Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh - Chương trình \"VẦNG TRĂNG NHÂN ÁI 2018\"  (Đã xem 2453 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #12 vào: 11-09-2018 10:12:54
Chị Hiếu kiêng ung hộ 1.000.000 ạ

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #11 vào: 10-09-2018 22:56:58
Chào cả nhà
Bác XLPL ủng hộ 500.000
Vks đã chuyễn hộ ạ  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Trả lời #10 vào: 07-09-2018 21:48:35
Chào cả nhà, Kiều Oanh xin phép cập nhật ủng hộ chương trình \"Vầng trăng nhân ái\"
1. Fb Nguyễn Tùng (Con trai Vankieusa): 300,000
2. Anh ThaiDzuy và anh Long: 1,000,000
3. Michele_du và Gia đình: 1,000,000
Tổng: 2,300,000
Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật.
Thân!

Kiều Oanh
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #9 vào: 07-09-2018 11:49:08
Fb Nguyễn tùng( con trai VKS) uh: 300.000
Vks đã chuyễn hộ vào tk chị Thỏ ạ
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #8 vào: 06-09-2018 08:00:39
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=106650
Michele_du và Gia đình ủng hộ chương trình 1,000,000đ các bạn nhé.
Xin cảm ơn sự quan tâm và chung tay của cả nhà.
Thân.

Lathuvang đã chuyển TK thocon 1 triệu ủng hộ chương trình của Michele_du và Gia đình.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #7 vào: 05-09-2018 16:03:16
Anh Đức Cần( bạn Van kieu sa) ủng hộ 20 cái cặp học sinh ạ

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 05-09-2018 15:21:58
Michele_du và Gia đình ủng hộ chương trình 1,000,000đ các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm và chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 05-09-2018 14:13:11
Chào cả nhà
Vậy là đứa con tinh thần thứ 2 của nhóm bạn trẻ Hà tĩnh được khai hoa nở nhụy trên tinh thần cùng thắp lên ngon lửa yêu thương hướng về các bạn nhỏ nơi miền sơn cước quanh năm chỉ biết núi rừng.
Cảm ơn các bạn trẻ nhóm Hà Tĩnh đã không quản xa xôi để mang đến niềm vui cho các em nhỏ, cảm ơn sự quan tâm từ phía BQT đã ủng hộ vè mọi mặt cho nhóm được thực hiện chương trình này.
Với 117 hộ dân, gần 200 độ tuổi thiếu niên và nhi đồng, trong đó có 60 em là học sinh giỏi và tiên tiến, nhóm dự định sẽ tặng mỗi em một suất quà nhỏ để động viên các em đã có thành tích học tập tốt, phần quà nhóm xin được đề xuất như sau:
1   Học sinh giỏi tĩnh   1em - tặng mỗi em một suất quà gồm
01 cặp
10 vở
05 bút
2   Học sinh giỏi huyện   4 em-  tặng mỗi em một suất quà gồm
01 cặp
o5 vở
05 bút
3   học sinh giỏi trường   34 em-  tặng mỗi em một suất quà gồm
    10 vở
   05 bút
4   học sinh tiên tiến   12    tặng mỗi em một suất quà gồm
05 vở
03 bút
5   con hộ nghèo   7 em   - tặng mỗi em một suất quà gồm
01 cặp
5 vở
05 bút
 Dự trù chi phí và phân công công việc như sau
I. Dự trù chi phí
1. cặp sách: 12 cái x 120.000 = 1.440.000đ
2 vở hoc sinh: 305 quyển x 5000 = 1525.000đ
3. bút chứ A: 281 cái x 4000 = 1124.000đ
( bình quân mỗi suất quà: 69.000đ( sáu chín ngàn đông))
4.Thuê lân: 1500.000đ
5. Thuê trang phục chị hàng chú cuội: 300,000đ
6. banner: 150.000đ
7, các dụng cụ làm trò chơi+ đèn ông sao lớn: 800.000đ
8. Giấy gói quà + nơ: 400.000đ
9. Mâm cỗ + bánh kẹo: 3500.000
10.nước uống đóng chai:300.000
11. Thuê xe: 1.000.000đ
Tổng Cộng: 10,514.000( mười triệu năm trăm mười bốn ngàn đông)

II.Phân công công việc:
1. Phụ trách chung
Lang nghe long ban( hung quoc nguyen)
Ducanh78( Đức anh)
2. Thủ quỹ:
Van kieu sa
3. Cập nhật ung hộ, thu chi
Kiều Oanh Nguyễn
4. Mua hàng hóa
O Ngyễn Quý
5. Đóng gói quà
Hạnh Beoo, Thu Huệ, Nguyên Vinh, Thủy MN
Mong nhận được sự quan tâm đồng hành của cả nhà để chương trình thành công tốt đẹp
cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 04-09-2018 11:05:49
Các bạn cần lên kế hoạch chi tiết để cả nhà cùng nắm được để ủng hộ.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ducanh078

Trả lời #3 vào: 04-09-2018 09:55:07
Cảm ơn bác 6x, và nhóm mong được sự quan tâm đóng góp ý kiến của mọi người.
Thân!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 04-09-2018 09:29:35
Chúng ta sẽ thực hiện chương trình đầy ý nghĩa này các bạn nhé !

