Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => KV Hà Nội-ĐB Sông Hồng => Nam Định => Tác giả chủ đề:: ThaiDzuy vào 06-10-2012 23:47:43

Tiêu đề: TP Nam Định - Em Nhung - Huyết tán, suy thận
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 06-10-2012 23:47:43
Chào cả nhà,

Hộp thư cá nhân của Thaidzuy nhận được email xin được giúp đỡ. ThaiDzuy xin trích đăng (vì nội dung thư quá dài) như sau:

Mai Thị Hồng Nhung, sinh ngày : 27/11/1989, trú tại số nhà: 23/48 ngõ An Phong, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Bạn sinh ra trong 1 gia đình lao động chân tay vì thế bố mẹ bạn cũng không có công việc ổn định, ai mướn việc gì làm việc đó, nay việc này mai việc khác, khi thì đạp xích lô , khi thì bốc vác. Là con gái lớn nhất trong nhà, Nhung phải bươn trải với cuộc sống mưu sinh từ khi còn học lớp 7, em trai thứ 2 của Nhung giờ cũng đã nghỉ học để đi lao động kiếm thêm thu nhập cho gia đình vì nhà vẫn còn 2 em nhỏ đều đang tuổi cắp sách tới trường, dù gia đình khó khăn nhưng Nhung và bố mẹ vẫn cố gắng kiếm đồng tiền bát gạo để bươn trải cho qua ngày và có tiền đóng học cho các em. Công việc hàng ngày của Nhung cũng giống mẹ, ai mướn gì làm nấy đôi khi bạn kiếm thêm thu nhập bằng cách bán bóng bay, bán hương trong các dịp lễ tết, ngày rằm , mồng 1 đàu tháng ở Chùa; có khi bán trà đá, khi sân vận động có trận thi đấu.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hàng ngày phải bươn trải để kiếm được bát cơm manh áo cho qua ngày, vậy mà không may Nhung lại mắc phải 1 căn bệnh trọng: bệnh HUYẾT TÁN, thiếu máu ác tính, làm bạn bị mắc bệnh khớp, bệnh suy thận...

Vui lòng liên hệ Nhung - SĐT: 01634685642.  Hiện tại Nhung đang nằm điều trị tại Khoa Huyết học Truyền máu - bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội


Mong các bạn xác minh giùm tình trạng của Nhung. Cảm ơn rất nhiều.

Thân mến,
Tiêu đề: TP Nam Định - Em Nhung - Huyết tán, suy thận
Gửi bởi: cuong.nguyen vào 19-10-2012 12:56:46
Hix, có ai quan tâm xác minh giùm mình trường hợp này dc ko ah, many tks.

cuong.nguyen
Tiêu đề: TP Nam Định - Em Nhung - Huyết tán, suy thận
Gửi bởi: daicatroc vào 19-10-2012 14:29:14
Em đăng ký đi xác minh trường hợp này
Tiêu đề: TP Nam Định - Em Nhung - Huyết tán, suy thận
Gửi bởi: FireWall vào 19-10-2012 14:31:46
Tks dai ca troc nhieu nhieu...

FW and friends  B)
Tiêu đề: TP Nam Định - Em Nhung - Huyết tán, suy thận
Gửi bởi: trangvitgioi vào 19-10-2012 21:28:07
Sự xuất hiện trở lại của bác cuong.nguyen, Firewall và daicatroc làm em vui quá.

Chúc daicatroc chân cứng đá mềm nhé.
Tiêu đề: TP Nam Định - Em Nhung - Huyết tán, suy thận
Gửi bởi: daicatroc vào 19-10-2012 22:09:44
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Sự xuất hiện trở lại của bác cuong.nguyen, Firewall và daicatroc làm em vui quá....


