Tác giả Chủ đề: Bến Tre - Tết thiếu nhi - Trường MG An Ngãi Tây  (Đã xem 3773 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.213
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #15 vào: 17-05-2016 22:17:24
Chào cả nhà !

Quán cơm 2000đ - SG của chúng ta sẽ ủng hộ chương trình các phần nhu yếu phẩm từ 1 đến 5 cụ thể là :

1/ Gạo : 1,000 kg
2/ Đường : 98 kg
3/ Dầu ăn : 98 lít
4/ Nước Tương : 49 lít
5/ Bột Canh : 45 kg


Michele_du và Gia đình ủng hộ chương trình 1,000,000đ
6x ủng hộ 10kg Chanh Dây pha nước uống cho các bé .

Mong có thêm sự chung tay của cả nhà .

Vui lòng chuyển tiền ủng hộ về tài khoản thủ quỹ Thocon:

- Số tài khoản: 0061001043010
- Tên tài khoản: Trần Thị Kim Phượng
- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - Vietcombank Nha Trang

- Điện thoại: 091 348 9159
Xin ghi rõ theo cú pháp: \"Anh/chi ung ho C/t Bến Tre - Tết thiếu nhi - Trường MG An Ngãi Tây\"

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.421
  • Thanked: 4618 times
  • Thích 41
Trả lời #14 vào: 17-05-2016 06:14:43
Lathuvang ủng hộ mục số 12  Chi phí vận chuyển hàng hóa : 2,000,000đ. Sẽ chuyển TK Thocon.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #13 vào: 15-05-2016 22:29:36
@ Chị trangvitgioi: Trong bài viết trước em có đề xuất xin điều chuyển gạo và các gia vị từ quán cơm 2000đ SG cho chương trình mà em chưa thấy TĐP duyệt nên vẫn cập nhật tạm thời là còn thiếu ạ :)

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 717 times
  • Thích 8
Trả lời #12 vào: 15-05-2016 14:36:20
Hi Loan,

Chi phí chương trình khá cao, vậy gạo, đường, dầu ăn, nước tương, bột canh có thể xin quán cơm 2000 hỗ trợ 1 phần được không? Chứ với ngân sách đó, 28/5 thực hiện chương trình thì chị nghĩ khó kêu gọi kịp. Tụi em xem như thế nào nhé.

Thanks.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #11 vào: 15-05-2016 13:16:13
Cảm ơn sự chung tay của chị Nguyen Thi Thu Hue
Loannguyen cập nhật ủng hộ cho chương trình đến thời điểm hiện tai:

- Ủng hộ hiện vật:
+ Cô Diệu An: 500 cuốn tập
+ Chị Tuyết Minh: 25 hộp bút chì
+ Chị Leah2011 : 98 phần bánh kẹo


Loan cập nhật lại chi phí dự tính còn thiếu sau khi nhận được sự ủng hộ hiện vật:


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

- Ủng hộ hiện kim tới thời điểm hiện tại:

+ Nhà thuốc viện tim: 2,000,000đ
+ Chị Dung (TNV quán cơm 2000đ SG): 1,000,000đ
+Chị Nguyen Thi Thu Hue: 2,000,000đ
+ Chị Huong Tran: 1,000,000đ
Tổng cộng: 6,000,000đ

Như vậy Vẫn còn thiếu khoảng 23,000,000đ nữa. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Xin cảm ơn!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi Nguyen Thi Thu Hue

Trả lời #10 vào: 15-05-2016 00:04:30
Chào cả nhà,
Hôm nay bản thân đọc thấy tin này rồi, trước là gửi lời cảm ơn đến 2 em Loan & Tú đã cập nhật cung cấp ttin về việc dự định tổ chức CT Tết thiếu nhi 2016 cho các bé ở xã An Ngã Tây, Ba Tri, Bến Tre. Sau cũng xin gửi 1 phần đóng góp nhỏ (2 triệu đồng) để nhóm mua quà chuẩn bị cho các bé nếu CT được tổ chức.

