Tác giả Chủ đề: Hà Nội - Cô Nguyễn Thị Đào - Chương Mỹ  (Đã xem 1602 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #1 vào: 16-12-2011 17:43:48
Hôm trước em xuống BV bỏng khảo sát chương trình \\\"ngọn lửa giáng sinh\\\" thì phòng chính trị bệnh viện có giới thiệu nhờ giúp đở 1 hoàn cảnh,em nêu ra cho cả nhà xem xét và giúp đở ah.

Cô Nguyễn Thị Đào 54 tuổi,quê ở xã Thủy xuân tiên-chương mỹ-hà nội

Hoàn cảnh gia đình có 3 khẩu.Bố Nguyễn Văn Đồng 77 tuổi,Mẹ là Tạ Thị Miêng 80 tuổi thuộc hộ nghèo đã nhiều năm.lại phải nuôi con là Nguyễn Thị Đào bị bệnh bẩm sinh toàn thân lỡ loét ngón chân,ngón tay đều bị cụt co quắp,đến nay đã 54 tuổi, kinh tế gia đình rất khó khăn lại phải cung cấp tiền ăn hàng ngày cho cô ĐÀO và 2 bố mẹ.
tình trạng bệnh của cô ĐÀO  em được biết như sau ah.

Cô đã được các giáo sư,bác sỹ tận tình cứu chữa và mổ ghép da nhiều lần chưa được thành công,hiện nay các bác sĩ đang tiếp tục điều trị.
về sức khỏe cô ĐÀO \\\"cô đau đớn cẳng chân mỗi đêm chỉ ngủ được 1 tiếng đồng hồ,lại nằm cạnh bệnh nhân tâm thần kêu khóc suốt đêm\\\"
hoàn cảnh của cô đào hiện đang rất khó khăn
Em trao đổi với anh HIỆP trưởng phòng chính trị thì anh bảo là cô thuộc dạng khó khăn nhất ở bệnh viện hiện tại,hiện bệnh viên cũng đang cưu mang giúp đở 1 phần.và hiện đang rất cần sự giúp đở của các cá nhân,tổ chức để gia đình cô có thể vượt qua thời gian khó khăn này.
Đó là những gì em biết về hoàn cảnh cô ĐÀO ah.
mong cả nhà chung tay giúp đỡ gia đình cô ah.
sắp tới em và chị chichchoe,anh laohatien cùng tham gia chương trình \\\"ngọn lửa giáng sinh\\\" ở bệnh viện bỏng mong mọi người sắp xếp thời gian đi xác minh trường hợp này luôn ah.