Tác giả Chủ đề: Trung tâm bảo trợ xã hội Thụy An - Ba Vì  (Đã xem 8634 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi TunTun

Trả lời #1 vào: 30-05-2011 14:15:39
Tháng trước mình có dịp đến Trung tâm Bảo trợ xã hội người già và trẻ em tàn tật ở Thụy An - Ba Vì. Mình nhớ là NTCM cũng đã có lần tổ chức đến thăm tặng quà cho các cháu. Vì TT này nổi tiếng nhiều người biết nên mình cũng băn khoăn có nên nêu trường hợp này ra không nhưng cứ mạnh dạn nêu ra để mọi người và BQT thảo luận xem xét.

Một số thông tin cơ bản:
- Hiện nuôi dưỡng hơn 100 trẻ khuyết tật bị bỏ rơi, hơn 100 người già (tâm thần và lang thang). Tổng cộng khoảng 300 người.
- Được nhà nước xây dựng cơ sở vật chất và trợ cấp tiền hàng tháng (khoảng 600.000đ/người) cho nhu cầu ăn, ở.
- Cơ sở vật chất tạm ổn mặc dù xuống cấp nhiều.
- Hầu hết các cháu đều bị khuyết tật, phải có người chăm sóc.
- Thành lập từ lâu, nổi tiếng và được nhiều tổ chức, cá nhân biết đến và giúp đỡ.

Tuy nhiên 1 số vấn đề khó khăn của nơi này:
- Được trợ cấp nhưng vì người khuyết tật nên chi phí nhiều, trong khoản trợ cấp nhỏ đó phải co kéo cho các nhu cầu ăn, mặc, thuốc men, điện nước ...
- Được nhiều nơi biết đến và hỗ trợ nhưng vì số lượng đông và đa phần hỗ trợ KTX nên chủ yếu là TT tự lực cánh sinh.
- Các trẻ đa phần ốm yếu lại điều kiện chăm sóc khó khăn nên tỷ lệ trẻ tử vong cao, có năm có tới vài chục trẻ không qua khỏi :(
 
Trường hợp này do tính chất khác với các trường hợp đưa lên DD do đã có nguồn trợ cấp thường xuyên và nổi tiếng nhiều người biết đến. Tuy nhiên vì hỗ trợ chia ra đầu người không được bao nhiêu, đặc biệt là nhiều trẻ bệnh tật nặng không có cơ hội lớn lên và sống bình thường như những người khác, nhiều trẻ chỉ nằm chờ cầm cự đến đâu hay đến đó.

Do số lượng trẻ khuyết tật đông, mình chưa có điều kiện hỏi thông tin để đưa một số trường hợp riêng biệt lên kêu gọi giúp đỡ như cách DD thường làm. Mình đưa ra để mọi người và BQT xem xét có nên tham gia hỗ trợ hay không và nếu có thì cách thức hỗ trợ thế nào cho hợp lý, chẳng hạn như hỗ trợ TX cho TT 1 số đồ dùng trẻ em thiết yếu hoặc thuốc men (tùy sức), cử người đến tìm hiểu 1 số trường hợp riêng biệt cụ thể để đưa lên DD kêu gọi hỗ trợ v.v...

Trân trọng,