Bài viết mới

Bài mới: theo chủ đề
1
Tp.HCM / Re: Sài Gòn (Bình Tân) - Cháu Anh Thư mồ côi cha vì Covid
« Bài mới gửi bởi letuantu vào Hôm nay lúc 14:42 »
letuantu cập nhật hình ảnh trao 500,000đ/tháng kèm gạo & nhu yếu phẩm cho gia đình bé Anh Thư.

Hàng tháng, letuantu vẫn gửi đầy đủ cho gia đình, chỉ có cập nhật bị chậm, mong cả nhà thông cảm!
2
Tp.HCM / Re: Sài Gòn (Tân Phú) - Gia đình Cô Tư - Nghèo khó
« Bài mới gửi bởi letuantu vào Hôm nay lúc 14:38 »
letuantu cập nhật hình ảnh trao tiền CMTX T2, T3, T4 cho bé Gia Khang (500,000đ/tháng)

Hàng tháng, letuantu vẫn gửi cho gia đình đầy đủ, chỉ có cập nhật bị chậm, mong cả nhà thông cảm!
3
Tp.HCM / Re: Quận 5 - Bác Thoại Phương - Nuôi mẹ và anh trai
« Bài mới gửi bởi letuantu vào Hôm nay lúc 14:35 »
letuantu cập nhật hình ảnh trao tiền CMTX T3 +T4 cho bà Thoại Phương, 500,000đ/tháng.

Cảm ơn Huỳnh Ngọc Ngân đã luôn chung tay hỗ trợ cho bà!
4
Tp.HCM / Re: Sài Gòn (Tân Phú) - Bé Tú - U não, gia đình khó khăn
« Bài mới gửi bởi letuantu vào Hôm nay lúc 14:32 »
letuantu cập nhật hình ảnh trao gạo & nhu yếu phẩm CMTX T4 cho gia đình bé Tú.


Cảm ơn cả nhà đã chung tay hỗ trợ!
5
letuantu cập nhật hình ảnh trao gạo & nhu yếu phẩm CMTX T4 cho gia đình Bảo Phúc.

Tháng này, letuantu có gửi thêm 454gr bột ngọt, 900ml nước mắm và 1 thùng sữa đậu nành cho các em uống.

Cảm ơn cả nhà đã chung tay hỗ trợ!
6
Tp.HCM / Re: Sài Gòn (Quận 10) - Cháu Tuấn Tú hoàn cảnh đáng thương
« Bài mới gửi bởi letuantu vào Hôm nay lúc 14:21 »
letuantu cập nhật hình ảnh trao 500,000đ CMTX T4 cho bé Tú, cảm ơn Michele_du và gia đình đã cùng đồng hành với bé Tú!
7
Kính chào Quý Mạnh thường quân, Quý cô bác, anh chị và mọi người,


Em là Uyên Thanh, đến từ Đội Công tác xã hội Đại học Kinh Tế TP.HCM.



Lời đầu tiên, thay mặt Đội Công tác xã hội, em xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến Quý Mạnh thường quân và toàn thể diễn đàn Người Tôi Cưu Mang.



Với truyền thống lâu đời, hơn 34 năm hoạt động, tổ chức 120 chuyến Công tác tình nguyện, đặt chân tới hơn 20 tỉnh thành vùng sâu vùng xa, còn nhiều khó khăn, Đội đã mang lại nhiều giá trị vật chất và tinh thần cho bà con và các em thiếu nhi qua sự giúp đỡ về đời sống, thực hiện những công trình thanh niên đem lại giá trị lâu dài.



Nhân dịp Ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất Đất Nước 30/4 tới đây, với mục đích lan tỏa tinh thần sẻ chia, Đội Công tác xã hội sẽ tổ chức Chuỗi chương trình Tình nguyện Công tác Tháng 4 “Sắc Đại Ngàn” với thông điệp “54 dân tộc anh em đại đoàn kết”. Chặng 3 của Chuỗi chương trình sẽ diễn ra vào ngày 27/04 - 28/04 tới đây với sự tham gia của hơn 70 Đội viên, 800 thiếu nhi, 6499 bà con xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tình Bình Thuận.



Với mục đích tạo ra sân chơi bổ ích với nhiều hoạt động thú vị, tạo thêm niềm vui cho các em, Đội sẽ tổ chức các gian hàng, trò chơi và đêm văn nghệ vô cùng hấp dẫn, cụ thể về các hoạt động như sau:

1. Công trình thanh niên: Xây dựng Công trình thanh niên là tuyến đèn đường “Thắp sáng đường quê” dài hơn 1km ở tuyến giao thông mạch của xã và một vài điểm sáng ở các khu vực nguy hiểm như dốc đường, đường tàu. Ngoài ra, quyên tặng hơn 30 bộ bàn ghế cho nhà trường để góp phần cải thiện CSVC và môi trường sinh hoạt cho các em học sinh.

2. Gian hàng Trò chơi: Tổ chức đa dạng các trò chơi bổ ích, rèn luyện trí tuệ và sự nhanh nhạy, cũng như các trò chơi vận động giúp các em rèn luyện về thể lực và tinh thần hợp tác cùng nhau. Đây là nơi các em được thỏa sức vui chơi cùng các bạn, qua đó tạo thêm niềm vui, tiếng cười cho các em sau những giờ lên lớp.

3. Gian hàng “Tấm áo yêu thương”: Vận động các loại quần áo đã qua sử dụng nhưng còn mới để dành tặng đến người dân và các bé thiếu nhi khi ghé thăm và tham gia gian hàng.

