Tác giả Chủ đề: Nghệ An (Hưng Nguyên) - Em Hải - Mồ côi  (Đã xem 6466 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #3 vào: 14-04-2018 19:29:52
Chào cả nhà ạ , hoàn cảnh này Thành Mẫn sẽ cử các thành viên tại Nghệ An sắp xếp đi xác minh ạ .

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #2 vào: 11-04-2018 13:39:06
Trungkienbeo@gmail.com vui lòng cung cấp thêm thông tin để các thành viên có đi xác minh thì dễ liên hệ.

- Hai em đang học lớp mấy?
- Giờ sống cùng ai? Có điện thoại liên lạc không?
- Có còn ai thân thích, họ hàng không?
Những thông tin trong mục giới thiệu hoàn cảnh càng chi tiết, cụ thể sẽ càng thuận lợi cho các thành viên khi xác minh và xem xét cưu mang.

Thân mến!

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi Trungkienbeo@gmail.com

Trả lời #1 vào: 11-04-2018 11:25:27
Em xin giới thiệu một hoàn cảnh một bé gái vô cùng đáng thương, kính mong cả nhà quan tâm giúp đỡ cho em .

Em Phạm Ngọc Hải sinh năm 2008, xóm 2B Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An , em mồ côi cả bố lẫn mẹ. Hai anh em sống cùng bà rồi mới đây bà cũng qua đời chỉ còn lại hai anh em .

Anh trai của bé cũng chưa học xong cấp 3 . Hiện tại hoàn cảnh của hai anh em vô cùng khó khăn, sợ rằng rồi đây em cũng không còn cơ hội đến trường trước tình cảnh hiện tại như thế .

Kính mong diễn đàn xem xét , cho người đi xác minh và giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai anh em Hải.
« Sửa lần cuối: 29-05-2020 13:02:11 gửi bởi -TrườngGiang- »