Tác giả Chủ đề: Cư Ê Bur, Buôn Ma Thuột - Cụ Châu - U mặt  (Đã xem 16822 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi be-buti

Trả lời #1 vào: 22-04-2013 15:10:46
Bà cụ Nguyễn Thị Châu. Sinh năm 1930 (83 tuổi).
Địa chỉ: Thôn 3, xã Cư Ê Bur, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Daklak.

Bà bị bịnh bẩm sinh lỡ loét ở phần miệng và dưới cằm, do gia đình không có điều kiện nên bà mang dị tật này suốt đời. Hiện tại bà đang sống bên cạnh gia đình em gái ruột nhưng cũng lớn tuổi, khó khăn và neo đơn, em rể làm nghề lái xe ôm, em gái đi phụ rửa chén bát cho quán ăn. Hằng ngày bà phải tự lo ăn uống và mọi sinh hoạt trong một căn phòng tồi tàn và hôi thối. Khi cần mua gì bên ngoài thì bà đưa tiền nhờ cháu hoặc hàng xóm đi mua giùm. Thỉnh thoảng cũng có 1 vài ân nhân giúp ít tiền để bà sinh sống.

Mình cũng có gởi trường hợp này đến một số tổ chức từ thiện và xin được ít tiền cho bà, nhưng vì đây là lần đầu tiên mình trực tiếp làm việc này đối với người nghèo (trước đây mình toàn đóng góp và ủng hộ qua các tổ chức mà thôi) nên không biết phải làm cách nào tốt nhất cho bà. Và điều mình muốn post lên đây là xem có ai nghĩ ra cách nào giúp bà chữa bịnh hay không?

Các mẹ xem qua và góp ý giúp mình với nhé.

Dưới đây là một vài hình ảnh gia cảnh:
[/img]http://i420.photobucket.com/albums/pp290/tham_son/13.jpg[/img]