Tác giả Chủ đề: Đăk Lăk - Ông Tứ - Gia đình chất độc da cam  (Đã xem 1471 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

casi

  • bạn
Trả lời #1 vào: 07-03-2012 10:15:17
Vợ chồng ông NGuyễn Sỹ Tứ và bà Nguyễn  Thị Tám ở thôn 10 xã EATiêu Cư Kuin Đắc Lắc có hoàn cảnh rất khó kh8an khi có 2 người con đều bị nhiễm chất độc màu da cam lần lượt sinh năm 1979 và 1990. Ông Tứ sinh 1938, sau những năm tháng phục vụ quân đội , chiến đấu trên nhiều chiến trường đến 1976 ông lập gia đình . Cuộc sống tuy khó khăn thiếu thốn nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười . Không gì có thể diễn tả niềm vui sướng của hai ông bà khi đứa con đầu lòng ra đời , niềm vui chưa bao lâu thì đứa con đãqua đời ngay sau khi sinh . 1979 bé Thủy ra đời càng lớn bé càng có nhiều dấu hiệu bất thường . Em liên tục bị lên cơn co giật . Gio đây tuy đã lớn tuổi nhưng Thủy như đứa trẻ lên 8 . Suốt ngày chỉ ngồi 1 chỗ không nhận thức được những điều mình làm do di chứng của căn bệnh bại não . càng bi đát hơn khi bé Thanh ra đời đã bị câm và điếc bẩm sinh.Hoàn cảnh này thật thương tâm rất cần được sự quan tâm của cả công đồng