Trong tuần sau (17/5 -> 20/5) sẽ sắp xếp sớm ghé QC 2000đ-SG & liên hệ 1 trong 2 em để gửi phần tiền này nhé. Chúc cho CT hoạt động tốt, mang lại niềm vui cho mọi người & nhất là các em thiếu nhi.

Mến!

 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.732
  • Thanked: 3298 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 13-05-2016 13:15:51
letuantu xin up danh sách các bé tại 3 điểm trường trong file đính kèm.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tổng số bé là 98
Số bé thuộc diện hộ nghèo là 36 bé

Mong cả nhà chung tay giúp đỡ!
XIn cảm ơn.

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #8 vào: 12-05-2016 18:08:16
Chào cả nhà,
loannguyen cập nhật chi phí dự tính cho chương trình Tết thiếu nhi 2016 - Giồng Tôm Bến Tre

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Về chi phí sửa la phông cho điểm trường Giồng Trôm dự tính như sau:
Diện tích  lắp la phông: dài  6.8m x rộng 4.9m=33.32 m2
Tiền thi công 1m2 : 120,000đ
Tổng tiền lắp la phông: 3,999,000đ (khoảng 4,000,000đ)

Phần quà dự tính:
+ Cho các em học sinh
[ul]
  [li]10 kg gạo[/li]
  [li]1 kg đường[/li]
  [li]1 lít dầu ăn[/li]
  [li]0.5 lít nước tương[/li]
  [li]0.46 kg bột canh[/li]
  [li]10 cuốn tập[/li]
  [li]3 cây bút chì[/li]
  [li]1 phần bánh kẹo[/li]

+ Cho các em học sinh nghèo:36 em (đã có danh sách do nhà trường gửi)
Giống như các em học sinh ở trên và tặng thêm 1 bộ sách giáo khoa để các em bước vào lớp 1.

Ngoài ra còn có thêm quà là bánh kẹo, trái cây, nước uống cho các bé diễn văn nghệ và các bé tham gia các trò chơi.

Trên đây là dự tính phần quà và chi phí.
Riêng gạo và các gia vị mong được sự ủng hộ của Quán cơm 2000đ SG. Mong TĐP xem xét và duyệt giúp ạ,
Mong cả nhà chung tay ủng hộ
Xin chân thành cảm ơn!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.732
  • Thanked: 3298 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 11-05-2016 16:17:38
Chào cả nhà!
letuantu xin bổ sung thêm thông tin và hướng giúp đỡ cơ sở vật chất về từng điểm trường như sau:

*Tại áp Giồng Trôm

Trường (chỉ có 1 lớp) do UB Mặt trận Tổ quốc VN tại HCM đóng góp xây dựng, về điều kiện cơ sở vật chất không bằng được 2 điểm trường còn lại. Mái lớp được lợp bằng mái tôn, xung quanh các hộ dân chăn nuôi gia súc thường bốc mùi hôi nên không thể làm cửa sổ để thoáng gió. Vào buổi trưa rất nóng, phòng có 5 quạt loại nhỏ nên không thể đảm bảo mát mẻ cho lớp học.
Tú xin đề xuất giúp đỡ thêm về phần lợp la-phông trên mái cho điểm trường này và lắp thêm 2 quạt máy để đảm bảo thoáng mát cho các bé. Chi tiết về phần la-phông như sau:
-Chiều dài lớp học: 6.8 mét
-Chiều rộng lớp học: 4.9 mét
Tổng diện tích là : 33.32 mét vuông

Nếu giúp được phần này, Tú sẽ nhờ Ban giám hiệu nhà trường bắt đầu thực hiện trước phần la-phông, đến khi xuống thực hiện Chương trình, chúng ta sẽ nghiệm thu công trình đã hoàn thành.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


*Tại áp Giồng Sao

Lớp học do trường chính xây dựng nên có điều kiện vật chất khá tốt, xung quanh có nhiều cây cối nên khá mát và thoáng gió, duy chỉ có 2 quạt trần và các bóng điện bị hư. Tú dự tính sẽ nhờ CLB Điện tử NTCM hỗ trợ sửa chữa để giảm bớt chi phí cho trường.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

*Tại ấp An Qui

Cơ sở vật chất cũng do điểm trường chính xây dựng, khá đầy đủ và thoáng mát.
 Tú xin đề xuất giúp thêm mỗi điểm trường 1 kệ dép để các bé có nơi để giày dép gọn gàng

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Cả nhà cho ý kiến và ủng hộ chương trình ạ!
Xin cảm ơn.