4. Gian hàng Chụp hình: Ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của các em thiếu nhi và rửa thành những tấm hình xinh lung linh như là một món quà kỉ niệm.

5. Gian hàng Sức khỏe: Kiểm tra chiều cao và thị lực miễn phí, giúp đảm bảo sức khỏe thể chất cho các bé thiếu nhi.

6. Đêm Văn nghệ: Chương trình Văn nghệ với đa dạng các tiết mục thú vị và hấp dẫn, hứa hẹn sẽ đem đến bầu không khí đầy nhộn nhịp, vui tươi thông qua các tiết mục Lân, Hát, Rối, Kịch và Múa.



Bên cạnh tổ chức các hoạt động vui chơi và văn nghệ, Đội Công tác xã hội còn trao tặng các phần quà đến bà con và các em, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, đùm bọc và đỡ đần phần nào những cơ cực trong cuộc sống của người dân, cụ thể dưới đây:
  • Quà thiếu nhi: Trao tặng 800 phần quà đến cho các bé thiếu nhi đến tham dự chương trình, bao gồm: Bánh, Kẹo, Sữa, Nước ngọt,...
  • Quà học bổng: Trao tặng 20 phần Học bổng đến các em học sinh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập.
  • Quà Hộ gia đình: Trao tặng 10 phần quà đến 10 HGĐ chính sách, HGĐ nghèo, cận nghèo còn nhiều khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần quà bao gồm nhu yếu phẩm như gạo, mì, sữa các loại lương thực và gia vị.



Để chương trình được trọn vẹn và diễn ra thành công, Đội Công tác xã hội Đại học Kinh Tế TP.HCM rất mong nhận được sự hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cũng như những sự hỗ trợ khác từ Quý Mạnh thường quân cũng như Nhóm Người Tôi Cưu Mang.



Đội xin chân thành cảm ơn Nhóm Người Tôi Cưu Mang đã dành thời gian và sự quan tâm cho Chuỗi chương trình Công tác Tháng 4 “Sắc Đại Ngàn” lần này.



-

THÔNG TIN QUYÊN GÓP
1. Hình thức ủng hộ: Hiện vật – Bao gồm các loại nhu yếu phẩm, gạo, mì và lương thực.
  • Liên hệ trực tiếp đến SĐT: 0969 322 344 (Tường Vy).
2. Thời gian nhận: Từ nay đến trước 11h00 sáng thứ Sáu 26/04.





8
Hà Tĩnh / Re: Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Em Hoa - Tai nạn, sống neo đơn
« Bài mới gửi bởi phuclehuu vào Hôm nay lúc 00:38 »
Chào các bạn Hà Tĩnh

Rất may mắn là hoàn cảnh này được bạn Quý Đôn nhắc.

Chúng ta sai rồi. Nối tiếp cưu mang là trách nhiệm của chúng ta. Không cập Nhật thì hoàn cảnh mất đi phần trợ giúp, chúng ta vô tình bỏ qua một hoàn cảnh hiện hữu đã đi cùng.

Không có hoàn cảnh nào đã xác thực mà bị rơi cưu mang, trừ khi thiếu cập nhật.

Các bạn cập nhật hoàn cảnh, đúng lâu nhất là một tuần, thậm chí chỉ cần 48h, không hữu duyên với MTQ, các bạn đề nghị xuất quỹ để cưu mang.
Tài khoản NTCM là của người nghèo, tiền còn là giúp, quan trọng ở các bạn!
Thân.
9
Hà Tĩnh / Re: Hà Tĩnh (Kỳ Anh) - Dì Hoa - Sống neo đơn, bệnh tật
« Bài mới gửi bởi phuclehuu vào Hôm nay lúc 00:38 »
Chào các bạn Hà Tĩnh

Rất may mắn là hoàn cảnh này được bạn Quý Đôn nhắc.

Chúng ta sai rồi. Nối tiếp cưu mang là trách nhiệm của chúng ta. Không cập Nhật thì hoàn cảnh mất đi phần trợ giúp, chúng ta vô tình bỏ qua một hoàn cảnh hiện hữu đã đi cùng.

Không có hoàn cảnh nào đã xác thực mà bị rơi cưu mang, trừ khi thiếu cập nhật.

Các bạn cập nhật hoàn cảnh, đúng lâu nhất là một tuần, thậm chí chỉ cần 48h, không hữu duyên với MTQ, các bạn đề nghị xuất quỹ để cưu mang.
Tài khoản NTCM là của người nghèo, tiền còn là giúp, quan trọng ở các bạn!
Thân.
10
Chào các bạn Hà Tĩnh

Rất may mắn là hoàn cảnh này được bạn Quý Đôn nhắc.

Chúng ta sai rồi. Nối tiếp cưu mang là trách nhiệm của chúng ta. Không cập Nhật thì hoàn cảnh mất đi phần trợ giúp, chúng ta vô tình bỏ qua một hoàn cảnh hiện hữu đã đi cùng.

Không có hoàn cảnh nào đã xác thực mà bị rơi cưu mang, trừ khi thiếu cập nhật.

Các bạn cập nhật hoàn cảnh, đúng lâu nhất là một tuần, thậm chí chỉ cần 48h, không hữu duyên với MTQ, các bạn đề nghị xuất quỹ để cưu mang.
Tài khoản NTCM là của người nghèo, tiền còn là giúp, quan trọng ở các bạn!
Thân.