Gớm quá cô lại xỏ xiên rồi, hôm nọ mới gọi điện khoe vừa đi xem Xác ướp trở lại phần ....5, thế mà giờ đã đưa lên đây rồi :laugh:
Tiêu đề: TP Nam Định - Em Nhung - Huyết tán, suy thận
Gửi bởi: daicatroc vào 23-10-2012 08:52:00
Báo cáo các bác kết quả xác minh trường hợp em Nhung:
Địa chỉ : Số nhà 23 ngách 48 Ngõ An Phong, Phường Quang Trung, Thành Phố Nam Định.
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3351_zpsa0f68321.jpg)
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3352_zps72464129.jpg)
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3348_zpsbdc30532.jpg)
Căn nhà bé xíu, chật chội, nằm sâu trong ngõ nhõ, vừa một người đi là chỗ ở cho 6 người :
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3347_zps417323b2.jpg)
Bố : Mai Văn Cư 1964 (Đạp xích lô và bảo vệ tại nhà thờ An Phong, thành phố Nam Định)
Mẹ : Nguyễn Thị Hoa 1960 Nội trợ
Mai Thị Hồng Nhung : 1990
Em Mai Văn Thành: 1992 ( Làm ở lò bánh mì tại Nam Định, thu nhập khoảng 2 triệu đồng / tháng)
Em Mai thị Thu Hương : 1994 đang đi làm nghề len gần nhà
Em Mai thị Phương Thanh : 1997 đang học lớp 10 trường Nguyễn Huệ, Nam Định
Bản thân em Nhung học hết lớp 5 thì bỏ học vì nhà nghèo và đi làm máy khuy cúc, đi giao hàng… để phụ giúp bố mẹ, Tham gia hoạt động trong nhóm Ve chai Nam Định từ năm 2008 ( Nhóm này do Cha Nguyễn Văn Châu – Quảng Ngãi khởi xướng), mỗi cuối tuần nhóm này tập trung đi xin đồ đồng nát về bán lấy tiền ủng hộ và giúp đỡ người nghèo.
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3346_zpsa55efcc8.jpg)
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3350_zps766e11b5.jpg)
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3353_zps7254eaaf.jpg)
Phát hiện mắc căn bệnh thiếu máu, tan máu tự miễn (huyết tán) từ tháng 05/2012
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3345_zps9ea3c496.jpg)
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3343_zps747d77c0.jpg)
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3344_zps1deb47a8.jpg)
Điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sau đó chuyển sang khoa chống độc Bệnh Viện Bạch Mai điều trị – Tiếp tục quay lại điều trị  ở Khoa huyết học BV Bạch Mai đến giữa tháng 10/2012 ra viện,uống thuốc và theo dõi tiếp. Chi phí cho đợt điều trị vừa rồi hết khoảng hơn 60 triệu, gia đình có khoảng 5 triệu còn lại  vay mượn thêm bà con họ hàng  và được  hỗ trơ, giúp đỡ từ anh em nhóm Ve chai, nhà thờ, cộng đồng.
Vẫn đi nhặt ve chai làm từ thiện :
(http://i1099.photobucket.com/albums/g398/daicatroc/IMG_3349_zps95f38f44.jpg)
Em Nhung hiện nay cũng tham gia làm nghề phụ ở địa phương khi có người thuê, thu nhập rất thấp và không ổn định, cả nhà hiện nay trông chờ vào thu nhập chính của Bố Nhung là đạp xích lô (bảo vệ ở nhà thờ thì làm công đức, không có lương)
Tiền thuốc men hàng tháng thấp nhất cũng vài trăm ngàn trở lên tùy tình hình sức khỏe, nếu phải tái khám là không có tiền để tiếp tục điều trị.
Nhận xét của Bác Vũ Văn Lợi tổ trưởng tổ dân phố 17, Phường Quang Trung: Các cháu ở gia đình này đều  ngoan, chịu khó, tiết kiệm và là những giáo dân gương mẫu. Năm nay gia đình cũng không được xét tiêu chuẩn hộ nghèo vì không đủ điều kiện. (đã có 5 người đi làm)
Chị bán bún đầu ngõ hay bác bán trà đá cuối phố đều có những nhận xét và đánh giá rất tích cực về nhân vật mà họ hay gọi một cách quen thuộc là Nhung Ve chai này.
Đề xuất của nhóm XM :
Cưu mang thường xuyên mỗi tháng từ 500.000 – 800.000 đ hỗ trợ thêm em tiền thuốc thang và chi phí điều trị khi tái khám.
Tiêu đề: TP Nam Định - Em Nhung - Huyết tán, suy thận
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 23-10-2012 10:37:06
Là người nhận được thông tin qua hộp thư, ThaiDzuy chân thành cảm ơn bác Daicatroc đã xác minh chi tiết hoàn cảnh em Nhung. Thật đáng khen cho cô bé nghèo mang trọng bệnh mà vẫn biết tham gia vào hoạt động từ thiện chia sẻ với người nghèo.

Mong các tàhnh viên /mạnh thường quân chia sẻ khó khăn với gia đình em thông qua CMTX như nhóm xác minh đề xuất ở trên: 500,000 - 800,000 VND/tháng.

