Tác giả Chủ đề: Quảng Nam - Anh Bé - Ung thư, con viêm phổi  (Đã xem 2126 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lengocqs

Trả lời #4 vào: 28-10-2013 18:54:13
Chào a lacquan! A cũng ở Quế Sơn à, a ở xã nào vậy? E tên Dũng ở Đông Phú. A cho e sđt để có dịp đi xác minh thì liên hệ với nhau. E cũng mới tham gia diễn đàn nên còn nhiều điều chưa rõ mong a chỉ bảo. SĐT của em nè: 0905981983(Dũng).

 


Ngủ rồi lacquan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 30-08-2013 23:11:04
chị cho biết địa chỉ cụ thể được không ạ.xã này gần xã lacquan nên có thể đi xác minh được.

 


Ngủ rồi lacquan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 30-08-2013 23:10:33
chị cho biết địa chỉ cụ thể được không ạ.xã này gần xã lacquan nên có thể đi xác minh được.

 


Ngủ rồi huynhthanhthaoqs

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 27
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 28-09-2012 10:48:10
Vợ chồng anh Lê Văn Bé (sinh 1975)và chị Nguyễn Lan Phương (sinh năm 1979) quê ở xã Quế Cường, Quế Sơn, Quảng Nam thuộc diện hộ nghèo của xã. Anh chị làm nông nuôi 3 con ăn học: Em Lê Văn Sơn (sinh 1997), Lê Ngọc Hiệp (sinh 2000), Lê Văn Hoàng (sinh năm 2010).Từ ngày sinh bé Hoàng, chị Phương bị đau ốm triền miên. Bé Hoàng 3 tháng sau sinh bị bệnh hiểm nghèo: Tim bẩm sinh, não úng thủy. Hiện nay, bé Hoàng đang bị viêm phổi và đang được điều trị ở  Bệnh viện sản nhi, TPĐN. Anh Bé  bị ung thư cơ nên không lao động nặng nhọc được, hiện anh đang làm công nhân tại Khu công nghiệp vùng Đông của Quế Sơn để kiếm tiền trang trải cho gia đình. Theo lời bs của Bệnh viện Sản nhi thì bé Hoàng sức khỏe kém, thỉnh thoảng cứ phải nhập viện điều trị. Gia đình anh Bé nghèo, con cái lại bị bệnh hiểm nghèo nên gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn. Anh chị em của họ cũng là những người nông dân nghèo khổ nên không hỗ trợ được gì. Theo lời anh Bé, cách đây 1 tuần bé Hoàng được Viettel hỗ trợ mỗ tim với số tiền 47.500.000 VND tại Bệnh viện Đà Nẵng nhưng do bé bị viêm phổi nặng, phải chuyển qua BV Sản Nhi điều trị nên chưa mổ được. Có tiền mỗ tim cho bé Hoàng là tin vui cho gia đình anh chị nhưng gần 2 năm nay phải ra vào điều trị bệnh cho đứa út, kinh tế gia đình nhà anh gần như kiệt quệ…..Vậy đó…...Rất mong cả nhà sớm xác minh, giúp đỡ gia đình anh Bé vượt qua những khó khăn hiện tại nhé!