Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => Khu vực Bắc Trung Bộ => Nghệ An => Tác giả chủ đề:: Trungkienbeo@gmail.com vào 04-01-2021 22:06:56

Tiêu đề: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng hơn 90 tuổi - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Trungkienbeo@gmail.com vào 04-01-2021 22:06:56
Thêm một hoàn cảnh khó khăn nữa ở Nghệ An mà Trung Kiên muốn cả nhà được biết và giúp đỡ thêm cho bà Hùng ( Tuyết) , đó là hoàn cảnh một bà cụ sống cũng rất khó khăn cơ cực hoàn cảnh này cũng ở Con Cuông , khu vực mà hiện tại Nghệ An cũng mới có một hoàn cảnh được cưu mang nơi đó , khi đi trao cưu mang nên tình cờ thành viên nhóm được biết tới hc bà nên có nhắn cho con . Nên nếu có thể kính mong cả nhà quan tâm thêm hoàn cảnh này nữa , và có phương án giúp đỡ cho bà . Bà  không có con cái vì sức khoẻ yếu gia cảnh khó khăn nên xã quyết định cho một gia đình nhận chăm nuôi cho bà , nhưng tình cảnh gia đình này cũng rất khó khăn nên hiện bà đang sống một mình trong căn chòi lá rất đáng thương , kính mong cả nhà quan tâm . Sức khoẻ bà đã yếu , trời thì đợt này Nghệ An rất lạnh , nhà chỉ có mấy tấm lá tranh nứa ghép lại , bà thì không còn minh mẫn tỉnh táo nữa nằm co ro một góc rất tội . Mong sao có thêm sự quan tâm của diễn đàn đến với hc của bà để cuộc sống của bà cũng như một số cụ ở Nghệ An đang được giúp đỡ các cụ sẽ có thêm tình thương sự ấm áp quan tâm trong những tháng năm tuổi già . Kính mong sự quan tâm của cả nhà ạ
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: DucTai vào 05-01-2021 10:18:02
Hoàn cảnh của bà Hùng thật đáng thương!

Rất mong các thành viên ở Nghệ An sớm xác minh và đề xuất hướng giúp đỡ đến bà!

Thân!
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Hoàng Ngân vào 25-01-2021 22:42:11
Thương bà quá!!.. con kính mong cả nhà cùng chung tay ạ!
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 26-01-2021 10:14:25
Ngân ơi,

Hoàn cảnh này đã xác minh chưa vậy em ? Thanks !
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 15-03-2021 13:05:25
Thêm một hoàn cảnh khó khăn nữa ở Nghệ An mà Trung Kiên muốn cả nhà được biết và giúp đỡ thêm cho bà Hùng ( Tuyết) , đó là hoàn cảnh một bà cụ sống cũng rất khó khăn cơ cực hoàn cảnh này cũng ở Con Cuông , khu vực mà hiện tại Nghệ An cũng mới có một hoàn cảnh được cưu mang nơi đó , khi đi trao cưu mang nên tình cờ thành viên nhóm được biết tới hc bà nên có nhắn cho con . Nên nếu có thể kính mong cả nhà quan tâm thêm hoàn cảnh này nữa , và có phương án giúp đỡ cho bà . Bà  không có con cái vì sức khoẻ yếu gia cảnh khó khăn nên xã quyết định cho một gia đình nhận chăm nuôi cho bà , nhưng tình cảnh gia đình này cũng rất khó khăn nên hiện bà đang sống một mình trong căn chòi lá rất đáng thương , kính mong cả nhà quan tâm . Sức khoẻ bà đã yếu , trời thì đợt này Nghệ An rất lạnh , nhà chỉ có mấy tấm lá tranh nứa ghép lại , bà thì không còn minh mẫn tỉnh táo nữa nằm co ro một góc rất tội . Mong sao có thêm sự quan tâm của diễn đàn đến với hc của bà để cuộc sống của bà cũng như một số cụ ở Nghệ An đang được giúp đỡ các cụ sẽ có thêm tình thương sự ấm áp quan tâm trong những tháng năm tuổi già . Kính mong sự quan tâm của cả nhà ạ
Hoàn cảnh của Bà Cụ thật đáng thương, rất mong nhóm sắp xếp thời gian xác minh sớm để có phương án giúp Cụ tuổi xế chiều nhé.

