Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Cháu Luyền - Dị tật bẩm sinh  (Đã xem 2122 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tran Ti

Trả lời #6 vào: 25-04-2012 09:00:05
Có vài thông tin thêm (****) xin gửi đến các anh chị cùng mọi người để có hướng hỗ trợ cho cháu Luyền tốt nhất.
Thân ái!

 


Ngủ rồi kenny

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 19
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 22-04-2012 19:42:12
dạ..hjhjj
Thank bác Kim Bằng và mọi người nhiều ạ..hjhjhj

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 20-04-2012 10:58:37
Xin chào cả nhà!
 Mình vừa đt cho anh Liêu, cha bé Luyền thì được biết bé đã được xuất viện từ tháng 3/2012, sức khoẻ hiện giờ cũng tạm ổn, ăn ngủ được, khi nào có bác sĩ nước ngoài qua thì bệnh viện sẽ thông báo để đưa bé lên mổ tiếp.
 Gia đình đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều MTQ, hơn 100 triệu( theo lời cha cháu nói). Mừng cho bé và gia đình!
 Vài thông tin cho cả nhà được rõ.
 Thân ái!

 


Ngủ rồi kenny

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 19
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 14-04-2012 20:55:45
VẬY THÌ TỐT QUÁ.mONG CẢ NHÀ GIÚP ĐỠ Ạ

 


Ngủ rồi Franko

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 14
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 06-10-2011 18:49:21
http://dantri.com.vn/c7/s7-524430/tach-thanh-cong-bo-phan-ky-sinh-cho-chau-be-4-tay.htm

Em bé đã được mổ xong rồi,mừng quá.Nhưng em còn nhiều dị tật nữa cầu mong em được tiếp tục chữa trị.

 


Ngủ rồi kenny

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 19
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 04-10-2011 19:13:21
Mong mọi người xác nhận và giúp đỡ trường hợp này:
Chị Lê Thị Ngọc Giàu, 23 tuổi, ngụ ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành vừa sinh một bé trai, đặt tên Nguyễn Trung Luyền (tính đến ngày 23.9.2011 bé mới được 20 ngày tuổi).
Cháu bé có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng hình hài dị dạng. Ngoài hai cánh tay bình thường, bên ngực trái của bé có thêm hai cánh tay khác nằm úp vô như ôm ấp thân hình của bé, không cử động được. Mỗi bàn tay của hai cánh tay dư thừa này cũng có đầy đủ 5 ngón. Phía dưới hai cánh tay thừa có một khối u trông như cái bụng nhỏ.

Bé Luyền đang rất cần tiền phẫu thuật

Chị Giàu cho biết, khi mang thai cháu Luyền được khoảng 4 – 5 tháng, chị có đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh khám thai và được phát hiện thai nhi có một chân bị teo nhỏ, không phát triển bình thường, bác sĩ khuyên nên đến Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) để bỏ thai nhi. Vợ chồng chị Giàu đi Bệnh viện Từ Dũ nhưng không đủ tiền làm phẫu thuật nạo bỏ thai nhi nên lại trở về nhà. Anh chị dự tính sau khi sinh cháu ra sẽ đi điều trị cái chân teo, không ngờ sinh rồi mới biết cháu Luyền còn có dị tật khác.

Theo lời chị Giàu, vợ chồng chị đã có ba con. Hai đứa trước (bé gái 5 tuổi, bé trai 4 tuổi) đều khoẻ mạnh, bình thường. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương. Gia tài quý giá nhất của họ là căn nhà tôn nhỏ xíu, không có ruộng vườn, tài sản nào khác. Chồng chị Giàu là lao động chính, hằng ngày đi làm nghề thợ hồ kiếm tiền nuôi năm miệng ăn. “Bác sĩ cho biết có thể giải phẫu cho cháu nhưng phải tốn nhiều tiền và phải chờ cho sức khoẻ của cháu khá hơn. Hiện nay, cháu đã khoẻ hơn rồi, nhưng tôi rất buồn vì không biết lấy tiền đâu để chữa trị cho cháu”- chị Giàu tâm sự.

Nguồn: báo tây ninh www.baotayninh.vn
đây là link bài báo: http://www.baotayninh.vn/newsdetails...0&newsid=29715

Hiện bé đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng 2 tp.hcm.Mong mọi người nhín chút thời gian đến thăm bé.Đây là số phone ba của bé:01225076135