Tác giả Chủ đề: Điện Biên (Mường Nhé) - Khám bệnh & Tặng quà Thiện nguyện  (Đã xem 7253 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Trước tiên xin được hoan nghênh các anh chị đầu tàu đã luôn chịu khó, chịu khổ lan toả tìn yêu thương tới những nơi xa tít tắp như Leng Su Sìn, Mường Nhé, Điện Biên nơi cách Hà Nội gần 700kms. 

Theo quy trình của NTCM, trước khi thực hiện một chương trình nào đó, khâu xác minh chắc chắn phải có. Trong bối cảnh khoảng cách địa lý quá xa, dịch COVID vẫn là mối đe doạ, việc cử thành viên lên xác minh trực tiếp là điều không thể thực hiện được lúc này. Xét thấy Mường Nhé là một trong 4 huyện nghèo nhất tỉnh Điện Biên, xã Leng Su Sìn là một xã vùng biên thì NTCM dốc toàn lực vào nơi này cũng nên làm. Tuy nhiên, NTCM vẫn cần những thông tin có giá trị pháp lý từ địa phương: Thư/công văn đề nghị thực hiện chương trình, nói rõ số hộ nghèo, số học sinh trong xã... (có chữ ký và đóng dấu của cán bộ xã/huyện), kèm theo những hình ảnh thực tế tại địa bàn. Đề nghị nhóm thực hiện bổ sung ngay với ạ!

Một vấn đề quan trọng nữa là kinh phí thực hiện (không tính chi phí ăn nghỉ của thành viên thực hiện vì luôn bỏ tiền túi) trong bối cảnh kinh tế khó khăn, quỹ NTCM cũng cạn kiệt sau một năm COVID và bão lũ 2020 nên chúng ta hoàn toàn trông chờ vào khả năng huy động tài chính của nhóm thực hiện theo phương châm, huy động được bao nhiêu làm bấy nhiêu, không xuất quỹ NTCM.

Chính vì thế, mong nhóm thực hiện rà soát lại dự trù kinh phí với tiêu chí tập trung vào khám bệnh và tặng quà theo đúng tên gọi chương trình, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, những mục nào ít quan trọng hơn sẽ ghi chú “nếu tài chính cho phép”, ví dụ: 1) Đã có ăn trưa thì không cần ăn nhẹ lúc chờ khám bệnh cho các bé (nhiều bé không quen uống sữa, rất dễ bị tiêu chảy!); 2) Đã tặng ủng thì thôi dép...

Ngoài ra nhóm cũng xem lại đầu sách tặng cho tủ sách của các con cần những sách gì? Cái này nếu là các loại sách truyện thì hoàn toàn có thể xin trong cộng đồng mạng được. 

Thân mến,

ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi maitan97

Thân gửi cả nhà,

Mai tân đã trao đổi cùng với lãnh đạo UBND huyện Mường Nhé, trường tiểu học Leng Su Sìn, TTYT huyện Mường Nhé và ACE chủ chốt của NTCM để chuẩn bị thực hiện Chương trình khám chữa bệnh và tặng quà cho bà con tại xã Leng Su Sìn với dự kiến như sau:

1.   Thời gian thực hiện: Ngày 17/4/2021
2.   Địa điểm thực hiện:
-       Trạm Y tế xã Leng Su Sìn: khám các chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi , da liễu cho 300 người dân sinh sống tại xã
-       Trường tiểu học Leng Su Sìn: Khám Nam học cho học sinh tiểu học nam, khám RHM cho học sinh tiểu học nữ
3.   Tặng quà cho 429 học sinh của trường bao gồm : dụng cụ học tập, ủng, dép
4.   Tặng tủ sách cho thư viện của trường
5.   Tặng máy lọc nước cho điểm trường chính
Cách thức thực hiện
1.    Phối hợp với Phòng giáo dục huyện Mường Nhé, giáo viên trường tiểu học Leng Su Sìn để thực hiện các hoạt động: trò chơi, khám chữa bệnh và tặng quà cho các con
2.    Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé , thực hiện các thủ tục xin phép và tổ chức khám chữa bệnh cho bà con. Việc thực hiện khám chữa bệnh do nhóm Sỹ quan dự bị quân Y khóa 5 thực hiện (các anh/chị đã đồng hành cùng NTCM từ năm 2015)
Dự kiến kinh phí thực hiện Chương trình  95 triệu
Người thực hiện Chương trình: Maitan + Xì Trum
Thống kê: Duyên Tường
Thủ Quỹ : Hiền Linh
Kính mong Ban Quản trị đồng hành cùng chương trình
Trân trọng,
 



 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, phuclehuu, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi khongcolenao

Leng Su Sìn là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và là xã xa nhất nằm ở Cực Tây của Tổ quốc.  Xã có trên 98% là người đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người dân tộc Hà Nhì, sinh sống bằng nghề nông – lâm nghiệp. Xã Leng Su Sìn có 379 hộ, 2.168 nhân khẩu sinh sống tại 4 bản, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chiếm 92%. Nhận được lời đề nghị của Phó chủ tịch UBND huyện Mường Nhé với thành viên của NTCM nhân một chuyến công tác, dự tính NTCM sẽ cùng Nhóm Sỹ quan Dự bị quân Y khóa 5 thực hiện chương trình trao quà và khám chữa bệnh cho đồng bào, học sinh sinh sống tại xã . Mong Ban Quản trị và ACE thành viên trong nhóm cùng làm việc và thu xếp tổ chức Chương trình nhé.
Thông tin liên hệ: C Ninh – PCT Ủy ban nhân dân huyện Mường Nhé 0915239482
Anh Khải – PGD huyện Mường Nhé : 0913754888
Anh Sen – Giám đốc TTYT huyện Mường Nhé : 0912.641235
« Sửa lần cuối: 21-03-2021 21:25:40 gửi bởi ThaiDzuy »

 
The following users thanked this post: banbe6x, mgocthao, maitan97, maitramtg