Xin cảm ơn các bạn !
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Hoàng Ngân vào 28-03-2021 21:53:08
Chào cả nhà, chào chị Loan Nguyễn. Hoàn cảnh bà Hùng em xin lỗi vì đăng bài xác minh hơi muộn, hc này tụi em đã xác minh rồi nhưng vì công việc cá nhân cũng bận quá nên em chưa có thời gian viết bài xác minh hoàn cảnh bà, mong cả nhà thông cảm. Hoàn cảnh bà thực sự khó khăn ạ. Sức khoẻ bà yếu lắm, bà ăn và đi vệ sinh một chỗ, bà không còn minh mẫn nữa. Bà ở trong căn lều nhỏ cạnh căn nhà sàn của người con nuôi tên La Văn Sơn. Căn lều được dựng bởi mấy miếng tranh nứa, thêm tấm gỗ đóng lên cho cao khỏi ẩm thấp để bà nằm chứ trong nhà không có gì nữa hết ngoài tấm chiếu cũ tấm chăn màn. Sức khoẻ bà hiện tại yếu lắm rồi, không biết bà còn trụ nổi lâu nữa không chứ hiện tại nhìn tình cảnh của bà rất đáng thương, so với bà La Thị Xuân thì dù bà cao tuổi cũng khổ nhưng so với bà Xuân có vẻ bà Hùng còn khổ hơn, bà không còn biết gì nữa nữa. Bà không nhận biết rõ được ai lại ai hết, nằm co ro trong chiếu, ăn có khi còn nôn và vung vãi quanh khắp chỗ nằm tội lắm ạ. Gia cảnh người con nuôi cũng khổ cũng hộ nghèo, nói chung người dân trong khu vực đó phần đa cũng khổ, không khá giả lắm nên cũng không chăm sóc cho bà chu đáo được. Hoàn cảnh bà có trợ cấp người già 270.000đ. Hoàn cảnh bà Hùng tụi con đề xuất cưu mang thường xuyên cho bà. Hiện tại có hc Bà Xuân đang được cưu mang hàng tháng mua nhu yếu phẩm cho gia đình bà nên tụi con cũng đề xuất cho bà hàng tháng cũng như bà Xuân mỗi tháng 500.000k để mua gạo, mì tôm mắm muối cho cho gia đình, vì ngoài bà ra gia đình người con nuôi cũng là hộ nghèo cũng tội lắm. Tụi con sẽ mua hiện vật hàng tháng đến trao cho gia đình thay vì trao tiền mặt. Con xin gửi một số hình ảnh xác minh hoàn cảnh bà, để cả nhà được biết. Kính mong sự chung tay!
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: DucTai vào 29-03-2021 09:46:51
Chào cả nhà! 

Chào bạn @Hoàng Ngân (https://nguoitoicuumang.com/index.php?action=profile;u=31036) !!
Cảm ơn những thông tin bạn và các thành viên ở Nghệ An cập nhật đến cho cả nhà! Hoàn cảnh của bà thật tội nghiệp, đọc bài viết thì chắc hẳn mọi ăn uống, sinh hoạt của bà Hùng sẽ do con nuôi chăm sóc. 

DucTai còn một số thắc mắc mong các bạn xem giúp: 

1. Sức khỏe của bà Hùng yếu như vậy, hàng tháng có phải uống thêm thuốc hay sản phẩm gì tương tự không? 
2. Những thực phẩm mà bà Hùng có thể ăn là gì? Có ăn cơm bình thường như mọi người được không hay phải ăn cháo hoặc một loại sản phẩm tương đương. 
3. Việc chúng ta đang hướng đến là giúp đỡ bà Hùng nên mức đề xuất nên tập trung vào hoàn cảnh của bà, nếu đề xuất hỗ trợ thêm gia đình người con nuôi thì các bạn cần cập nhật thêm về hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp, mức thu nhật, tình hình sức khỏe, tình hình kinh tế của gia đình để mọi người cùng nắm thông tin. 

