Tác giả Chủ đề: An Giang - Bà Huỳnh Thị Trọng - Long Xuyên  (Đã xem 7818 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi saigon

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 21-09-2010 15:30:54
Đó là Bà Huỳnh Thị Trọng năm nay đã 72 tuổi trú quán ở 137/6A Bùi Văn Danh - Phường Đông Xuyên - Thành phố Long Xuyên - Tỉnh An Giang.

Chồng bà đã mất cách đây 5 năm cũng vì cái nghèo mà căn bệnh tim của Ông đã tái phát do không có tiền điều trị đã nằm ở nhà uống thuốc nam qua ngày và ông đã từ giả trần thế vào giữa năm 2005.

Và bây giờ Bà vẫn đang chóng chọi với căn bệnh phong mãn tính, do không có tiền để đi diều trị bà cũng ngồi ở nhà.

Cái nghèo ấy cứ đeo bám cả gia đình bà không biết tới chừng nào đâu ? Con gái của bà thì đi bán vé số cũng không đủ sống.

Hiện nay, Bà sống côi cúc trong một nhà chấp vá lại, hằng ngày bà phải tự nấu cơm ăn một mình còn đồ ăn thì có gì thì ăn nấy.

Đó là những gì tôi nhìn thấy và chứng kiến được trong một lần về quê nhân dịp nghĩ hè.


Còn đây là những hình ảnh về Bà