Tác giả Chủ đề: Hà Nội - GĐ cụ Nguyễn Đình Châu  (Đã xem 1309 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 20-06-2017 04:51:53
Chúng ta chưa cần giúp đỡ hoàn cảnh này theo ý kiến của Levandinh và Trường Giang nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #3 vào: 19-06-2017 13:46:35
Qua thông tin của Levandinh trường hợp này không có thành viên xác minh tại thời điểm đó nên việc hỗ trợ kêu gọi làm nhà cho ông bà đã không có hồi đáp. Và ông bà cũng đã được cô Hòa kêu gọi hỗ trợ sửa lại mái nhà nên TG  xin chuyển sang mục hoàn cảnh đã xác minh chưa cần giúp đỡ./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #2 vào: 09-08-2016 09:21:16
Nhóm xác minh ở Hà Nội sẽ cố gắng đi xác minh tìm hiểu trường hợp này trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn bạn levandinh đã đưa thông tin! :)

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi levandinh

Trả lời #1 vào: 05-08-2016 16:05:56
Thân chào cả nhà,
Qua sự giớ thiệu của cô giáo Hòa phụ trách lớp học tình thương ở chùa Hương Lan e được biết tới gia đình cụ Nguyễn Đình Châu có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. dưới đây e xin gưi cả nhà mộ số thông tin về gia đình cụ của cô Hòa cung cấp ạ.
Gia đình cụ gồm 3 người : cụ ông Nguyễn Đình Châu 70 tuổi, cụ bà Nguyễn Thị Dẻo 75 tuổi, cùng một cô con gái đã lập gia đình nhưng ko được tỉnh táo nên đã bị đuổi về hiện tại cũng không làm được gì. Gia đình cụ thuộc diện hộ nghèo của xã
Nguồn thu nhập chính củja gia đình các cụ chủ yếu là nhờ vào mấy sào ruộng cấy và việc đi chăn bò thuê của cụ ông. theo như cô Hòa cho biết thì như vậy các cụ vẫn có thể sống được nhưng do ảnh hương của cơn bão số 1 làm cho mái nhà của các cụ bị hư hỏng nhiều, nên nguyện vọng của cô, các cụ, cùng với sư thầy dưới chùa Hương Lan là làm lại cái mái nhà để trời mưa có chỗ ra vào. nhưng chưa có kinh phí. vì vậy Cô cùng các cụ rất mong nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của cả nhà mình.
Địa chỉ nhà các cụ : Thôn An Sơn, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ Thành Phố Hà Nội.
số điện thoại của cô Hòa : 0978.136.261
thân ái! levandinh

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]