Tác giả Chủ đề: Bình Dương - Cháu Nguyễn Văn Duy (1999-2010)  (Đã xem 2503 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.712
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 05-08-2020 15:24:57
Họ và tên: Nguyễn Văn Duy
Năm sinh: 1999
Năm mất: 02/11/2010

Quê quán: 18/17 khu phố Bình Minh I, thị trấn Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Hoàn cảnh: Khi Duy học lớp 3 thì người gầy xanh, sốt, sụt ký, qua các lần xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bé có khối u ở gan. Biết đứa con trai của mình đang bị bệnh hiểm nghèo, lòng trĩu nặng đau đớn, anh On bán căn nhà để chữa bệnh cho con nhưng không được là bao cho những lần xạ trị...

Thành viên giới thiệu: truongvu
Thành viên xác minh: hkfami

Hình thức giúp đỡ của NTCM: Xuất quỹ CMKTX 300,000đ, Hkfami 200,000đ.

Thông tin chi tiết của hoàn cảnh: https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=5038.0
« Sửa lần cuối: 06-08-2020 09:15:19 gửi bởi DucTai »

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: DucTai