Tác giả Chủ đề: Quảng Nam - Bé Huy - Bệnh Bạch cầu cấp  (Đã xem 1735 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi quangduy

Trả lời #4 vào: 02-08-2014 21:14:59
Chào cả nhà.
Sáng nay (2.8) qduy cũng đến được với gia đình cháu. Hiện giờ 2 mẹ con chị Hương đang ở với ông bà ngoại cháu Huy, trong nhà còn có bà của chị Hương năm nay tròn 100 tuổi (tuổi xưa nay hiếm), 2 đứa em của chi Hương đều làm công nhân trong TPHCM nên cũng chỉ đủ tiền nhà trọ và đủ sống! Theo lời ông ngoại cháu Huy - ông Đinh Bảy, gia đình có vài sào ruộng và có trồng rau nên vấn đề lương thực qua bữa không phải lo, cái chính là bệnh xuất huyết tiểu cầu ở cháu, hằng tháng gia đình lo tiền thuốc khoảng 4tr, thêm tiền sữa và các khoản cho cháu ~ 700.000 VND. Vừa qua, gia đình đã chạy tiền chữa bệnh cho cháu ngót trên 170 triệu, đến giờ thì gia đình đã gần như kiệt sức!
Về hồ sơ bệnh án, chị Hương cho biết trong bệnh viện đang lưu và hôm trước đã có thành viên ở TPHCM đến có mượn photo, chị không mang theo hồ sơ về nên qduy không up lên được. Nhờ các thành viên trong TPHCM đến cập nhật hồ sơ và viện phí, lúc đó mới có cơ sở và có hướng giúp đỡ tốt nhất! Thân ái!
(Chị Hương vẫn dùng số:  0169 3229 770

 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.732
  • Thanked: 3298 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 16-07-2014 23:44:47
PhúcÂmBuồn đã viết:
Trích dẫn

Hiện chị Hương và bé đang ở tại nhà ông ngoại với địa chỉ:

 -Đội 10, thôn Trang Điền, xã Đại Cường,
 -Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại của chị Hương:  0169 3229 770


Rất mong các bạn thành viên ở miền Trung -nhất là các bạn ở Quảng Nam thương tình đến thăm hỏi, động viên chia sẻ và có hướng giúp đỡ phù hợp với hoàn cảnh này trong khả năng cho phép!

Chào. Thân ái! (hai123)

TH này đã được đưa về Quảng Nam, nhờ chủ TOPIC hoặc MOD đổi lại tên địa điểm cho phù hợp để mọi người dễ dàng theo dõi ạ.
Thân!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi PhúcÂmBuồn

Trả lời #2 vào: 10-07-2014 21:01:23
Chào cả nhà!

Đọc thấy TH này ở Bình Chiểu -Thủ Đức, mình gọi điện thoại hỏi để biết vị trí khu vực gia đình bé Minh Huy đang ở để chủ nhật này đến thăm, thì được tin rằng:
 
Chị Đinh Ngọc Yến Hương -mẹ bé Huy đã đưa bé về quê ngoại để dưỡng bệnh cho đỡ tốn kém vì chi phí ở Sài Gòn quá cao!

Hiện chị Hương và bé đang ở tại nhà ông ngoại với địa chỉ:

 -Đội 10, thôn Trang Điền, xã Đại Cường,
 -Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại của chị Hương:  0169 3229 770


Rất mong các bạn thành viên ở miền Trung -nhất là các bạn ở Quảng Nam thương tình đến thăm hỏi, động viên chia sẻ và có hướng giúp đỡ phù hợp với hoàn cảnh này trong khả năng cho phép!

Chào. Thân ái! (hai123)

 


VANBIENTHV

  • bạn
Trả lời #1 vào: 08-07-2014 01:23:03
Kính gửi anh chị em gia đình NTCM . Ngày 06.07.2014 vanbienthv anh N Hoang MNhat và chị PTrang đến thăm cháu Phạm Minh Huy .

