Tác giả Chủ đề: Bình Dương - Cháu Minh Anh - Điếc, suy dinh dưỡng  (Đã xem 1852 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi y tinh

Trả lời #3 vào: 17-02-2014 22:33:53
Chào bác hai !
Nếu không có gì thay đổi, trưa thứ 5 này ytinh liên hệ với bác đi xát minh trường hợp này.
Thân !

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #2 vào: 16-02-2014 19:59:29
Chào cả nhà!
Trường hợp này cũng gần nhà mình (gần chợ Tam Hà Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh và cầu vượt Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương). Bạn nào muốn đi xác minh thì liên hệ với mình nhé! Số điện thoại của mình là: 0909 439 452 - 09 4459 4452.

 


VANBIENTHV

  • bạn
Trả lời #1 vào: 06-10-2013 20:21:15
Vanbienthv kính gửi anh chị em NTCM hoàn cảnh cháu Huỳnh Võ Minh Anh
Anh Huỳnh Thanh Tùng : sinh năm 1982 , Quê Lạc Lâm ,Đơn Dương,Lâm Đồng .Chị Võ Xuân Yến :sinh năm 1982, số nhà 4A/109,Tổ8,Xã Phạm Văn Hai Bình chánh ,TPHCM !
Anh Tùng chị Yến xây dựng hạnh phúc gia đình năm 2009 , trong nỗi vui mừng chờ con đầu lòng chào đời . Cháu Huỳnh Võ Minh Anh sinh ngày 17/11/2011 như bao trẻ khác .Khi cháu Minh Anh chập chững biết đi anh Tùng ngồi phía sau cháu anh Tùng lấy thùng thao gõ mạnh hô to để đùa dỡn với cháu nhưng hô to gõ lớn thấy cháu không phản ứng gì hết,anh Tùng thấy ngạc nhiên kê sát vào tay cháu Minh Anh hô to cháu không hề nghe thấy gì !
Anh Tùng và chị Yến vội đưa cháu Minh Anh đến Bệnh Viện Nhi Đồng 1 khám ,ngày 14/03/2013 kết quả Bác Sĩ chuẩn đoán : Nút gáy tai chậm phát triển tâm thần vận động .
Ngày 21/03/2013 đến Bệnh Viện Nhi Đồng 1 khám Bác Sĩ chuẩn đoán kết quả : Nghe kém .
Ngày 13/08/2013 đến Bệnh Viện Nhi Đồng 1 Bác Sĩ khám kết quả chuẩn đoán Cháu Minh Anh điếc sâu 2 tai , suy dinh dưỡng nặng hiện cháu Minh Anh cân nặng 7kg . Bác Sĩ báo anh Tùng chị Yến phải mang máy trợ thính cho cháu , anh Tùng và chị Yến nghe Bác Sĩ báo số tiền quá lớn anh chị đưa cháu về trong nỗi chấp nhận cho số phận .
Anh Tùng hiện làm công nhân Cty KACHIBOSHI VIỆT NAM KCX Linh Trung 1 ,Lương anh Tùng thu nhập tháng 4.000.000VNĐ ,tuần tăng ca 2 buổi anh làm theo ca tuần ngày tuần đêm , với đồng lương gói gém mới đủ lo cho cháu Minh Anh và tiền đống tiền trọ hàng tháng lấy đâu ra mà lo chữa bệnh cho cháu , chị Yến ở nhà lo chăm cháu Minh Anh vì cháu điếc nặng nên cô giáo không dám nhận suy dinh dưỡng .
Anh Tùng có 4 anh trai 6 chị em gái nhà do hỏa hoạng cháy hết nên anh chị em mỗi người đi mỗi nơi lập nghiệp cũng nghèo , chị Yến có hai chị em gái , mẹ mất năm 2005 thọ 71 tuổi nhà cũng nghèo .
Phòng trọ anh Tùng chị Yến đang ở hôm vanbienthv và anh SangCM đến thăm cô chủ nhà mang cho anh Tùng vài ký gạo .
Trong phòng anh chị có 1 tivi 1 tủ áo 1 bếp ga 1 quạt gió ,1 nồi cơm điện , 1 xe đạp ,1 xe máy cũ anh bạn cho mượn tạm để đi làm ca đêm  , nhìn cháu Minh Anh mà thật thương cháu nhỏ tí lại suy dưỡng .
vanbienthv kính mong anh chị em NTCM xin giúp cho cháu Minh Anh  hoàn cảnh như hiện nay xin chân thành cảm ơn anh chị em NTCM .
Anh Huỳnh Thanh Tùng :32/02-Tổ2,Đường số6 ,Ấp Bình Đường 3 ,Phường An Bình ,Dĩ An , Bình Dương  : Điện thoại anh Tùng 0122 9500 665