Tác giả Chủ đề: Daklak - BMT - Bé Nhã Ca - Tràn dịch Tủy  (Đã xem 8895 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi asian

Trả lời #1 vào: 27-02-2010 23:57:57
Trường hợp này do có người nhờ thành viên nhomai_2002 đưa lên ngày 14/04/2009.

Bé: Phan Nhã Ca vừa sinh ra đến 14/04 là tròn 10 ngày tuổi (sinh mổ)
Cha: Dư - Lao động chính trong gia đình tại trang trại nuôi Tôm ở Phan Rang
Mẹ: Nguyễn Thị Bích Phượng
Địa chỉ: Nhà số 46, Khối 1, Phường Tân Hòa, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Daklak
Điện thoại: 0935 484 447 / 0167 9744 289(anh Dư)

Tình trạng:
- Bé sinh ra thì phát hiện bị bệnh tràn dịch thoát vị tủy màng tủy bẩm sinh. Do xương cùng của bé ko có sụn che lại nên tủy sống bị thoát ra ngoài và ngày càng nhiều hơn. Hiện nay lượng tủy sống tràn ra đã lớn hơn quả trứng vịt.
- Bé được chỉ định chuyển đến Nhi Đồng 1 - TT Hòa Hảo quét cộng hưởng từ MRI - Chợ Rẫy làm phẫu thuật.

---------
Xác minh và đề xuất:
Ngày 23/04/2009, gồm có thành viên banbe6x, nhomai_2002 và bạn, asianhelper

- Thể trạng của bé Nhã Ca hiện nay khá tốt , bé ngoan và ít quấy khóc , mỗi lần bú được khoảng 60ml sữa ( khá tốt so với 18 ngày tuổi ) . Có thêm 04 hộp sữa Dumex (công thức 1) 900gr của Opla cùng nhiều tã giấy , khăn và nhiều đồ dùng cho em bé ( được cung cấp bởi các Mẹ bên Webtretho và những bạn khác ) thì mẹ con anh Dư không phải lo lắng về chi phí cho các như yếu phẩm của bé Nhã Ca trong vòng khoảng 3 tháng .

- Viện phí cùng chi phí phẫu thuật chắc chắn cũng giảm thiểu đáng kể khi bé có BHYT ( thời gian hoàn tất thẻ BHYT của Nha Ca cũng chứng tỏ sự quan tâm chia sẻ từ chính quyền địa phương tới hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Dư ). Các phát sinh nếu có thì sẽ phải đợi sau phẫu thuật mới biết được .

- Mẹ con anh Dư hiện vẫn cố gắng tiết kiệm chi phí sinh hoạt nhờ việc dùng cơm Từ thiện tại bệnh viện . Ngoài ra hiện vẫn còn hơn 2 triệu dằn túi để dự phòng ( Có được như vậy cũng là nhờ sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng nhân ái biết tới hoàn cảnh này ).

Vì vậy chúng mình cùng thống nhất đề xuất hướng CMKTX cho hoàn cảnh này và sẽ theo dõi để thông báo kịp thời tình hình của bé sau phẫu thuật để có hướng hỗ trợ mới khi cần thiết .

---------

Ngày 29/04/2009, Bé bị thiếu máu cộng thêm máu của bé gặp tình trạng nhiễm khuẩn gây ra rối loạn khó đông máu. Kết quả siêu âm tim thì bé bị thêm bệnh tim bẩm sinh, tim đập quá nhanh, thông liên thất, thủng lỗ bầu dục bên trái. Các bác sĩ quyết định ngưng phẫu thuật vì độ rủi ro quá lớn. Bên bệnh viện Chợ Rẫy giới thiệu cho bé chuyển qua bệnh viện Tim. Theo gia đình thì cơ hội mong manh.

Chi tiết bổ sung mời cả nhà xem thêm tại đây

---------

Tin vui:
Tháng 06/2009, thành viên Mylivelove và bà xã đã đến thăm bé Nhã Ca tại Buôn Ma Thuộc.

Tình trạng:
Bé Nhã Ca khỏe mạnh, bé đã biết lật và hóng chuyện khi mọi người đang nói chuyện với nhau.

Ngày 29/07/2009, Bé Nhã Ca đã thành công ca phẫu thuật cắt khối u to hơn quả trứng vịt tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong thời gian bé Nhã Ca được đưa đến Tp.Hồ Chí Minh để theo dõi, xét nghiệm và chữa trị. Các thành viên vẫn luôn theo sát để kịp thời thông tin lên diễn đàn.

Và ngày 24/08/2009, bé đã thật sự xuất viện về nhà với những lời chúc thân thương của gia đình bé đến diễn đàn NTCM chúng ta.

Chúc bé Phan Nhã Ca chóng khỏe!

Hình ảnh trước và sau khi bé đã phẫu thuật: