Tác giả Chủ đề: Bến Tre (Chợ Lách) - NNMU12 - Anh Vũ nghèo khó, nuôi con ăn học  (Đã xem 33107 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

An_Thuy

  • bạn
15 Năm là thời gian mà gia đình anh Huỳnh Văn Vũ sống trong cảnh không điện , nguồn nước duy nhất là con sông gần nhà đã bị ô nhiễm  
Là một trong những gia đình nghèo nhất của ấp Phú Hưng , xã Hưng Khánh Trung B , Huyện CHợ Lách , tỉnh Bến Tre .
   Với công việc là làm mướn , cắt cỏ , móc bùn , ai kêu gì làm đó của anh chị mỗi ngày chỉ có thể kiếm đc khoảng 100 ngàn đồng cho cả nhà 5 miệng ăn . Công việc có tháng có , tháng không .
   Nhưng dù đói nghèo , anh chị vẫn không để con mình thất học , 3 con gái của anh : Bé Huỳnh Thị Cẩm Nhung _ bé Huỳnh Thị Kiều Linh _ Huỳnh Thị Tài Linh đều là học sinh tiên tiến.
  Căn nhà của anh chị chỉ là những miếng ván ghép với nhau , cửa cũng không có . Nằm lọt vào nơi bìa rừng , xung quanh chỉ toàn cây cối , rất ít nhà . Trời nắng thì còn đỡ , mỗi khi trời mưa , nhà ngập nước đến đầu gối rất khổ sở . Nhà lại không có điện , mọi sinh hoạt rất khó và các bé học hành cũng gặp nhiều cản trở . Và cũng rất nguy hiểm cho 3 bé gái ở nhà khi anh chị đi làm thuê khuya .
  3 năm nay xã có chương trình giúp bắt điện cho các gia đình nghèo , nhưng với thu nhập bấp bênh như vậy , anh chị không thể có đủ 3 triệu đồng để đăng ký bắt điện . Em rất mong các tấm lòng hảo tâm giúp cho gia đình anh có đủ số tiền này , xin giúp cho các bé có điều kiện hơn để học hành .
Đây là con đường vô nhà và căn nhà của anh Vũ