Tác giả Chủ đề: Quảng Bình - Cô Huyền - U não  (Đã xem 1585 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Ngà Trần

Trả lời #4 vào: 24-12-2013 16:44:27
Lâu như thế rồi không biết trường hợp này sao rồi a NT nhỉ?

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #3 vào: 22-07-2013 23:26:18
chào cả nhà !
   Bichhang xin cả nhà chúng ta hãy cùng  nhau giúp sức cho cô giáo vùng  quê Quảng Bình này  nhé
Nếu có thể được xin bạn gủi đến báo Dân Trí và ViệtNam .net
để kêu gọi cộng đồng chung tay giúp cô sớm bước vào ca phẩu thuật ,trở về  bục giảng ,con cô được tiếp tục đến trường

 



Ngủ rồi nguyenthang

Trả lời #1 vào: 22-07-2013 21:03:55
Xin chào cả nhà!
Có trường hợp sau cần sự giúp đỡ chia sẻ của mọi người.
Hoàn cảnh cô giáo Nguyễn Thị Huyền. ở thôn Đại Nam – xã Đại Trạch – huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình
Cô bị căn bệnh u não quái ác.đã 5 năm rồi,chị phải sống trong những ngày đau đớn của bệnh tật, chị năm liệt giường mọi sinh hoạt đều nhờ vào đứa con gái của chị năm nay học lớp 11. Hoàn cảnh gia đình thì quá khó khăn, chồng chị đã mất cách đây 7 năm để lại một đứa con thơ và một mẹ già. cuộc sống của bà 3 cháu phụ thuộc vào đồng lương phụ cấp ( chế độ hưu non) và một số ít đồng tiện lẻ mà Mẹ của chị đi xin ăn được.Cụ Bà nay đã 77 tuổi rồi
Hiện nay căn bệnh của chị đang vào giai đoạn nguy kịch cần phải phẩu thuật gấp nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. chi phí cho một ca mổ là 80 triệu đồng một số tiền quá lớn so với hoàn cảnh gia đình chị.
Tâm sự với chúng tôi con gái chị Huyền nói trong nước mắt. \\\"Cháu xin các cô chú hãy cứu lấy mẹ cháu và người Bà thân yêu của cháu \\\" Với hoàn cảnh khó khăn như vậy. tôi rất mong sự ủng hộ của cả nhà ta để chị Huyên được chữa bệnh,gia đình bớt khó khăn cháu bé còn được cơ hội đi hoc...
Mong mọi người quan tâm và giúp đở cho gia đình cô Huyền! Thân