Tác giả Chủ đề: Quảng Bình - Anh Nhiên - Gia cảnh khó khăn, nuôi mẹ già, 4 con nhỏ  (Đã xem 1912 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Ngà Trần

TV ngoc84 đâu rồi nhỉ?
Sao ko thấy trả lời nhỉ?

 


Ngủ rồi opla

Chào ngoc84,

Xin chào đón bạn đến diễn đàn.

Cám ơn bạn đã viết bài giới thiệu hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, tôi góp ý với bạn một vài điểm:

1. Bạn vui lòng viết tiếng Việt có dấu.
2. Hoàn cảnh nêu không có địa chỉ, số điện thoại hoặc sự liên lạc. Việc này không thể nào xác minh được.
3. Bạn có thể cung cấp bổ sung hình ảnh của gia đình này không?

Cuối cùng, đề nghị bạn dạo một vòng xem quy định hoạt động của diễn đàn để hiểu rõ quy trình.

Cám ơn

Op.

 


Ngủ rồi ngoc84

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thích 0
Vợ bỏ đi nước ngoài,để lại cho anh 4 đứa con nhỏ và một Mẹ già. hoàn cảnh của anh thật là khó khăn. hàng ngày anh phải bươn chãi kiếm tiền lo cho cuộc sống gđ, đứa con lớn nhất của anh năm nay 17t đứa nhỏ nhất được 3t. người Mẹ già nay đã 88t rồi. Cụ Bà đi đứng khó khăn vì tuổi già
Anh là Nguyễn Quang Nhiên SN 1968. Đ/C Thôn Nam Phu, Xã Quang Phu. Quảng Bình.
Do kg có việc làm ổn định. hàng ngày anh đi phụ hồ. tiền công được 120.000 ngàn đồng ngày,
Gia đình anh Nhiên kg có dất cất nhà ở. anh đành dựng mái nhà che mưa trên phần đất của người Chú ruột. vách nhà làm bằng đất sét trét tường. trên lợp bằng ton. hoàn cảnh của gđ anh Nhiên chưa có ai giúp đỡ. nhờ DD NTCM xác minh và giúp đỡ cho gđ giùm