Ở trên là một số ý kiến chủ quan của DucTai, nếu có gì sai mong các bạn góp ý thêm! 
Thân!
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Hoàng Ngân vào 30-03-2021 11:47:41
chào anh Đức Tài ạ!, như theo đề xuất của tụi em đó là hỗ trợ giúp cho bà đó ạ. Chứ không phải đề xuất giúp cho gia đình con nuôi của bà. Vì bà sống phụ thuộc vào sự chăm lo của gia đình người con nuôi, nên gia đình ăn gì bà sẽ ăn đó. Họ sẽ nấu và mang sang cho bà, vì bà không thể tự nấu nướng được nữa, bà cũng ăn cơm và cháo bình thường như những người già khác. Gia đình không có điều kiện nên cũng không uống thêm thuốc thang hay thuốc hỗ trợ cho sức khoẻ nào khác. Bà hiện tại tay chân rất yếu, mắt mờ nên hầu như bà không tự làm gì được nữa hết nên tất cả mọi việc đều do người con nuôi chăm sóc ạ. Như bài tụi em cũng đăng và xác minh tập trung vào bà và xin đề xuất giúp bà chứ cũng không đề xuất hỗ trợ cho gia đình nhà người con trai nuôi ạ. Em chỉ nghĩ là nhà họ cũng là hộ nghèo nên cũng không khá giả gì nên cũng không thể chăm lo cho bà đủ đầy chu đáo được nên mình hỗ trợ được thêm chút gì cho bà thì gia đình sẽ có thêm ít gạo hay đồ ăn để lo cho bà thôi. Có vẻ như anh đang hiểu sai về việc tụi em đề xuất cưu mang hc bà rồi ạ!
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: banbe6x vào 02-04-2021 13:08:42
.....
 tụi con cũng đề xuất cho bà hàng tháng cũng như bà Xuân mỗi tháng 500.000k để mua gạo, mì tôm mắm muối cho cho gia đình, vì ngoài bà ra gia đình người con nuôi cũng là hộ nghèo cũng tội lắm. Tụi con sẽ mua hiện vật hàng tháng đến trao cho gia đình thay vì trao tiền mặt. Con xin gửi một số hình ảnh xác minh hoàn cảnh bà, để cả nhà được biết. Kính mong sự chung tay!

Bạn nào chung tay giúp đỡ cụ Hùng 500,000đ/tháng như đề xuất của Hoàng Ngân thì đăng ký dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Hoàng Ngân vào 03-04-2021 18:05:54
Nhờ admin chuyển hoàn cảnh bà Hùng về mục hoàn cảnh cần giúp đỡ giúp con với ạ. Con cảm ơn ạ!. Mong sự chung tay giúp đỡ cho hoàn cảnh bà Hùng ạ!
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 06-04-2021 18:11:12
Chào cả nhà !!!

Bạn nào đăng ký CM cho gia đình Cụ Hùng 500.000₫ ( để mua nhu yếu phẩm đăng ký giúp nhé .

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân

Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Trungkienbeo@gmail.com vào 07-04-2021 21:19:01
Kính mong các Mạnh Thường Quân và ban quản trị quan tâm CM hoàn cảnh khó khăn này ạ.
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Hoàng Ngân vào 07-04-2021 21:20:05
Hoàn cảnh bà Hùng rất đáng thương!. Con mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ bà ạ!
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 08-04-2021 10:57:54
Chào các bạn,

Các bạn biết bà Hùng sinh năm bao nhiêu không? Trong bài viết chỉ thấy giấy tờ của người con nuôi mà không có thông tin giấy tờ về bà Hùng. Có thêm thông tin thì mình kêu gọi kết nối trên FB rõ hơn. 