Thân.   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ducanh078

Trả lời #1 vào: 04-09-2018 09:13:17
THƯ NGÕ
CHƯƠNG TRÌNH “VẦNG TRĂNG NHÂN ÁI 2018”
Gió trời đã chuyển Hạ sang Thu, trăng rằm tháng 8 gần tỏ và Tết trung thu sẽ lại về với trẻ thơ. Cứ mỗi dịp Tết trung thu, tất cả trẻ em trên khắp mọi miền của Tổ quốc đều ước mơ, háo hức mong chờ được xem múa lân, được rước đèn lồng, được ăn bánh dẻo, bánh nướng, được phá cỗ đón trăng cùng gia đình và bạn bè cùng trang lứa! Một ngày Tết Trung Thu với những nô nức của đèn ông Sao, với xập xình của trống lân và cả một đêm phá cỗ rộn rã bên người thân, bạn bè có lẽ là những điều hạnh phúc tươi đẹp gắn cùng mỗi chúng ta suốt một thời niên thiếu.
Nhưng niềm vui ấy thật sự chưa trọn vẹn, khi vẫn còn đó biết bao nhiêu sự thiếu thốn của những trẻ em ở miền quê nghèo khó lam lũ mưa nắng hai mùa. Nụ cười hiếm khi có trên gương mặt các em. Sự hồn nhiên vô tư đáng nhẽ phải có, đã bị che lấp bởi những điều thường nhặt trong điều kiện cuộc sống của dân miền núi hết sức khó khăn về tất cả mọi mặt trong cuộc sống.
Qua chuyến tiền trạm, tìm hiểu thực tế của ducanh078 và Nguyễn Quý biết được xóm 11, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh là một trong những xóm khó khăn của xã Hương Lâm, cách địa bàn cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh trên 100km , nơi có 117 hộ gia đình đang sinh sống và có gần 200 cháu thiếu niên, nhi đồng. Điều kiện kinh tế của các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn, công việc làm không ổn định, đa số cho con nghỉ học sau khi học hết lớp 9. Cho nên việc để tổ chức cho các thiếu nhi có “Tết trung thu” vui vẻ, sum vầy thì gặp nhiều khó khăn cho công tác tổ chức nơi đây.
Với mục đích mang đến cho các em thơ nơi đây bầu khí của cái “Tết trung thu” ấm áp tình yêu và tràn đầy sự chia sẻ với tất cả nhiệt huyết và yêu thương. Các em sẽ được rước đèn, xem múa lân, được tham gia các trò chơi và đặc biệt là các em được phá mâm cỗ như các bạn ở thành phố, những nơi có điều kiện sống tốt hơn.
Thấu hiểu sự mong chờ không khí  dịp “Tết trung thu”  của các em và bằng sự chia sẻ trong việc tổ chức cho các em thiếu nhi đón tết này vui vẻ, sum vầy. Nhóm từ thiện Người tôi cưu mang - Hà Tĩnh, xin được đề xuất tổ chức chương trình “VẦNG TRĂNG NHÂN ÁI 2018” nhằm động viên khích lệ tinh thần cho các em, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em trong dịp “Tết trung thu” này. Để các em hiểu và nhận ra được rằng “Trăng rằm” sẽ chiếu sáng khắp mọi miền của Tổ quốc, dù sống ở địa bàn nào thì các em cũng được hưởng thụ không khí vui vẻ, ấm áp của dịp “Tết trung thu” và các em nhận được giá trị của cuộc sống, sự quan tâm của xã hội đến với các em ở miền núi.
Chương trình là cầu nối mang sự quan tâm, sẻ chia của toàn xã hội đến với những em nhỏ kém may mắn, là một lời khẳng định tình yêu thương mà toàn xã hội dành cho tất cả các em. “VẦNG TRĂNG NHÂN ÁI 2018” như một món quà nhỏ mà nhóm Nhóm từ thiện Người tôi cưu mang - Hà Tĩnh muốn gửi đến các em, cũng là lời kêu gọi những bàn tay cùng chung sức để nối trọn những yêu thương cho thế hệ tương lai.
Cuộc sống thật sự có ý nghĩa hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn khi chúng ta cùng cho đi, cùng mang đến những yêu thương, chỉ một cái ôm nhẹ nhàng, một cái siết tay thật chặt, một ánh mắt cảm thông, một câu nói động viên, chỉ cần vậy, cũng là đủ với mỗi bé cùng các bậc phụ huynh nơi đây.
Vì ngày mai tươi sáng hơn cho những trẻ em bất hạnh, khó khăn, hãy cùng chung tay, hãy san sẻ tình yêu thương cho các em, lấp đầy những khoảng trống, hãy cho các em nở nụ cười rạng rỡ, để niềm vui được trọn ven, để lưu giữ trong lòng các em những kỉ niệm đẹp, niềm tin và niềm hy vọng vào sự ấm áp của tình người, vào cuộc sống của mình. Các em hàng ngày, hàng giờ mong chờ được quan tâm và có một ngày Trung thu ấm áp, hạnh phúc.
Do địa bàn quá xa (trên 100 km), điều kiện phương tiện đi lại của anh em Tình nguyện viên khó khăn nên nhóm xin tiền trạm và xác minh luôn một lần.
Nếu được cho phép của Diễn đàn, sự ủng hộ đồng hành của quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm thì nhóm Hà Tĩnh dự kiến tổ chức chương trình vào buổi tối, thứ 7, ngày 22/9/2018(ngày 13 tháng 8, âm lịch).
Mong nhận được sự quan tâm của Diễn dàn, mạnh thường quân và các nhà hảo tâm để chương trình được thực hiện và niềm vui đến được với các em.
Thân!
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]