Tác giả Chủ đề: Quảng Nam- Bé Ngân 6 tháng tuổi, bệnh mắt  (Đã xem 1607 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #1 vào: 11-11-2011 17:59:10
Bé tên là Nguyễn Kim Phương Quỳnh Ngân (nữ). Sinh ngày 15-5-2011. Trú tại Khối An Mỹ, Phường Cẩm Châu (Hội An).

Chỉ mới 6 tháng tuổi nhưng căn bệnh U hốc mắt đã hành hạ cháu từ 5 tháng rồi. Theo lời chị Phan Thị Ánh Diện (1982), mẹ cháu thì “Lâu lâu, mắt trái bé sưng lên, gây đau đớn, khóc suốt ngày. Để giảm đau, bé dùng tay xoa mãi lên mắt (dù ba mẹ tìm cách ngăn cản) khiến nhiều khi mắt bầm tím lan cả vùng mặt như có vật cứng đập vào”. Hầu hết thời gian từ sau khi lọt lòng, bé Ngân đã là bệnh nhân của các bệnh viện Đa khoa Hội An, BV Mắt Đà Nẵng, BV Đa Khoa Đà Nẵng và BV Mắt Trung ương (Hà Nội). Kết quả chụp xi-ti, thấy có khối u ở hốc mắt trái. Bác sĩ tuyến huyện, thành phố bảo căn bệnh hiếm gặp ở TE, pó tay, giới thiệu đi Hà Nội. BS Viện Mắt TW kết luận căn bệnh trên và bảo, bé còn nhỏ nếu mổ sẽ hư mắt, cho về uống thuốc, khi nào đau, tái khám.

Ba mẹ đều là thợ may gia công, cặm cụi suốt ngày để lo cơm áo. Ông bà nội đã già, sống cùng nhà, chăm sóc cháu nhưng khi cháu vật vã, khóc la mới biết cháu bệnh và chỉ biết ôm bé khóc mà không biết chăm sóc thế nào. Bác sĩ bảo đưa ra Hà Nội tái khám nhưng gia đình nông dân, lao động thời vụ nên không đủ điều kiện.

Một cháu bé thật đáng thương. Mong các bác ở ngành y của NTCM tư vấn giúp gia đình. Mong các bác ở Đà Nẵng liên hệ dự án Quỹ Fred Hollows tại Đà Nẵng (như đã liên hệ giúp trường hợp bé Thu Thảo-Huế) để bé có cơ may tiếp cận với các tổ chức về Mắt Quốc tế chữa trị.

 
bé Ngân và ông Nội: