Tác giả Chủ đề: Thanh Hóa (Vĩnh Lộc) - Bác Vân - Bệnh thận và cột sống - Rất khó khăn  (Đã xem 604 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Hoàn cảnh bác Vân thật đáng thương! 

Rất mong thông tin từ @qdiso 

Thân!

 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi qdiso

Hoàn cảnh của bác nghe Kẹo nói thật là đáng thương ạ.
E xin cùng Minh Vũ sẽ sắp xếp đi xác minh hôm nay hoặc trong ngày mai ạ.


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn Kẹo Đắng TH đã đưa hoàn cảnh này lên. Hy vọng nhóm NTCM Thanh Hóa thu xếp xác minh sớm.

Thân mến, 

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Em xin chào cả nhà ạ!
Em có biết 1 hoàn cảnh rất đáng thương và cần giúp đỡ ạ.


Bác tên Mai Văn Vân 60t
Địa chỉ: Thôn Đa Bút, xã Minh Tân, Huyện Vĩnh Lộc.


Bác viêm dính cột sống,khớp nhiều năm nên không thể đi lại được,thân hình cũng bị co rút nên việc đi lại chỉ có thể lót miếng xốp vào tay và gối(đã biến dạng) để bò.Hơn thế nữa bác còn bị thận phải chạy thận tuần 3 lần và đang chạy 4 năm nay rồi.Ngày trước khi đang còn chạy thận ở bv Đa KHoa tỉnh Thanh Hóa mỗi lần chạy xong bác không thể về vì xa bác đều phải tìm vỉa hè rộng để năm ngủ lại chờ ngày chạy thận tiếp theo,giờ bác đag chạy thận tại bv Phúc Thịnh,nên hôm nào chạy thận xong không mệt lắm bác sẽ đi về nhà bằng xe 3 bánh của mình.


Hiện tại bác không có vợ con,đang sống cùng mẹ 81t,có 3 đứa em gái đều khó khăn và lấy chồng miền nam.Cả 2 mẹ con bác đều mất khả năng lao động, rất khó khăn.


Em xin phép BQT để nhóm TH sắp xếp đi xác minh để có đề xuất cưu mang ạ!






« Sửa lần cuối: 06-10-2020 16:27:51 gửi bởi ThaiDzuy »

Kẹo đắng