Thân mến, 

ThaiDzuy
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Hoàng Ngân vào 08-04-2021 21:50:01
Chào cả nhà, chào anh Duy ạ. Bà sinh năm 1931 năm nay 90 tuổi rồi anh ạ. Mong anh và các mtq chung tay giúp cho hc bà ạ!
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 09-04-2021 11:32:05
Chào cả nhà,

ThaiDzuy đã kết nối thành công Nhóm 3 bạn đại diện Luu Ngoc Anh nhận CMTX bà Hùng từ tháng 4/2021. Cảm ơn các bạn!

Thân mến,

ThaiDzuy

Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: banbe6x vào 13-04-2021 05:55:34
Chào cả nhà,

ThaiDzuy đã kết nối thành công Nhóm 3 bạn đại diện Luu Ngoc Anh nhận CMTX bà Hùng từ tháng 4/2021. Cảm ơn các bạn!

Thân mến,

ThaiDzuy

Cảm ơn Thaidzuy đã kết nối.
Cảm ơn sự chung tay của nhóm bạn Luu Ngoc Anh nhiều nhé.

Thân mmến.
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng hơn 90 tuổi - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Hoàng Ngân vào 16-04-2021 13:34:41
Xin lỗi cả nhà, tiền cưu mang cho hoàn cảnh bà Hùng con chưa nhận được nên con chưa sắp xếp đi trao được ạ. Lúc nào nhận được tụi con sẽ sx  đi trao. Cảm ơn anh Duy cảm ơn cả nhà đã chung tay giúp đỡ cho hc bà Hùng. Cảm ơn cả nhà nhiều ạ!
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng hơn 90 tuổi - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Hoàng Ngân vào 16-04-2021 16:40:25
Con đã nhận được tiền CMTX cho bà Hùng ba tháng 4, 5, 6 rồi ạ!. Em thay mặt hoàn cảnh bà Hùng cảm ơn a Thái Duy, nhóm chị Lưu Ngọc Anh, c Vân và cả nhà chung tay giúp đỡ ạ!. Tụi con sẽ sắp xếp đi trao cho bà sớm ạ!. Con cảm ơn cả nhà đã quan tâm ạ!
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng hơn 90 tuổi - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Hoàng Ngân vào 21-04-2021 07:10:46
Tụi con đã trao xong hc cưu mang tháng 4/2021 cho Cụ Hùng. Con cập nhật hình ảnh để cả nhà nắm được ạ!
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng hơn 90 tuổi - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Hoàng Ngân vào 24-05-2021 14:12:50
Hôm rồi tụi con cũng có sắp xếp đến thăm cụ Hùng, trời nắng như đổ lửa mà cụ nằm trong chăn, cụ quấn chăn vì nắng quá nhà chỉ lợp mấy tấm lợp fibro nên rất nóng, xung quanh thì có mấy tấm tranh mét dựng lên nên chẳng khác gì ở ngoài trời, nắng chiếu xuống cảm giác như da muốn bỏng luôn, rất thương hoàn cảnh cụ Hùng. Giờ cụ đã bị liệt một nửa người, không còn ngồi dậy như trước được nữa. Nhìn cảnh cụ thực sự khiến tụi con rất xót xa, cụ rất yếu rồi. Thật sự nhìn thấy cụ vậy tụi con chỉ mong thà cụ được ra đi cho thanh thản chứ sống vậy khổ quá, tụi con là thanh niên, chỉ cần một ngày thôi, ở dưới căn nhà như thế đã đuối lắm rồi nói gì đến một cụ già tuổi đã cao như vậy. Thật sự rất tội nghiệp. Biết nắng nên tụi con mua cho cụ một thùng sữa fami và một ít gạo và nhu yếu phẩm. Dặn dì nấu cho cụ ít cháo loãng nếu cụ không muốn ăn cơm. Cụ Xuân và Cụ Hùng độ tuổi cùng gần như nhau nhưng so với cụ Hùng cụ Xuân vẫn mạnh giỏi hơn, có chiếc quạt lớn lần đầu tiên cụ được nhận nên cụ cứ nhìn mãi rồi cười. Trao quà cho cụ Xuân thì vui vậy nhưng khi đến với hoàn cảnh cụ Hùng thì lại thấy chạnh lòng, mặc dù đã giúp được cho cụ cưu mang, nhưng vẫn thấy vô cùng vô cùng xót thương cho hoàn cảnh cụ lúc này. Thật sự khổ quá. Con cập nhật một số hình ảnh trao cưu mang cho cụ, vì cụ đau nằm nên tụi con cũng không chụp nhiều. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn những anh chị đã kết nối MTQ, cảm ơn những trái tim nhân ái đã chung tay giúp đỡ cưu mang cho hoàn cảnh cụ. Thành viên tại Nghệ An chúng con thật sự rất biết ơn!
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng hơn 90 tuổi - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Hoàng Ngân vào 25-06-2021 20:33:55
Hoàn cảnh cụ Hùng, đợt này sức khoẻ của cụ yếu đi nhiều, một nửa người đã liệt hẳn, phần lưng và đùi do nằm nhiều nên đã bị lở loét hết nên cụ không mắc được đồ nữa, đáng lẽ tháng trước tụi con chụp nhưng lúc đó đến cụ đang rửa ráy nên không tiện. Tay của cụ cũng bị phù nề rất đau, nhìn cụ thương lắm. Sợ rồi thời gian còn lại của cụ chắc cũng không còn nhiều. Tụi con đã mua nhu yếu phẩm , sữa và cháo cho cụ. Con gửi ít hình ảnh trao cưu mang tháng 6/2021 để cả nhà được biết
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng hơn 90 tuổi - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Hoàng Ngân vào 25-06-2021 20:34:48
Hoàn cảnh cụ Hùng, đợt này sức khoẻ của cụ yếu đi nhiều, một nửa người đã liệt hẳn, phần lưng và đùi do nằm nhiều nên đã bị lở loét hết nên cụ không mắc được đồ nữa, đáng lẽ tháng trước tụi con chụp nhưng lúc đó đến cụ đang rửa ráy nên không tiện. Tay của cụ cũng bị phù nề rất đau, nhìn cụ thương lắm. Sợ rồi thời gian còn lại của cụ chắc cũng không còn nhiều. Tụi con đã mua nhu yếu phẩm , sữa và cháo cho cụ. Con gửi ít hình ảnh trao cưu mang tháng 6/2021 để cả nhà được biết
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng hơn 90 tuổi - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: banbe6x vào 28-06-2021 11:29:03
Nhìn cụ thật thương mà không biết phải làm gì cả !

