Tác giả Chủ đề: Đồng Tháp - Em Yến - Bệnh thận, gia đình khó khăn  (Đã xem 1676 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi mtkdieu49

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 26-06-2012 22:50:46
Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo không có đất canh tác sản xuất ba, mẹ quanh năm làm thuê,làm mướn. Nguyễn Hồng Yến sinh 1988,nhà có 2 chị em. Em gái đã lập gia đình. Yến luôn cố gắng học tốt để sau này thay đổi cuộc sống. Vừa tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp nghành Kế Toán chưa đi làm được bao lâu Yến phát hiện mình bị bệnh Suy Thận Mạng. Là lao động chính trong nhà lại mắc bệnh nan y hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Cha Nguyễn Văn Xê (1958) mất sức lao động thường hay bệnh tật,cao huyết áp, tim bị hở van hai lá...Mẹ Nguyễn Thị Toản (1959) hiện tại là lao động chính trong nhà làm nghề buôn bán thu nhập khoảng 2tr một tháng (vừa đủ chi phí tiêu xài cho 3 người trong 1 tháng).  Trong khi đó tiền Yến chạy thận 1 tháng  8 lần 2tr + thuốc uống 265000 (nhờ có bảo hiểm nên chi phí giảm còn nhiêu đó). Hiện tại nhà Yến còn thiếu tiền nhà nước vay theo diện sinh viên nghèo 23tr tiền lãi 3,6tr, thiếu 2tr vay theo diện xóa đói giảm nghèo. Thiếu riêng ở ngoài 7,5tr đóng lãi mỗi tháng 700 ngàn . Gia đình thiếu trước hụt sau, mỗi ngày điều canh cánh nỗi lo kiếm tiền chạy thận cho Yến. Sau 6 tháng chạy thận sức khỏe bạn ấy giảm đi rất nhiều chỉ làm được việc rất nhẹ, thường xuyên thấy mệt trong người,mắt rất mờ không thấy rõ mọi vật xung quanh... Hoàn cảnh thương tâm rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Địa chỉ nhà: 79 khu dân cư ấp An Phong xã Định An huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp. Số ĐT: 01279808475
Người Viết Bài: Mai Thị Kim Diệu
P12C1 ktx ĐHCT đường 3/2 quận Ninh Kiều TP.CT
Số ĐT: 01212219012 hoặc 01205559820.