Nhờ loannguyen cập nhật chi phí dự tính để cả nhà cùng theo dõi.

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.213
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 10-05-2016 15:19:43
Cảm ơn các bạn đã đề xuất một chương trình rất ý nghĩa.

Letuantu lên danh mục quà tặng chi tiết để cả nhà có thể ủng hộ cho kịp thời gian thực hiện.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.732
  • Thanked: 3298 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 09-05-2016 21:43:02
letuantu xin đưa lên kế hoạch sơ bộ của chương trình như sau:

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH TẾT THIẾU NHI 2016
[/b]

-   Địa điểm thực hiện: Trường mẫu giáo An Ngãi Tây, Xã An Ngãi Tây, huyện ba Tri, tỉnh Bến Tre .
-   Thời gian: ngày 28 -29/05/2016
-   Thành phần tham gia:
[ul]
  [li] 98 em nhỏ lớp mẫu giáo 3 điểm trường An Qui + Giồng Trôm + Giồng Sao[/li]
  [li] 35 TNV nhóm từ thiện NTCM[/li]
  [li] BGH trừơng mẫu giáo An Ngãi Tây và phụ huynh học sinh[/li]

[/ul]Mục đích: mang đến niềm vui cho các em nhỏ nhân ngày Tết thiếu nhi, chia sẻ một phần cuộc sống khó khăn của bà con nghèo, gắn kết TNV.

Kế hoạch sơ bộ:

Ngày 28-05-2016:

**12h30: Xuất phát tại Quán cơm 2000đ
**16h00: Có mặt tại Trường mẫu giáo An Ngãi Tây, Xã An Ngãi Tây, huyện ba Tri, tỉnh Bến Tre .Chia thành 3 nhóm:
[ul]
  [li] Nhóm 1: Giao cho CLB Điện tử NTCM xem sửa quạt, điện, đèn tại các điểm trường[/li]
  [li] Nhóm 2: Tập trung chuyển đồ xuống xe và chia quà, trang trí sân khấu[/li]
  [li] Nhóm 3: Nhóm bếp chuẩn bị bữa tối cho TNV[/li]

[/ul]**17h30: TNV ăn tối
**18h30: Sinh hoạt tập thể, giao lưu văn nghệ với trường học, địa phương
**20h00: TNV vệ sinh, tắm giặt
**20h30: Tiếp tục các công việc còn chưa xong
**21h30: Giờ tự do
**22h30:  Nghỉ ngơi, kết thúc ngày đấu tiên

Ngày 29-05-2016

**5h30: TNV thức dậy, vệ sinh cá nhân
**6h30: TNV ăn sáng
**7h30: Chia 3 nhóm
[ul]
  [li] Nhóm 1: Tổ chức cho các em chơi trò chơi và biểu diễn văn nghệ[/li]
  -   Trò chơi: 2 trò chơi lớn (30 phút), 3-4 trò chơi nhỏ (30 phút)
  -   Văn nghệ:  6 tiết mục (3 tiết mục của TNV, 3 tiết mục của các em nhỏ) (60 phút)
  [li] Nhóm 2: Phụ trách công việc để phát quà hiệu quả nhất
  [li] Nhóm 3: Chuẩn bị bữa trưa cho TNV[/li]

[/ul]**9h30: Tiến hành ổn định các em nhỏ và phát quà
[ul]
  [li] Phát quà cho các em học sinh trứơc[/li]
  [li] Phát quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sau[/li]

  [/ul]Hình thức phát quà: Đọc tên theo danh sách

**10h30: Phát biểu kết thúc chương trình
[ul]
  [li] Đại diện trường An Ngãi Tây  phát biểu[/li]
  [li] Đại diện nhóm NTCM phát biểu[/li]

[/ul]**11h00: Các bạn TNV ăn trưa, dọn vệ sinh, trả lại mọi thứ như cũ
**12h30: Về lại Sài Gòn

Cả nhà xem qua, có sai sót hay bổ sung gì thì góp ý giúp ạ!
Xin cảm ơn.