Xin cảm ơn Hoàng Ngân và các bạn, các anh chị khu vực Nghệ An đã quan tâm chăm sóc cụ Hùng hàng ngày.

Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe.
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng hơn 90 tuổi - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Hoàng Ngân vào 02-07-2021 22:29:57
Chào cả nhà ạ, tụi con đã trao xong ba tháng cưu mang 4,5,6 cho bà Hùng. Mong cả nhà tiếp tục chung tay cưu mang những tháng tiếp theo cho bà ạ!. Người con trai nhận nuôi bà cũng vừa qua đời nên lúc thành viên đến cưu mang thấy mọi người đang thắt khăn tang, lúc đầu thì cứ ngỡ là bà qua đời nhưng sau mới biết là người con nuôi bà. Hiện tại gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn khi nên con mong cả nhà chung tay giúp bà những tháng tiếp theo với ạ!. Con cảm ơn cả nhà ạ!
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: banbe6x vào 03-07-2021 09:07:47
Chào cả nhà,

ThaiDzuy đã kết nối thành công Nhóm 3 bạn đại diện Luu Ngoc Anh nhận CMTX bà Hùng từ tháng 4/2021. Cảm ơn các bạn!

Thân mến,

ThaiDzuy

Chào cả nhà !

Nhóm bạn Lưu Ngọc Anh vẫn tiếp tục CMTX hoàn cảnh đơn chiếc và bệnh tật của cụ Hùng phải không ạ ?

Nhờ Thaidzuy kết nối dùm nhé.

Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng hơn 90 tuổi - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Hoàng Ngân vào 08-07-2021 23:37:00
Con chào cả nhà ạ!. Con đã kết nối được với c Ngọc Anh rồi ạ!. Nhóm c Ngọc Anh vẫn tiếp tục cưu mang hoàn cảnh bà Hùng ạ!. Con đã nhận được 3 tháng 7, 8, 9 của nhóm chị Ngọc Anh gửi cho cụ Hùng ạ!. Vì bà đã yếu lại đau ốm, nên c Ngọc Anh cũng chuyển thêm cho con 1 triệu để hỗ trợ mua thuốc men cho bà ạ!. Tụi con sẽ sắp xếp mua thuốc men, nhu yếu phẩm cần thiết lên thăm bà sớm ạ!. Con cảm ơn cả nhà đã quan tâm, giúp đỡ bà ạ!
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng hơn 90 tuổi - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Hoàng Ngân vào 09-07-2021 22:10:49
Tụi con đã trao xong cưu mang tháng 7/2021 cho hc bà Hùng. Con đăng để cả nhà được biết. Cảm ơn cả nhà vì đã quan tâm hoàn cảnh của bà ạ!
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng hơn 90 tuổi - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Hoàng Ngân vào 10-07-2021 10:48:22
Tụi con đã trao xong cưu mang tháng 7/2021 cho hc bà Hùng. Con đăng để cả nhà được biết. Cảm ơn cả nhà vì đã quan tâm hoàn cảnh của bà ạ!
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng hơn 90 tuổi - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Hoàng Ngân vào 25-07-2021 20:13:25
Con chào cả nhà ạ, con báo tin để cả nhà biết là bà Hùng bà đã mất rồi ạ. Những ngày cuối đời của bà bà cũng ăn uống được, bà cũng ra đi nhanh ạ. Thế cũng đỡ tội cho bà không còn phải chịu cảnh giày vò đau đớn nữa, con cảm ơn cả nhà đã chung tay cưu mang bà suốt những ngày tháng qua. Con cũng định xin phí mai táng cho bà, nhưng con lại không muốn bà mắc nợ thêm ân tình của ai nữa nữa, với đang đợt dịch bệnh nên cũng làm đơn giản đưa bà về với đất mẹ sớm, thủ tục cũng nhanh gọn nên cứ theo phong tục của bà con trên đó và chính quyền đoàn thể cũng hỗ trợ chôn cất bà. Con báo để cả nhà được biết ạ. Hoàn cảnh này con sẽ báo với mtq ngưng cưu mang từ bây giờ .Và khoản cưu mang con nhận con sẽ chuyển lại hoặc chuyển qua cho hoàn cảnh nào đó khó khăn cần giúp đỡ. Cả nhà cùng cầu nguyện cùng tiễn bà đi một đoạn, cầu mong bà về một nơi sẽ không còn khổ cực, cơ hàn bệnh tật vậy nữa. Con cảm ơn cả nhà rất nhiều!
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng hơn 90 tuổi - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: Tieuhuongduong vào 26-07-2021 14:58:26
Cầu nguyện cho hương hồn bà được yên nghỉ nơi chín suối! 

Cảm ơn mạnh thường quân và các thành viên Nghệ An đã cưu mang và tiễn đưa bà đoạn đường cuối của cuộc đời.

Thân.   
Tiêu đề: Re: Nghệ An (Con Cuông) - Bà Hùng hơn 90 tuổi - Sống Cô độc nghèo khó
Gửi bởi: banbe6x vào 31-07-2021 09:08:56
Cầu mong Bà sớm siêu thoát !

Xin cảm ơn Hoàng Ngân và các bạn khu vực Nghệ An rất nhiều vì đã quan tâm chăm sóc Bà những tháng ngày cuối của cuộc đời.

Chúc mọi người luôn mạnh khỏe.

Thân mến.