Tác giả Chủ đề: Huế (TX Hương Thủy) - Em Bảo - Tai nạn điện giật  (Đã xem 9155 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Haibara82

Trả lời #1 vào: 28-10-2010 18:20:07
Có 1 trường hợp người lớn mà rất khó khăn và bị bỏng nặng tại viện Bỏng lại ko có bảo hiểm phải tự chi trả tiền thuốc và đến sáng nay thì đã hết tiền ko đc dùng thuốc nữa.
E tên là Hoàng Xuân Bảo, 24 tuổi quê ở Thừa Thiên Huế, ra HN mới đc 10 ngày để làm thợ xây, phụ việc thì bị điện giật khi đang làm vc. Bỏng tầm 45%, ko có tiền và gia đình chủ nhà thuê họ cũng từ chối hỗ trợ.
Bố thì mất sớm, mẹ già ở quê bị bệnh tim, anh trai cũng đi làm thuê trong SG nên anh em đồng hương cùng đi làm thợ xây phải thay nhau chăm sóc. Ko có bảo hiểm nên phải tự chi trả, đến sáng nay thì tài khoản hết sạch tiền ko đc dùng thuốc nữa. Nói chung là rất thương tâm và khó khăn.
E mong là có ai quan tâm giúp đỡ e vượt qua thời điểm này vì anh e làm cùng cũng toàn khó khăn, ko thể giúp đc.
Liên hệ với anh Thi là đồng hương cùng làm thợ xây hiện đang chăm sóc em tại bv để hỏi tình hình e:0166.244.558.






E biết các bác trong BQT rất là bận rộn vì có nhiều trường hợp cần xác minh nhưng e mong là trường hợp Bảo sẽ đc xác minh sớm vì bệnh tình e nặng, lại ko có tiền, gia đình thì như thế.
E cảm ơn các bác nhiều.