Tác giả Chủ đề: Trà Vinh - Cháu Nhi - Viêm não cấp tính  (Đã xem 6516 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

DieuAm

  • bạn
Trả lời #10 vào: 21-10-2012 13:08:53
Chi La....so tien con nhu lai thi nho cho het chao Ngoc Nhi...

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #9 vào: 21-10-2012 11:39:09
tminhnguyen đã viết:
tminhnguyen xin hổ trợ CMKTX 5 triệu và sẽ gửi tiền nay mai nhờ Pen chuyển giùm.

Penguin đã viết:

Quỹ đã nhận được các khoản ủng hộ sau: CMKTX tháng 10/2012

- 09/10/2012: Tminhnguyen chuyển tiền CMKTX cháu Sơn Ngọc Nhi - Trà Vinh 4.000.000VND.

@ Pen & Tminhnguyen

Nhờ 2 bác xác nhận lại giùm cho chính xác. giúp mọi người nhé.

Thân

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #8 vào: 20-10-2012 01:12:14
tminhnguyen đã viết:
tminhnguyen xin hổ trợ CMKTX 5 triệu và sẽ gửi tiền nay mai nhờ Pen chuyển giùm.

Xlpl kéo Topic này lên. và mong các bạn ở QC 2000 Sài Gòn giúp XM giùm cho HC này. tks các bạn trước vậy

Thân

 


Ngủ rồi Diệu Liêm

Trả lời #7 vào: 09-10-2012 19:35:12
Hôm nay Linh có đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 thăm hỏi cháu Nhi. Nhưng vì trễ giờ nên kg vào thăm trực tiếp bé Nhi được. Linh có gặp vợ chồng Anh Giang, được biết cháu nhập viện đã được 2 tuần, cả Anh và chị đều lên chăm sóc cháu. Còn đứa con trai thì ở nhà với ngoại, hoàn cảnh thiếu thốn, lại không ai quen biết ở Thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong NTCM  sớm xác minh trường hợp này để có sự giúp đỡ kịp thời cho bé Nhi điều trị bệnh.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #6 vào: 09-10-2012 18:37:27
@tminhnguyen: Yugi xin cám ơn bác rất nhiều đã quan tâm và giúp đỡ bé Nhi ạ :)
@Tiger: KV của e đảm nhận đây, e và các bạn ở quán cơm tranh thủ thời gian nếu rảnh thì ghé BV Nhi Đồng 1 thăm em Nhi và trao tiền CMKTX của tminhnguyen đến em ấy lun nhe, thanks e :)

 


Ngủ rồi tminhnguyen

Trả lời #5 vào: 09-10-2012 08:59:03
tminhnguyen xin hổ trợ CMKTX 5 triệu và sẽ gửi tiền nay mai nhờ Pen chuyển giùm.

 


DieuAm

  • bạn
Trả lời #4 vào: 08-10-2012 12:45:37
hãy cùng nhau cứu lấy mảnh đời bất hạnh của em để tâm hồn trẻ thơ quay về bên máy ấm gia đình, mong một ai dó có thể giúp bé \\\" còn đâu đó những tấm lòng vàng\\\" mong be Nhi sẽ mau chóng khỏe, mọi người ơi hãy giúp be Nhi với

 


DieuAm

  • bạn
Trả lời #3 vào: 30-09-2012 17:19:32
co biet dau duoc em co the vuot qua ko hay tin vao long nhan ai cua con nguoi va mong moi nguoi hay giup do cho be va gia dinh de be co the den truong va tiep tuc la niem hy vong cua gia dinh

 


DieuAm

  • bạn
Trả lời #2 vào: 27-09-2012 13:32:49
:( :(

 


