Tác giả Chủ đề: Thanh Hóa - Anh Thuận - Cần giúp đỡ gấp!  (Đã xem 1995 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #7 vào: 03-03-2019 08:48:31
Có thể tóm lược thông tin về hoàn cảnh anh Thuận, qua bài xác minh của Kẹo Đắng và nhóm Thanh Hóa như sau:
   1. Anh Mã Văn Thuận, sinh năm 1978, trú tại thôn Thanh Lãng, xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Anh bị tai nạn giao thông, dẫn đến nhiễm trùng xương, hoại tử, có khả năng phải cắt bỏ một chân. Hiện anh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

   2. Gia đình anh có hoàn cảnh khó khăn, vợ ốm yếu, có dấu hiệu về tâm thần. Chị mới sinh cháu gái nhưng sinh non phải ở trong lồng ấp. Hai vợ chồng sống cùng mẹ già năm nay 88 tuổi. Thu nhập chính của gia đình đến từ việc đi làm thuê của anh Thuận (Từ 3 - 5 triệu/tháng). Mẹ của anh được trợ cấp 270.000/tháng.

   3. Tiền chi phí chữa trị cho anh Thuận hiện lên tới 45 triệu, may mắn anh nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm khoảng 12 triệu đồng.

   4. Xét hoàn cảnh gia đình anh Thuận khó khăn: Anh là lao động chính bị tai nạn, vợ ốm yếu lại sinh non, lại thêm nuôi mẹ già, nguồn thu của gia đình không có. Nhóm Thanh Hóa đề xuất CMKTX 45 triệu giúp gia đình anh tiền viện phí./.

   Vài thông tin tóm lược, mong các thành viên, mạnh thường quân cho ý kiến và chung tay giúp đỡ gia đình anh Thuận./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #6 vào: 02-03-2019 21:54:52
Chào cả nhà!
Kẹo và bạn Hảo Hoàng có qua xác minh lấy thông tin về trường hợp của a Thuận. Sau khi tìm tới tầng 4 BV Đa khoa Thanh Hóa 2 chị e đã trò chuyện với bác sỹ Mai Văn Sánh người trực tiếp điều trị cho A Thuận từ đầu. Kẹo xin thông tin với cả nhà như sau:
- A Mã Văn Thuận - 1987 - Thôn Thanh Lãng - Xã Nga Thạch - Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa.
- Hiện nay a và vợ ở cùng mẹ già 88 tuổi(bà được trợ cấp 270k/ tháng). Vợ a thì ốm yếu(khoảng hơn 30kg) 2 năm nay chị có dấu hiệu về tâm thần(bố chị ấy cũng có vấn đề thần kinh). Mới sinh được cháu gái(sinh non chỉ gần 7 tháng cháu sinh được 1,5kg) cháu phải ở trong lồng ấp mấy tháng. Hiện cháu được gần 8 tháng tuổi. Chị có đi xin việc vài công ty nhưng không công ty nào nhận.
Do không có tiền vốn và đất ruộng nên nhà a cũng không làm hay chăn nuôi thêm được gì. A Thuận là lao động chính của gia đình. Ai thuê gì làm nấy, hoặc làm nghề phụ hồ theo thời vụ. Thu nhập nếu không có vấn đề gì(3-5 triệu) thì a cũng gắng lo được cho gia đình và mẹ già. Do đó gia đình a không thuộc hộ nghèo để có bảo hiểm. Vừa rồi khi bị tai nạn gia đình có xin được cấp hộ nghèo và UBND xã họ đã cấp cho.
Cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn khi cháu bé sinh non phải ở lồng ấp và mới được về nhà.
Chớ trêu thay gần tết buổi tối đi làm về nhà thì a bị tai nạn, người gây tai nạn thì bỏ chạy. A được người dân đưa đi viện huyện nhưng sau đó phải lên gấp BV Đa khoa Tỉnh Thanh Hóa.
Do không có tiền điều trị cộng với việc tiến triển 1 chút, tết a xin BV về nhà và được BV đồng ý. Nhưng khi về điều kiện vệ sinh kém nên cuối cùng bệnh tình ngày càng nặng thêm.
A bị nhiễm trùng xương và hoại tử, loét nên mùng 6 Tết a lại phải nhập viện. Theo bác sỹ điều trị cho a thì khả năng phục hồi giữ lại chân cho a là cực kỳ khó. Nhiều khả năng sau khi điều trị nhiễm trùng sau sẽ chuyển a ra Hà Nội để cắt chi. Hiện số tiền để điều trị các bác sỹ cũng chưa rõ.
Số tiền từ khi nhập viện cho đến bây giờ đã lên tới con số trên 40 triệu(khoảng 45tr) chưa tính tiền tiêu.
Gia đình a Thuận có 1 a trai(a Hòa)và chị gái đều có gia đình riêng nhưng họ cũng không có khả năng kinh tế để giúp đỡ a. Hiện a trai đang ở lại viện để chăm cho a Thuận.
Theo thông tin từ a Hòa thì gia đình nhận được của Nhóm Thiện Tâm 10 triệu đồng, những người đi viện xung quanh họ thấy gia đình đáng thương cũng ủng hộ a 2 triệu. Như vậy là tiền ủng hộ a cho đến giờ là 12 triệu đồng.
Hiện gia đình a đang đợi hướng xử lý của Bệnh viện nhưng đang rất khó khăn về tài chính(vợ a Hòa đang ở quê lo chạy vạy tiền nong để lo cho a Thuận).
Qua đây nhóm TH trước mắt xin đề xuất cả nhà phương án CMKTX cho a Thuận số tiền hiện gia đình đã chi trả khoảng 45 triệu, nên rất mong mạnh thường quân trên diễn đàn chung tay giúp đỡ cho gia đình a lo trước mắt.
Nhóm cũng sẽ cố gắng kêu gọi bằng mọi phương tiện thêm cho a vì chắc chắn số tiền sẽ tốn hơn rất nhiều.
Sau này khi có phương án cụ thể nhóm sẽ xin đề xuất sau.
Mọi hỗ trợ xin gửi tới số tk của thủ quỹ diễn đàn:
Trần Thị Kim Phượng
0061001043010
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Nha Trang.
Cú pháp: " Ung ho a Thuan Thanh Hoa"
E và Hảo có chụp hình của anh cùng với giấy tạm thu, giấy thanh toán. Nhưng do máy e bị lỗi thẻ nhớ nên e xin đợi xử lý lại e sẽ up ảnh bên dưới sau.
Cám ơn cả nhà và mong cả nhà chung tay giúp a cùng gia đình qua cơn hoạn nạn này.