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #4 vào: 08-05-2016 21:19:51
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #3 vào: 08-05-2016 21:17:58
Loannguyen up ảnh giùm Letuantu
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.732
  • Thanked: 3298 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 08-05-2016 17:01:27
Chào cả nhà!

Letuantu và Diemmai đã có dịp đến thăm vùng đất này. Xã An Ngãi Tây, huyện ba Tri, tỉnh Bến Tre là vùng đất nằm gần cuối sông Cửu Long, cách cửa biển chỉ vài chục cây số, thực sự nơi này hiện rất khó khăn do chịu tác động trực tiếp từ đợt nắng nóng năm nay kèm với việc thiếu nước từ sông Mê-kông dẫn tới tình trạng xâm nhập mặn và hạn hán trên diện rộng gây ảnh hưởng to lớn đến tình hình cuộc sống của người dân. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề nông hoặc đi làm thuê, giờ đất canh tác, trồng trọt đã không còn sử dụng được nữa nên mọi chi phí gánh nặng gia đình sẽ tăng lên.

Trường mẫu giáo An Ngãi Tây thuộc xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre gồm có 1 điểm trường chính và 3 phân hiệu tại các ấp: Giồng Trôm, Giồng Sao và An Qui. Theo nhóm nhận thấy các phân hiệu lẻ này nằm cách xa nhau, không thuận tiện về đường đi cũng như thiếu các trang thiết bị, điều kiện dạy học nên chỉ xác minh các điểm lẻ này thôi. Số lượng cụ thể như sau:
-Phân hiệu ấp Giồng Trôm: 28 bé
-Phân hiệu ấp Giồng Sao: 38 bé
-Phân hiệu ấp An Qui: 32 bé

Trong khoảng cuối tháng 5 này, các bé sẽ được nghỉ hè. Với mong muốn hỗ trợ một phần quà nhỏ giúp các bé sẵn sàng bước chân vào lớp 1 và giảm bớt gánh nặng vật chất trong tình hình khó khăn chung hiện nay

Nhóm xm xin phép được thực hiện chương trình Tết thiếu nhi 2016 tại đây. Tú sẽ lên kế hoạch, chịu trách nhiệm thực nhiệm thực hiện chương trình này.

Mọi chi tiết liên hệ cô Rạng (Hiệu trưởng): 0168 477 58 75
Hoặc cô Nhiễm (phụ trách điểm trường ấp Giồng Trôm): 0121 941 17 59


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #1 vào: 06-05-2016 23:58:26
Chào mọi người,
Mấy hôm trước được sự giới thiệu của thành viên Bích Hằng về trường mẫu giáo An Ngãi Tây ở Giồng Tôm - Bến Tre, các bé có hoàn cảnh khó khăn. Dân cư ở đó sống gần biển, nước sinh hoạt thiếu thốn vì chủ yếu là nước lợ. Mấy tháng nay trời lại khô hạn nên cuộc sống bà con bộn bề khó khăn. Sắp đến Tết thiếu nhi, mong sao có thể tổ chức được một ngày Tết thiếu nhi thật nhiều niềm vui cho các bé trước kỳ nghỉ hè. Cũng mong sao có thể hỗ trợ 1 phần khó khăn cho bà con nghèo nơi đây.
Rất mong các thành viên ở khu vực hoặc các thành viên ở SG có thể đến thăm và tìm hiểu thêm thông tin.
Số điện thoại của cô giáo phụ trách lớp mẫu giáo An Ngãi Tây - Giồng Tôm - Cô Nhiễm 01219411759
Xin cảm ơn!

Người với người sống để yêu nhau !