Tác giả Chủ đề: Đăk Nông - Chương trình Trung thu 2019  (Đã xem 7618 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #2 vào: 09-08-2019 23:40:43
Chào cả nhà,

Một vài thông tin về Bản Si Át, Xã Dak Ngo, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Lâm Đồng nhóm khảo sát và tìm hiểu được từ địa phương, chia sẻ cùng cả nhà ạ:

Cách Sài Gòn khoảng 200km, bản Si Át nằm gần rừng Bù Gia Mập, giáp ranh với tỉnh Bình Phước, muốn đi đến đó phải vượt qua hơn 16km đường đèo núi vòng vèo từ đường lớn. Bản Si Át nằm lọt thỏm trong những khu rừng già, yên ả và dường như tách biệt với cuộc sống sôi động bên ngoài thị trấn. Bản Si Át là một trong những bản nghèo nhất ở Đak Ngo, thuộc diện khó khăn khu vực III trong danh sách những thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Dak Nông. Ở Si Át, một vùng đất đỏ bạt ngàn, 99% là dân tộc thiểu số chủ yếu là Dân Tộc Mông, gốc Bắc, vào định cư từ năm 2001.…Toàn bản có 177 hộ gia đình và 1,115 nhân khẩu (350 cháu độ tuổi từ 3-12 tuổi), trong 177 hộ gia đình có đến 141 hộ nghèo và cận nghèo chiếm 80% số hộ toàn Bản Si Át. Bà con ở đây chủ yếu làm nương rẫy trồng café, …, trong đó café là nhiều nhất. Mà café thì mỗi năm chỉ có một mùa duy nhất, may mắn thì được mùa được mùa, không may thì lại mất mùa, giá cả thì bấp bênh nhiều bà con không đủ tiền để sống thì lại bán nương rẫy và rồi lại đi làm thuê làm mướn. Lúc nhóm ghé thăm khoảng buổi trưa đầu giờ chiều thì ở ở bản chủ yếu là người già và trẻ em, người lớn thì đi làm nương rẫy hết rồi.
Các em nhỏ ở bản rất ít em biết tiếng Kinh, ngoài những bé lớn đang đi học thì nói cũng không rành lắm, các em ít tiếp xúc người Kinh, ở nhà chủ yếu chơi với nhau, anh chị lớn thì trông em, các cụ bà trông cháu nhỏ...

Mong muốn của nhóm là tổ chức cho các bé một ngày Tết Trung Thu Thật vui với thật nhiều đồ ăn ngon...

Hình ảnh về bản Si Át nhờ letuantu up giùm nhé.

Thanks !


Người với người sống để yêu nhau !
 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 08-08-2019 13:54:59
Chào cả nhà,

Theo thông tin từ danh sách thôn đặc biệt khó khăn ở các vùng miền núi & dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông ( theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ), nhóm các bạn thành viên ở thành phố Hồ Chí Minh đã tìm kiếm thông tin các thôn bản khó khăn theo danh sách.

Qua khảo sát, letuantu dự định chọn Bản Si Át, xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, một trong những thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đăk Nông để thực hiện chương trình Trung Thu 2019 tại đây.

Gieo niềm tin vào cuộc sống...