Tác giả Chủ đề: Huế (Phú Lộc) - Anh Đặng Cu - Hoàn cảnh khó khăn  (Đã xem 19314 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Huy Quang Võ

Dạ xin chào cả nhà NTCM.
Hôm qua (4/5/2020), mình đi xác minh hoàn cảnh gia đình anh Đặng Cu.
ĐC: thôn Trung Hưng, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh TT.Huế.
Gia đình anh Đặng Cu có hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo. Vợ chồng anh có 8 người con. Trong đó, hai người con gái đầu là Đặng Thị Thuận và Đặng Thị Hảo đã có gia đình ở xã lân cận là Vinh Giang và Phú An (huyện Phú Vang) nhưng chưa tách hộ. Cả hai lấy chồng cũng khó khăn nên cũng không giúp được gì cho cha mẹ và các em. Hiện vợ chồng anh chị chăm lo cho 6 người con, trong đó:
+ Em Đặng Ngọ 17 tuổi bị bệnh theo chẩn đoán của Bệnh viện TW Huế là xơ cứng toàn thể nên ở nhà, không lao động được. (có giấy chẩn đoán và kết quả xét nghiệm kèm theo)
+ Em Đặng Hòa 15 tuổi làm thuê ở Sài Gòn nhưng do dịch bệnh Covid-19 cũng thất nghiệp.
+ Cháu Đặng Thị Mỹ Hạnh 12 tuổi đang học lớp 5.
+ Cháu Đặng Phúc  9 tuổi đang học lớp 3, bị bệnh ung thư máu điều trị dài hạn từ 2015 đến nay. (có hồ sơ bệnh án và điều trị kèm theo)
+ Cháu Đặng Hưng 7 tuổi đang học lớp 1.
Gia đình anh được địa phương cấp giấy chứng nhận Hộ nghèo, bởi con đông lại có hai đứa bị bệnh tật. Bên cạnh, vợ chồng anh có thu nhập hết sức bấp bênh. Anh chị làm nghề ngư nghiệp ngày có ngày không. Tổng thu nhập hàng tháng trên dưới 2.000.000đ
Chính vì thu nhập vừa ít lại không ổn định trong khi cả nhà bảy miệng ăn lại có hai con bị bệnh phải điều trị thường xuyên nên gia cảnh hết sức ngặt nghèo.
Qua xác minh, nhận thấy gia cảnh anh Đặng Cu hết sức khó khăn (thuộc hộ nghèo, đông con, hai con bị bệnh phải điều trị lâu dài, thu nhập ít và không ổn định), mình đề xuất cưu mang hàng tháng cho gia đình anh là 20kg gạo cộng với 300.000đ tiền mặt để hỗ trợ thêm việc khám chữa bệnh cho hai con.
Kính mong được các mạnh thường quân quan tâm, xem xét cưu mang, để giúp gia đình anh bớt được phần nào khó khăn. Đó cũng là góp sức nhỏ giúp anh có thể lo cho các con còn nhỏ bệnh tật và đang tuổi ăn học.




« Sửa lần cuối: 05-05-2020 10:54:15 gửi bởi Huy Quang Võ »

 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, VânKiêuSa, Tran Ha, Trần Thị Quỳnh Anh


Ngủ rồi Huy Quang Võ

Chào cả nhà! Sáng mai 7h30, ngày 4/5/2020, Quang đi xác minh hoàn cảnh của hộ anh Đặng Cu. Anh chị em NTCM Huế ai tham gia thì cùng đi với mình nhé.

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, Trần Quốc Hương, Tran Ha, Trần Thị Quỳnh Anh


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Hoàn cảnh này rất đáng thương! Mong các thành viên ở gần sớm xác minh và lên phương án giúp đỡ gia đình!
Thân!

 


Ngủ rồi Trần Thị Quỳnh Anh

Trả lời #1 vào: 03-05-2020 13:09:18
      Dạ em xin chào cả nhà NTCM.
  Ở thôn Trung Hưng- xã Vinh Hưng- Huyện Phú Lộc - Tỉnh Thừa Thiên Huế có gia đình anh Đặng Cu hoàn cảnh rất khó khăn. Hai vợ chồng làm ngư, ngày được vài chục nghìn , có ngày không có đồng nào. Nuôi 6 đứa con, trong đó có một cháu 17 tuổi bị bệnh theo chẩn đoán là xơ cứng toàn thể nên ở nhà. Một cháu 9 tuổi bị bệnh ung thư máu.
  Rất mong được nhóm Huế xác minh và giúp đỡ.
« Sửa lần cuối: 11-06-2020 18:27:53 gửi bởi -TrườngGiang- »

 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, phuclehuu, DucTai, -TrườngGiang-, locnguyen, Tran Ha