Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tác giả Chủ đề: Nam Định (Hải Hậu) - Chương trình khám bệnh miễn phí và Tết Thiếu nhi năm 2020  (Đã xem 7333 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi maitan97

Chỉ còn 4 ngày nữa thôi là đến ngày khởi động Chương trình Vui Tết thiếu nhi cho các cháu tại Cô Nhi viện Thánh An , Tổ chức khám Nam học cho học sinh tiểu học và khám  bệnh cho bà con hai xã Hải Lý – Hải Chính huyện Hải Hậu – Nam Định rồi. Maitan xin báo cáo nhanh việc hỗ trợ của ACE và bạn bè như sau
1. Tiền mặt: Tổng thu theo thống kê trên sao kê của thủ quỹ và đăng ký của bạn bè trên FB vào khoảng 30.800 K (được ½ hành trình ạ)
2. Hiện vật:
- Công ty Dược phẩm Gia Minh gửi tặng 100 lọ tăng cường MD Superkid GM, 100 lọ bổ sung calci Growbean GM cho trẻ nhi và 100 hộp Hemabrain giúp tăng tuần hoàn não
- Phòng khám Đình Cự tại TT Yên Định, huyện Hải Hậu ủng hộ 150 lọ tăng sức đề kháng & 150 lọ bổ sung canxi cho trẻ em
- Em Trang Nguyễn UH 5 lọ Ginkobiloba và 5 hộp Vitamin C
- Chi Mai Anh : 20 hôp Ciprofloxaxin
- Bạn Hà Nam : 7 thùng bánh
- E Hoàng Anh : 10 chiếc chiếu 

Hồi hộp và lo lắng . Chỉ mong chương trình được tốt đẹp

 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, DucTai


Ngủ rồi Xi Trum

Dear anh Sáu,
Em xin gửi file cập nhật chuyển tiền của chương trình Nam Định.
Hiện số tiền đã theo thống kê đăng ký và chuyển khoản là: 35.400.000.
Đề nghị BQT cho lệnh chuyển tiền tới thủ quỹ của chương trình để kịp thực hiện các nội dung của chương trình.
Trân trọng cám ơn anh, BQT và chúc chương trình thành công tốt đẹp.

 
The following users thanked this post: DucTai


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.203
  • Thanked: 8964 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
.....
Kinh phí dự kiến:
1. Mua thuốc và vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh: 30.500 K
2. Tổ chức liên hoan và tặng quà cho Cô Nhi viện 19.500 K
3. Quà ăn nhẹ cho học sinh trong lúc chờ khám bệnh (1500 cháu) : 1 gói bánh nhỏ + 1 hộp sữa (12.000vnđ/phần) = 18.000 K
Tổng kinh phí thực hiện chương trình 68.000 K
Maitan kính mong Ban quản trị xem xét và cho ý kiến để chương trình có thể thực hiện được theo dự kiến

Người thực hiện chương trình: Maitan và Thái Duy
Thống kê: Xì trum
Thủ quỹ: Hiền Linh

Trân trọng cảm ơn
Maitan

Rất tuyệt !
Cho triển khai chi tiết dùm nha các bạn.

Thân.
Tình hình thế nào rồi các bạn ơi.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.203
  • Thanked: 8964 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
.....
Kinh phí dự kiến:
1. Mua thuốc và vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh: 30.500 K
2. Tổ chức liên hoan và tặng quà cho Cô Nhi viện 19.500 K
3. Quà ăn nhẹ cho học sinh trong lúc chờ khám bệnh (1500 cháu) : 1 gói bánh nhỏ + 1 hộp sữa (12.000vnđ/phần) = 18.000 K
Tổng kinh phí thực hiện chương trình 68.000 K
Maitan kính mong Ban quản trị xem xét và cho ý kiến để chương trình có thể thực hiện được theo dự kiến

Người thực hiện chương trình: Maitan và Thái Duy
Thống kê: Xì trum
Thủ quỹ: Hiền Linh

Trân trọng cảm ơn
Maitan

Rất tuyệt !
Cho triển khai chi tiết dùm nha các bạn.

Thân. 

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi maitan97

Thân gửi các anh chị em và bạn bè trong diễn đàn

Vào một ngày đầu tháng 5, Nhóm chúng tôi bao gồm : Hiền Linh (thành viên Nồi soup Hồng thêm giọt máu ), BS Nguyễn Thế Lương (trưởng nhóm Lớp sỹ quan dự bị Quân Y khóa 5 ), Bạn Thưởng  Nguyễn, Hà (báo Thể  Thao) và Maitan cùng đi thăm và đánh giá việc thưc hiện chương trình khám bệnh nhân đạo dự kiến diễn ra vào ngày thứ bảy 30/5/2020 tại huyện Hải Hậu - Nam Định . Đây là một huyện cách thành phố Nam Định khoảng 35 km và cách thủ đô  Hà Nội 135 km. Hai xã hải Chính và Hải Lý  là hai xã thuộc diện nghèo ở huyện với số lượng dân cư đông đúc, tập quán sinh hoạt gắn liền với nghề biển và nghề làm muối nên theo thông báo của UBND xã tỷ lệ người mắc bệnh ung thư và bệnh lý hiểm nghèo tương đối cao, người dân không có điều kiện đi Hà Nội để khám và chữa bệnh. Một địa điểm nữa trên hành trình đoàn ghé thăm là Cô nhi viện Thánh An – nơi đã lấy đi nhiều nước mắt của thành viên Đoàn đặc biệt là hoàn cảnh của rất nhiều cháu bé bị bệnh đến gia đình các cháu còn chối bỏ và những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tự.
Dự kiến đoàn sẽ thưc hiện các công việc như sau:
1. Tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo cho các hộ nghèo tại 2 xã Hải Chính và Hải Lý (dự kiến 300 người/xã)
2. Khám sàng lọc các bệnh nam khoa cho học sinh tiểu học tại xã Hải Chính và Hải Lý
3. Hướng dẫn vệ sinh răng miệng và khám RHM cho toàn bộ học sinh tiểu học tại 2 xã
4. Tổ chức Tết thiếu nhi và tăng  quà cho các cháu tại Cô Nhi Viện Thánh An
Kinh phí dự kiến:
1. Mua thuốc và vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh: 30.500 K
2. Tổ chức liên hoan và tặng quà cho Cô Nhi viện 19.500 K
3. Quà ăn nhẹ cho học sinh trong lúc chờ khám bệnh (1500 cháu) : 1 gói bánh nhỏ + 1 hộp sữa (12.000vnđ/phần) = 18.000 K
Tổng kinh phí thực hiện chương trình 68.000 K
Maitan kính mong Ban quản trị xem xét và cho ý kiến để chương trình có thể thực hiện được theo dự kiến

Người thực hiện chương trình: Maitan và Thái Duy
Thống kê: Xì trum
Thủ quỹ: Hiền Linh

Trân trọng cảm ơn
Maitan


-
« Sửa lần cuối: 20-05-2020 15:47:22 gửi bởi DucTai »

 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, DucTai, -TrườngGiang-, Trần Quốc Hương