hôm đó cũng có nhận xét như vậy,họ bảo nếu cô có tiền,được dùng thuốc tốt và được bồi dưỡng tốt thì sẽ khả quan hơn nhiều.
Hôm đấy vào nhóm bọn em tạm đóng được 2 triệu vào tài khoản và 1 triệu tiần mặt đưa cho cháu Linh để chi tiêu.
Rât mong cả nhà mình cùng giúp cô Pằng vượt qua được những khó khăn,bệnh tật

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi Haibara82

Trả lời #2 vào: 08-04-2011 09:29:19
Thứ 7 vừa rồi, Sansui và 1 số bạn bên WTT có vào khoa HS thăm các cháu bé và thăm cả trường hợp cô Hoàng Thị Pằng.
Thông tin về cô cụ thể như sau:
 Cô Hoàng Thị Pằng – sinh năm 1963 – Số TK 5614:
Cô Pằng người dân tộc Hơ Mông ở Thôn Tân Đào, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên. Cô Pằng bị bỏng lửa 54% do đang nấu cám thì bị ngất ngã vào đống than. Cô nhập viện ngày 11/3 và do tình trạng quá nặng nên vẫn nằm ở Khoa HSCC từ hôm đó tới giờ.
Hoàn cảnh của cô Pằng rất khó khăn, cô có 8 người con đều nghèo cả, gia đình sống bằng nghề làm rẫy. Hiện giờ có con trai và chồng đang chăm sóc cô trên này, cô có BHYT nên tới giờ mới chi phí 10 triệu tiền thuốc, còn chi phí khác thì rất khó khăn, chồng con cô nhiều hôm phải nhịn cơm. Các bác sĩ khen cô Pằng rất nghị lực, dù nghèo và tình trạng rất nặng nhưng cô ko hề tuyệt vọng mà vẫn cố gắng 1 cách phi thường để vượt qua bệnh tật. Hôm bọn em vào thấy con cô đang pha sữa ông Thọ cho cô uống để “bồi dưỡng”.
Do không có tiền nên cô chỉ được dùng thuốc trong danh mục BH nên bệnh tình mới lâu khỏi như vậy.
Ngoài ra ko có tiền nên hàng ngày cô chỉ ăn cháo và uống sữa ông Thọ để bồi dưỡng- nghe mà xót xa.


Số điện thoại của Linh – con trai cô Pằng: 01259 033 688

Hôm đấy các bạn bên WTT đã đóng 1 ít vào TK của cô ở bệnh viện và biếu cô 1 ít tiền để bồi dưỡng.
Đấy là tình hình của cô. Chờ thêm ý kiến của Sansui.

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #1 vào: 07-04-2011 19:07:23
Thông tin được biết từ BS Hùng-khoa Hồi sức cấp cứu.
Cô Hoàng Thi Pằng- Dân tộc Hơ Mông bị bỏng nặng, đang nằm tại khoa HSCC Viện Bỏng. Gia đình nghèo, không có chi phí, hai bố con đi theo chăm sóc nhiều hôm phải nhịn cơm.
Mong các bạn phụ trách khu vực này xác minh trường hợp này.
(laohatien post bài muộn, tuy nhiên sau khi nhận tin laohatien đã nhờ sansui, Haibara82 đi xác minh trường hợp này)
« Sửa lần cuối: 22-05-2020 19:10:56 gửi bởi -TrườngGiang- »

 
The following users thanked this post: naydjrueng, 35_Nguyễn Hữu Thọ