Ngủ rồi nvltv

Trả lời #1 vào: 27-09-2012 13:01:04
Tài sản trong gia đình chẳng còn chi quý giá, ngoài con chó được nuôi trong nhà cũng vừa mới bán đi để đổi lấy số tiền được 300 ngàn đồng lo tiền chữa trị bệnh cho con.
Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Sơn Hậu Giang và chị Thạch Thị Hai, ngụ tại ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân, huyện Cầu kè, tỉnh Trà Vinh. Nhà rất nghèo, không ruộng đất canh tác, nghề nghiệp mưu sinh chủ yếu là làm thuê. Anh chị có 2 đứa con là Cháu Sơn Ngọc Hậu,9 tuổi và Cháu Sơn Ngọc Nhi 8 tuổi đều ngoan hiền và là học sinh giỏi hàng năm của Trường Tiểu học Hòa Ân A,xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.Đổi lại sự nghèo khó và túng quẫn, thì hạnh phúc của anh chị chính là được nhìn thấy hai con của mình khỏe mạnh và khôn lớn từng ngày. Những tưởng hạnh phúc ấy sẽ được nhân lên, nào ngờ số phận lại gieo rắc nghiệt ngã, một căn bệnh quái ác đang hoành hành thân thể cháu Sơn Ngọc Nhi mỗi ngày.
Cháu Sơn Ngọc Nhi phát bệnh cách nay hơn một tuần, biểu hiện ban đầu của cháu là sốt nhẹ,cảm lạnh, thấy khó chịu trong người. Gia đình tưởng bệnh cháu chỉ biểu hiện như mọi khi, sốt nhẹ chỉ cần mua thuốc ở tiệm thuốc tây về uống là khỏi. Nào ngờ bệnh của cháu chỉ mới 2 ngày đã trở nặng, gia đình đưa cháu đến bệnh viên Đa khoa huyện để điều trị, nhưng các y bác sỹ ở đây đều nói bệnh cháu rất nặng phải chuyển lên tuyến trên, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Biết làm sau đây, trong nhà không có tiền, đành bán đi con chó là tài sản duy nhất trong nhà vỏn vẹn được 300 ngàn đồng đem theo để lo bệnh tình cho con. Cháu Nhi được chuyển đến điều trị tại khoa Nhi- bệnh viện Đa khoa Trà Vinh từ hôm thứ Hai ngày 24/9/2012 đến ngày 26/9/2012, nhưng cháu vẫn còn nằm bất động, phải thở bằng ống tiếp hơi, vì cháu bị xuất huyết - viêm màng não cấp tính,thông tin từ bác sĩ cho biết anh chị như chết liệm đi, chỉ còn biết khóc và cầu mong ông trời thương xót cứu lấy đứa con gái của anh chị.
Được biết hoàn cảnh của cháu Sơn Ngọc Nhi, chúng tôi đến thăm gia đình vào ngày 24/9/2012. Thật không khỏi chạnh lòng, khi chỉ có cháu Hậu ở nhà cùng bà ngoại của cháu. Khi hỏi thăm bà ngoại của cháu về bệnh tình của cháu Ngọc Nhi hiện nay thế nào, ngoại của cháu chỉ lắc đầu rồi trả lời nhẹ, nghe nói bệnh nặng lắm nhưng không thể liên lạc được, vì nghèo quá, gia đình anh Sơn Hậu Giang không thể mua nỗi một cái điện đoại cầm tay rẻ tiền. Cảm thương trước hoàn cảnh ấy, cô La Thị Nhàn, giáo viên Trường Tiểu học Hòa Ân A,đã mua gửi lên cho anh chị một cái điện thoại để tiện liên lạc cùng số tiền 500 ngàn hy vọng giúp đỡ anh chị phần nào trong lúc khó khăn này. Số tiền vận động được từ thầy cô,bạn bè trong nhà trường chỉ được trên 5 triệu đồng cũng chẳng thắm vào đâu.Trong khi đó, tình trạng sức khỏe của cháu Ngọc Nhi đang rất nguy kịch, vào trưa hôm qua,26/9/2012 cháu Ngọc Nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM để tiếp tục điều trị. Hỏi thăm gia đình, đến thời điểm 13 giờ trưa hôm nay 27/9/2012 cháu Ngọc Nhi vẫn chưa tỉnh, đang được tiếp hơi tại phòng cấp cứu.
 Hiện tại, gia đình anh Sơn Hậu Giang, đang lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn,nơi đông người xa lạ, anh chị lại không biết chữ, số tiền được thầy cô bạn bè giúp đỡ mang theo bên người cũng sắp hết, nếu không có tiền tiếp tục lo cho Cháu Ngọc Nhi điều trị e rằng cháu sẽ không vượt qua khỏi. Mong qua thông tin này, quý ân nhân gần xa, các nhà hảo tâm đóng góp giúp đỡ cho cháu Ngọc Nhi có tiền tiếp tục nằm viện điều trị. Kính mong diễn đàn NGUOITOICUUMANG.COM sớm xác minh trường hợp này./.
Thông tin liên lạc với gia đình cháu Ngọc Nhi:
Phòng Cấp cứu, Lầu 1, Bệnh viện Nhi đồng 1, Quận 10,TP.HCM
Gặp anh Sơn Hậu Giang ( cha cháu Ngọc Nhi) số điện thoại:01646910881
Hình ảnh cháu Ngọc Nhi đang được điều trị tại phòng cấp cứu - Bệnh viện Nhi đồng 1- TPHCM