Tác giả Chủ đề: Nghệ An (Hưng Nguyên) - Chị Yến - Khó khăn  (Đã xem 10309 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 08-05-2018 07:52:14
Trích dẫn của: \"Thành Mẫn\" post=104837

...
​Sau khi xác minh hoàn cảnh của chị tụi con xin đề xuất CMTX cho hoàn cảnh mẹ con chị . Mong ban quản trị xem xét giúp đỡ cho mẹ con chị mỗi tháng 300.000 đồng tiền mặt , 10kg gạo cùng nhu yếu phẩm hàng tháng từ quán cơm gửi ra .
...


Chúng ta sẽ CMTX Gia đình chị Yến 10kg Gạo và một số nhu yếu phẩm tùy theo tình hình kho hàng tại Nghệ An các bạn nhé.

Hiện nay hàng hóa tại Quán cơm 2000đ - SG có các loại : Gạo,  muối, đường, bột canh ( bột súp ), hạt nêm, nước mắm, nước tương, dầu ăn.
Các bạn Nghệ An nhớ sớm dự trù chủng loại, khối lượng để vận chuyển hàng kịp cho tháng 5/2018 nhé.


Bạn nào chung tay hỗ trợ việc CMTX Gia đình chị Yến 300,000đ/tháng từ tháng 5 đến hết tháng 7 năm 2018 thì đăng ký dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #4 vào: 07-05-2018 13:27:34
TG đăng ảnh giúp Thành Mẫn






Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #3 vào: 07-05-2018 13:00:52
Dạ , con chào cả nhà ạ . Hoàn Cảnh chị Cao Thị Yến đã được các thành viên NTCM tại Nghệ An đi xác minh.
Chị Yến ngày: 15 tháng 8 năm 1975
Quê quán: Hưng Thái, Hưng Nguyên, Nghệ An
Chỗ ở hiện nay: Khối 2 Thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Nghề nghiệp: Không có nghề ổn định
Hiện tại hoàn cảnh gia đình chị Yến như sau:
​Chị sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó. Bố mẹ mất sớm, tính tình không bình thường, không được đi học. Lớn lên đi vào miền nam làm thuê một thời gian rồi trở về quê sinh sống. Khi trở về quê, chị đem theo hai đứa con (không có bố) nhưng không có nhà cửa nên được bà con láng giềng giúp đỡ xây cho một căn nhà nhỏ, lợp pro xi măng để cho mẹ con ở. Trong nhà chỉ có chiếc giường, cái bàn và cái tủ cũng của người ta cho để dùng tạm. Hiện nay, cháu lớn là Cao Thị Nhi, sinh ngày 13/7/2003 đã học lớp 8, cháu nhỏ là Cao Thành Minh, sinh này 1/3/2012 đang học mẫu giáo. Bản thân chị bị bệnh động kinh, thường lên cơn co giật mà không có tiền đi chữa bệnh. Hai đứa con thì nheo nhóc, ốm yếu vì thiếu sự chăm sóc nuôi dưỡng của mẹ. Hàng ngày chị đi rửa bát thuê cho nhà hàng để kiếm tiền sinh sống (vì không có ruộng vườn).
​Hoàn cảnh của gia đình chị rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo bền vững nên rất cần được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để mẹ con chị đỡ vất vả hơn. Sau khi xác minh hoàn cảnh của chị tụi con xin đề xuất CMTX cho hoàn cảnh mẹ con chị . Mong ban quản trị xem xét giúp đỡ cho mẹ con chị mỗi tháng 300.000 đồng tiền mặt , 10kg gạo cùng nhu yếu phẩm hàng tháng từ quán cơm gửi ra . Tụi con xin cảm ơn ạ . Dưới đây là một số hình ảnh về hoàn cảnh chị mà các thành viên Nghệ An đã đi xác minh và chụp lại.

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #2 vào: 21-04-2018 09:34:20
Các thành viên sẽ sắp xếp thời gian đi xác minh , cảm ơn Alexander.

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi Alexander

Trả lời #1 vào: 16-04-2018 01:07:58
Chào cả nhà,

Alexander xin giới thiệu một hoàn cảnh rất khó khăn mong cả nhà quan tâm giúp đỡ ạ.

Đó là Gia đình chị  Cao Thị Yến sinh năm 1975. Hiện đang sinh sống ở Khối 2, TT Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Hoàn cảnh rất khó khăn, chị không có công việc ổn định lại một mình nuôi và  chăm lo cho hai người con đang độ tuổi tới trường. Con gái đầu đang học lớp 8 và em thứ 2 học mẫu giáo lớn. Do không có bố nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà  một tay chị làm hết. Cuộc sống rất cơ cực, gia đình chị thuộc hộ nghèo bền vững của xóm

Qua đây mong các TN tại Nghệ An xác minh hoàn cảnh gia đình chị

Và mong các MTQ có thể giúp đỡ chị để gia đình có thể có cuộc sống tốt hơn và các em có thể được tiếp tục đến trường.
« Sửa lần cuối: 27-05-2020 21:13:44 gửi bởi -TrườngGiang- »