Tác giả Chủ đề: Tam Ngãi, Cầu Kè - Anh Hận - Nghèo khó, bệnh nặng  (Đã xem 28072 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nvltv

Trả lời #1 vào: 13-07-2012 19:48:33
Nhận được lời kêu cứu của  Chú Kim Hận,  53 tuổi, ở ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè đang bị bệnh hiểm nghèo, nằm một chỗ không tiền đi điều trị bệnh,tôi đến tìm hiểu thì được biết: Chú Kim Hận là 1 trong những đối tượng thuộc diện hộ nghèo của xã Tam Ngãi, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không ruộng đất canh tác, hiện sống trong căn nhà lá nhỏ, trống trước hụt sau,chú có một đứa con gái nhưng do cuộc sống gia đình quá nghèo nên người con gái của chú đã bỏ quê đi mưu sinh ở xa, để lại đứa cháu ngoại còn nhỏ cho chú nuôi dưỡng. Lúc trước nghề chính để mưu sinh của chú là đilàm mướn để nuôi gia đình, vào năm 2008 trong một lần bạo bệnh, tai biến làm chú không đi đứng được, do không có tiền để đi điều trị bệnh tại bệnh viện nên chú phải nằm điều trị tại gia đình và mua thuốc tây ở tiệm uống cầm cự qua ngày, do không được điều trị đến nơi đến trốn nên bệnh tái phát nặng, hai chân của chú giờ đây gần như mất sức hoàn toàn,bị liệt, không còn đi được nữa, hiện chú nằm một chỗ, mọi sinh hoạt hàng ngày đều nhờ vào sự giúp đỡ của người vợ là cô Thạch Thị Phol, 51 tuổi. Tâm sự với tôi, cô không thể cầm được nước mắt \\\" nhà nghèo, chồng bệnh nằm một chỗ không có tiền thuốc than chữa trị, đã vậy, đứa con gái cũng đi mất biệt, không biết đâu mà tìm, để lại đứa cháu ngoại tội nghiệp phải cùng chịu cực chịu khổ với ông bà ngoại.Nhiều lúc trong nhà hết tiền, hết gạo không biết phải tính làm sao. Với đồng lương ít ỏi vài chục ngàn từ việc rửa chén, nấu cơm, giặt đồ cho người ta chẳng thấm vào đâu.Hết cách đành phải trông chờ vào số phận vậy\\\" . Trước đây mọi việc trong gia đình đều nhờ vào chú Kim Hận ,nhưng giờ thì mọi việc đều đè nặng trên đôi vai của cô Phol.Vì thương chồng cô chẳng nề hà vất vả, không còn biết đâu là mệt nữa, miễn sao kiếm được tiền để lo cho chú chữa bệnh.
                 
Hiện tại gia đình chú Kim Hận đang rơi vào hoàn cảnh bi đát của cuộc đời,nghèo khổ, bệnh tật, cơm bữa no bữa đói, không tiền đi điều trị bệnh rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân gần xa giúp đỡ, nhằm tạo điều kiện cho chú Kim Hận vượt qua khó khăn để đi điều trị bệnh, kéo dài sự sống .
Địa chỉ giúp đỡ xin liên hệ với gia đình chú Kim Hận,ngụ tại ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh./.
       hoặc liên hệ: Nguyễn Văn Lên - Đài Truyền Thanh Cầu Kè
                     ĐT: 0908569835