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: banbe6x, Bơ Làng, maitramtg


Ngủ rồi Hoa xương rồng

Trả lời #5 vào: 01-03-2019 23:14:53
Bạn Cảm xúc và bạn Hảo Hoàng nhóm nhận đi xác minh rồi ạ.
Các bạn ấy đang chắt lọc thông tin và sẽ đăng bài xác minh cùng đề xuất lên diễn đàn ạ.
Thanks cả nhà.

 
The following users thanked this post: banbe6x, -TrườngGiang-, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 01-03-2019 12:23:59
 Chào cả nhà !

Bạn nào sẽ ghé thăm và xác minh hoàn cảnh này thì xác nhận lên diễn đàn dùm để 6X Duyệt chuyển tiền của TLC nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của TLC và cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: -TrườngGiang-, maitramtg


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #3 vào: 01-03-2019 12:08:50
Cảm ơn Hoaxuongrong đã đưa thông tin về hoàn cảnh anh Thuận lên Diễn đàn. Cảm ơn anh TLC đã có sự động viên, giúp đỡ kịp thời. Hoàn cảnh này rất thương tâm và khó khăn, rất mong các bạn khu vực Thanh Hóa bố trí thời gian xác minh để đề xuất phương án giúp đỡ anh Thuận kịp thời nhé. Cảm ơn các bạn./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: banbe6x, vn86, maitramtg


Ngủ rồi TLC

Trả lời #2 vào: 28-02-2019 18:08:16
Chào cả nhà,

TLC xin giúp CMKTX 2tr . Nhờ các ban đi xác minh chuyển giúp.

@Vit., em note lại và chuyển tiền giúp anh nhé. Cám ơn Trang

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Hoa xương rồng

Trả lời #1 vào: 28-02-2019 16:40:43
Chào cả nhà thân yêu!
Mình vừa được người bạn giới thiệu một trường hợp rất cần được sự chung tay giúp đỡ của Diễn đàn.
Thông tin cơ bản như sau:
A Mai Văn Thuận - SN 1987 - Xóm 6 - Thạch Lãng - Nga Thạch - Nga Sơn - Thanh Hóa.
Tối 28 tết vừa rồi a bị tai nạn giao thông. Hiện a đang nằm điều trị tại BV Đa Khoa Thanh Hóa. A bị chấn thương nặng ở vùng đầu và dập xương cẳng chân. Vì không có đủ tiền điều trị nên hiện tại chân bị hoại tử rất nặng.
Hiện nay gia đình đang không đủ tiền kinh phí điều trị nên sẽ phải cắt bỏ chân của mình.
Gia đình thuộc hộ khó khăn. A là lao động chính. Nuôi mẹ già gần 80. Vợ thì có vấn đề về thần kinh, lúc bình thường lúc không lại mới sinh non cháu bé.
Nhóm TH đã thông tin tới các bạn để đi xác minh và có bài đề xuất lên diễn đàn.
Hiện a đang nằm tại Tầng 4 bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thanh Hóa.
Xin BQT cho ý kiến để các bạn nhóm TH đi xác minh và có bài ạ.
Cám ơn cả nhà.

 
The following users thanked this post: -TrườngGiang-