Thân mến,
Tiêu đề: TP Nam Định - Em Nhung - Huyết tán, suy thận
Gửi bởi: FireWall vào 24-10-2012 10:04:51
Firewall đã huy động được tiền từ friends và nhận sẽ nhận việc hỗ trợ gia dinh 500,000/tháng trong 12 tháng, nhưng Firewall ko có khả năng chuyễn tiền hàng tháng vì busy, mong DD hỗ trợ việc này.

Mong tin...

FW and friends
Tiêu đề: TP Nam Định - Em Nhung - Huyết tán, suy thận
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 24-10-2012 14:09:02
FireWall đã viết:
Trích dẫn
Firewall đã huy động được tiền từ friends và nhận sẽ nhận việc hỗ trợ gia dinh 500,000/tháng trong 12 tháng, nhưng Firewall ko có khả năng chuyễn tiền hàng tháng vì busy, mong DD hỗ trợ việc này.

Mong tin...

FW and friends


Cảm ơn sự trả lời nhanh chóng của Firewall & Friends. Bác Daicatroc ơi, bác chịu khó nhận vụ nay luôn được không? Theo em hiểu, Firewall sẽ chuyển 6,000,000 VND tới bác rồi hàng tháng bác chuyểnncho gia đình Nhung. Bác nhận lời nhé???

Mong xác nhận của bác.

Thân mến,
Tiêu đề: TP Nam Định - Em Nhung - Huyết tán, suy thận
Gửi bởi: banbe6x vào 24-10-2012 14:21:36
FireWall đã viết:
Trích dẫn
Firewall đã huy động được tiền từ friends và nhận sẽ nhận việc hỗ trợ gia dinh 500,000/tháng trong 12 tháng, nhưng Firewall ko có khả năng chuyễn tiền hàng tháng vì busy, mong DD hỗ trợ việc này.
...


Cảm ơn sự chung tay của Firewall và các bạn.
Việc CMTX em Hồng Nhung sẽ bắt đầu từ tháng 11/2012 nha các bạn.

Nhờ Daicatroc giúp dùm việc trung chuyển tới Hồng Nhung được không ạ ?
Nhờ Daicatroc hương dẫn Hồng Nhung mở TK cá nhân tại ngân hàng dùm ( VCB sẽ là tiện lợi nhất )

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.
Tiêu đề: TP Nam Định - Em Nhung - Huyết tán, suy thận
Gửi bởi: daicatroc vào 24-10-2012 18:18:16
Em xác nhận trung chuyển trường hợp này, mai em sẽ hướng dẫn Nhung mở tài khoản tại VCB. Thank Bác FireWall  và Friends.
Tiêu đề: TP Nam Định - Em Nhung - Huyết tán, suy thận
Gửi bởi: daicatroc vào 26-10-2012 15:05:48
Số tài khoản của em Mai thị Hồng Nhung : 08310 0000 1926, Vietcombank Nam Định
Tiêu đề: TP Nam Định - Em Nhung - Huyết tán, suy thận
Gửi bởi: FireWall vào 02-11-2012 13:41:54
Firewall se chuyen tien cho em Nhung trong ngay hom nay (02/11). Khi nao chuyen xong thi Firewall se len xac nhan thong tin cho cac anh em biet nha. Cam on daicatroc da giup do!

nice weekend everyone
Tiêu đề: TP Nam Định - Em Nhung - Huyết tán, suy thận
Gửi bởi: FireWall vào 03-11-2012 08:00:42
Firewall da gui tien vao TK cua em Nhung vao toi qua roi nhe! So tien 6,000,000d.
Tiêu đề: TP Nam Định - Em Nhung - Huyết tán, suy thận
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 03-11-2012 09:31:00
Cảm ơn Firewall rất nhiều!
@Daicatroc ơi: Phiền bác báo với Nhung số tiền 6,000,000 VND là Firewall NTCM chuyển cho CMTX trong vòng 1 năm. Em Nhung có thể để lại trong tài khoản và mỗi tháng rút 500k để trang trải.

Thân mến,
Tiêu đề: TP Nam Định - Em Nhung - Huyết tán, suy thận
Gửi bởi: ruacon_xd vào 24-11-2013 13:34:44
Thế là đã hết thời gian 1 năm kể từ lúc bác \\\"Firewall và các bạn\\\" đăng ký CMTX 11/2012-11/2013, một năm vừa rồi không có tin tức của Nhung và gia đình. Em điện theo SĐT của Nhung nhiều lần nhưng không được, nhà mình có ai có cách nào liên lạc được với Nhung và gia đình để cập nhật thông tin và có hướng giúp đỡ mới ah.
Cảm ơn cả nhà nhiều!