Năm 2010 anh Phạm Út Nhỏ sinh năm 1986 ,quê Ấp Rạch Ruộng ,Xã Khánh Lộc ,Huyện Trần Văn Thời , Tỉnh Cà Mau , xây dựng gia đình cùng chị Đinh Ngọc Yến Hương sinh năm 1988 quê Thôn Trang Hồ , xã Đại Cường , Huyện Đại Lộc , tỉnh Quảng Nam , năm 2011 chị Hương sinh con trai đầu lòng cháu Phạn Minh Huy , được sáu tháng tuổi cháu Minh Huy đau sốt kéo dài! Ngày 25.04.212 anh chị đưa cháu Minh Huy đến Bệnh Viện Quảng Nam khám bệnh . Bác Sĩ chuyển cháu Minh Huy đến Bệnh Viện Đà Nẵng nằm ba tháng ,ngày 19.04.2012 Bác Sĩ chuyển cháu Minh Huy vào Bệnh Viện Ung Bứu TPHCM . Bác Sĩ khám cho biết kết quả Bệnh Cầu Cấp , cháu Minh Huy nằm điều trị chính tháng trong bệnh Viện Ung Bứu TPHCM .

Ngày 01.01.2013 Bác Sĩ Ung Bứu chuyển cháu Minh Huy đến Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học TPHCM nơi đây Bác Sĩ khám kết quả cháu Minh Huy Suất Huyết Tiểu Cầu . Từ ngày cháu Minh Huy bệnh anh chị bán hết tư trang ngày cưới cha mẹ hai họ cho trong ngày cưới , anh chị vay mượn anh chị em bà con hơn 100 trệu đồng !

Anh Út làm công nhân CTY Hoàng Anh Sài Gòn đã hơn bốn năm Khu Công Nghiệp Phường Bình Chiểu , Quận Thủ Đức TPHCM , có tháng anh đi làm đủ công thì nhận lương 3.500.000vnđ , tháng nào Cháu Minh Huy bệnh nhiều anh làm tuần có hai ngày phải đưa cháu Minh Huy và bệnh viện lương nhận chưa đủ lương cơ bản , chị Hương làm công nhân hơn năm năm  CTY Toàn Thắng Khu Công Nghiệp Bình Chiểu , Thủ Đức , Từ khi cháu Minh Huy  bệnh anh Út chị Hương đưa cháu về quê Nội ở Cà Mau anh đi làm thuê ai thuê gì anh cũng làm có tiền lo thuốc cho cháu Minh Huy còn chị ở nhà trông la cho cháu . Gia đình anh Út thuộc diện hộ nghèo , cha mẹ anh Út cũng lớn tuổi , gia đình không có đất canh tác đi làm mướn quanh năm mùa nước nổi là cả gia đình thất nghiệp . Đầu 2014 anh Út chị Hương đưa cháu Minh Huy lên TPHCM tìm việc làm để có tiền lo thang thuốc cho Cháu Minh Huy .

Anh Út xin vào làm công nhân CTY chế biến Đồ Hợp Toàn Thắng Khu Công NGhiệp Bình Chiểu , Thủ Đức lương tháng 3.500.000vnđ chị Hương xin làm công nhân CTY Giầy Da FREETREND Khu Chế Xuất Linh Trung 2 Bình Chiểu , Thủ Đức chị Hương không làm được bao nhiêu phải xin nghỉ việc đưa cháu Minh Huy vào bệnh Viện ! Có lúc cháu Minh Huy bệnh nhiều anh Út chị Hương không tiền trở vào Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học chữa trị , anh chị đưa cháu Minh Huy vào bệnh Viện Thủ Đức nằm cho khỏe rồi về .

Vanbienthv hỏi anh Út anh như tuyệt vọng em làm tiền không đủ lo cho con đâu anh ơi , con sống ngày nào hay ngày đó , anh Út chị Hương sống ở nhờ phòng trọ cậu của chị Hương cậu Đinh Hoàng Chức , cậu của chị Hương làm công nhân CTY Toàn Thắng chế biến Đồ Hợp Khu Công
Nghiệp Bình Chiểu .
Nhìn cháu Minh Huy mà thật thương nhìn cháu rất khôi ngô , giờ anh Út chị Hương không biết phải trông nhờ sự giúp đỡ vào ai đây , anh chị nói phải chi có phép nhiệm mầu anh chị nguyện cầu con hết bệnh khỏe mạnh .

Vanbienthv kính mong anh chị em NTCM cứu giúp cháu Minh Huy hiện bệnh nặng . Kính mong anh chị em có tấm lòng vàng cứu giúp cháu minh Huy hoàn cảnh như hiện nay .
Xin trân trọng cảm ơn .

Đ/c anh Phan Út Nhỏ . Số nhà 1089/12/1 .Phòng 1B , Khu Phố 2 , Bình Chiểu , Thủ Đức , TPHCM
ĐT: 0169 3229 770