Tác giả Chủ đề: Nam Định (Nghĩa Hưng) - Anh Thịnh - Suy tủy  (Đã xem 4342 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Comoi

Trả lời #6 vào: 15-06-2013 23:10:23


 

 

.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 12-06-2013 10:46:04
chichchoe đã viết:
Trích dẫn
...
Qua trao đổi với bác 6x đã nhờ Chichchoe đã ứng trước 1.000.000 đồng CMKTX , nhờ quỹ chuyển lại giúp cho mình.


Pen xuất quỹ chuyển trả Chichchoe 1,000,000đ dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn khu vực Hà Nội.

Thân.

@tuanmitombui : Các bài viết mới về một hoàn cảnh khó khăn cháu viết vào mục Hoàn cảnh chờ xác minh dùm vì bài viết sai Topic rất dễ bị bỏ sót.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #4 vào: 10-06-2013 22:46:15
Cám ơn nhà An Khuê với Cò Mồi nhé,  :laugh:  nhóm Miền Bắc sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tin tức thường xuyên.
Qua trao đổi với bác 6x đã nhờ Chichchoe đã ứng trước 1.000.000 đồng CMKTX , nhờ quỹ chuyển lại giúp cho mình.

 


Ngủ rồi an_khue

Trả lời #3 vào: 10-06-2013 22:00:53
Hôm nay, Comoi-Ankhue đã vào viện Huyết học xác minh trường hợp BN Nguyễn Văn Thịnh. Em xin báo cáo về tình hình bệnh nhân Thịnh như sau:
- Về thông tin cá nhân (Mì Tôm Bụi đã nêu đầy đủ)
- Về tình trạng bệnh: BN mắc bệnh từ năm 2011, bệnh tiến triển nặng dần. Hiện tại BN bị Rối loạn chức năng tủy gây giảm tiểu cầu dẫn đến xuất huyết tự nhiên, tuy nhiên đã điều trị nhiều đợt tại Viện huyết học TW nên chưa xảy ra tình trạng xuất huyết nghiêm trọng. Bệnh không có cơ hội vượt qua mà chỉ cố gắng điều trị duy trì.
- Về điều trị: BN điều trị tại viện mỗi đợt 15-20 ngày, khoảng cách giữa các đợt điều trị rút ngắn dần từ vài tháng, 1 tháng đến 15-16 ngày, đợt gần đây nhất là 6 ngày.
Trước đây con trai đang thực hiện nghĩa vụ quân sự thì BN được hưởng bảo hiểm quân nhân, sau khi con ra quân thì BN được hỗ trợ bảo hiểm hộ nghèo thanh toán đến 95% chi phí điều trị, như thế mỗi đợt điều trị gia đình phải thanh toán thêm khoảng từ 2-3 triệu cùng với chi phí ăn uống đi lại.
- Về hoàn cảnh: BN không có sổ hộ nghèo, được hỗ trợ vay vốn Ngân hàng chính sách vài chục triệu một năm. BN có 4 người con đều đã trưởng thành, 3 người con gái lập gia đình gần nhà và hoàn cảnh không quá khó khăn và vẫn đang hỗ trợ bố điều trị bệnh. Người con trai thời gian này tạm nghỉ việc ở Hải Phòng để chăm sóc cha do bệnh đã ở vào giai đoạn nặng, BN mất máu lâu ngày đi lại khó khăn không tự chăm sóc được bản thân. Ngoài ra, do đau ốm lâu ngày nên hấp thu kém, mỗi bữa BN chỉ ăn được lưng bát cơm nên có lúc 2 cha con ăn chung suất cơm.

Đề xuất CMKTX 1 triệu đồng cho đợt điều trị này, các đợt điều trị tiếp theo tùy tình hình cụ thể nhóm Miền bắc sẽ có đề xuất bổ sung.

Thay mặt diễn đàn, nhóm xác minh trao BN khoản CMKTX 1 triệu theo ủy thác của bác ChichChoe (Nhờ bác Comoi đăng hình giúp).

Nhờ Mod chuyển giúp bài này về Mục phù hợp.

 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #2 vào: 10-06-2013 00:06:00
Phương Thuỳ mới chỉ đưa trường hợp này lên Facebook của nhóm chứ đã giới thiệu trên diễn đàn đâu em ơi. Lại phải đi xác minh lại rồi.  :(
4g chiều mai chị sẽ đi thăm trường hợp này, nhà mình ai đi được cùng thì hẹn nhau ở cổng bệnh viện ở đường Trần Thái Tông nhé. Em đề nghị Ban quản trị xuất quỹ CMKTX 1.000.000 đồng giúp trường hợp này ạ.

 


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #1 vào: 09-06-2013 21:49:26
chú Nguyễn Văn Thịnh .sinh năm 1964
quê quán .xã Nghĩa Tân, huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định
nghề nghiệp trước nhà làm nông nghiệp, khi còn khỏe đi biển đánh cá.
hiện đang điều trị ở bệnh viện huyết học (truyền máu trung ương .hà nội )chú bị bệnh suy tủy nặng ,khi bị ốm sốt còn bị dịch trào lên phổi phải đưa sang viện bạch mai điều trị,bênh đã 2 năm .tình trạng rất nặng , mỗi ngày truyền 2 đơn vị máu . và 4 đơn vị tiểu cầu .chi phí điều trị mỗi ngày 5tr ngoài ra còn kháng sinh (có bảo hiểm y tế). chi phí mỗi lần lần nhập viện và điều trị khoảng 40- 70tr/làn nhập khoảng 20 ngày)
vợ mất đc 1 năm do tai biến lão.
có 3 con gái đã lấy chồng ,1 cậu con trai sn 1992 vừa xuất ngũ .trước cậu làm thuê ở hải phòng .phải bỏ việc chăm sóc bố.
sdt liên lạc ;01653201381 Nguyễn Văn tám (con trai)
hiện gia đình quá khó khăn ,các bệnh nhân khác tầng 4 bệnh viện huyết học đã có lần vì quá thương 2 cha con,cùng chung tay quyên góp cho 2 cha con. quá thương ,khi thấy cảnh 2 cha con phải san sẻ chia nhau suất cơm từng chút 1.
người đăng tin :Phương Thùy Nguyễn (nồi cháo hà nội )
người đi xác minh : Mì Tôm Bụi
mong cả nhà cùng chung tay tìm phương thức cưu mang đối tượng cưu mang trên ạ.
« Sửa lần cuối: 23-05-2020 15:12:04 gửi bởi -TrườngGiang- »