Tác giả Chủ đề: Triệu Long, Triệu Phong - Chị Sang & Nga - Nghèo bệnh tật  (Đã xem 13887 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Nhờ các bạn quảng trị cung cấp hình ảnh:

- Của 2 chị Sang & Nga
- Nhà và gia cảnh hiện tại
- BHYT ( Hộ nghèo được nhà nước cấp BHYT )
- Các giấy tờ của Bác sĩ về bệnh tình của 2 chị.
- Các hoá đơn thuốc trước đây và hiện nay.

Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
hoaibao1996 đã viết:
Trích dẫn
Mung 2 bao gui 200 k cho hai c

cảm ơn Hoaibao nha
thân,

 


Ngủ rồi hoaibao1996

Mung 2 bao gui 200 k cho hai c

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
hôm trước cả mấy anh em (dra, a.Hóa, a Roa và vợ anh Roa) đã đi xác minh hoàn cảnh này.
Mẹ già đã mất (do ung thư đường ruột cách đây 6 năm). Mẹ mất khoảng 1 năm rưỡi thì chị Sang (1963) bị đau, Và bác sĩ chuẩn đoán chị bị viêm phế quản và hoen xuyển. Chị Nga (1965) hằng ngày chị Nga buôn gà,vịt về lo cho chị. Nhưng cách đây 2 năm chị Nga cũng trở bệnh. Tình trạng sức khỏe của chị Nga: hoen phế quản, sa sút trí tuệ, hệ vận động hạn chế do viêm đa khớp, biến chứng teo cơ toàn thân (chuẩn đoán của bác sĩ lúc chị mới đau)
Hiện nay chị đã bị liệt 2 chân ko đi được, và mất sức lao động 81 %. Mọi việc trong nhà chăm sóc giờ nhờ vào chị Sang vốn cũng đau ốm chăm sóc.
Ngôi nhà mà 2 chị em đang ở, do Mặt trận Huyện ủng hộ vào tháng 07/2011, GĐ 2 chị thuộc diện hộ nghèo, nên được miễn giảm 95% cho chi phí bệnh viện.
Chị Sang cũng gắng rau cháo qua ngày để lo cho mình và em nếu khỏe, và được bà con hàng xóm ủng hộ cơm gạo thêm. Hiện tại chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện, làm giấy tờ hỗ trợ tháng 360k cho hai chị em.
Đề xuất: CMTX 300k/tháng để cho 2 chị em  trang trải thêm cho cuộc sống.
P/s: dra sẽ chụp ảnh up lên cả nhà sau (do dra lỡ tay delete all hết rùi, hjc)
Mong cả nhà chung tay ủng hộ cho hoàn cảnh này.
thân,

 


Ngủ rồi ^_^

Mình xin giới thiệu hoàn cảnh của hai chị Nguyễn Thị Sang và Nguyễn Thị Nga (năm nay đã ngoài 40). Trước đây, hai chị không lập gia đình sống cùng mẹ già, hằng ngày 3 mẹ con rau cháo nuôi nhau. Sau dó mẹ mất 2 chị em sống với nhau.
Nhưng số phận cứ như trêu đùa hai chị em. Lúc đầu chị bị bệnh, đau ko đi được kèm theo các bệnh hoen xuyển, cô em buôn bán kiếm tiền thuốc thang cho chị. Chị tiều tụy chưa lành, đã bị mất sức lao đông, giờ đến chị Nga bị liệt giường. Cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Mình mong các bạn xác minh trường hợp này để giúp đỡ cho 2 chị e được phần nào.

Hoàn cảnh Chị Sang và Nga. Nghèo bệnh tật, Mất sức lao động

Địa chỉ: Thôn Đại Lộc-xã Triệu Long- Triệu Phong-Quảng Trị