Tác giả Chủ đề: Hưng Yên (Ân Thi)- Bà Lựu - Neo đơn, vôi hóa cột sống  (Đã xem 1019 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Merci

Chào cả nhà! Bạn Ngô Bich Ngọc (thành viên nồi cháo Hà Nội) giới thiệu hoàn cảnh này. Merci đưa bài vô diễn đàn. Mong nhóm NTCM miền Bắc vui lòng đi xác minh giùm. Thân mến.

Bà Nguyễn Thị Lựu 59 tuổi ở Thôn Phần Hà - xã Bắc Sơn - huyện Ân Thi - Hưng Yên. Bà Lựu sống một mình không con cháu, trước nay vẫn lao động và sinh hoạt bình thường nhưng hiện tại bà bị vôi hoá cột sống,bác sĩ nói có thể phẫu thuật nhưng sẽ rất tốn kém (khoảng vài trăm triệu) và khả năng có thể vẫn không đi lại được. Hàng ngày có một người hàng xóm mang đồ ăn sang cho ăn. Giờ đây rất mong nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Ngoài vấn đề kinh tế ra thì thêm phần khó khăn là người chăm sóc vì cụ không đi lại được.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!