Tác giả Chủ đề: Cẩn thận: Trò lừa trên Yahoo! Messenger  (Đã xem 3661 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 09-06-2011 23:00:00
start2404 đọc được bài này bên báo Dân Trí và copy lại cho cả nhà cùng xem.
Tin nhắn \\\"ma\\\" giả mạo tổng đài VinaPhone

(Dân trí) - Anh Hạnh bất ngờ nhận được tin nhắn từ số 18001091 - số tổng đài của Vinaphone thông báo anh trúng một chiếc xe SH. Nhưng thực hiện theo các hướng dẫn sau đó, anh lại được yêu cầu phải nạp 10 thẻ cào của... Viettel!

Ngày 8/6, anh Bùi Đức Hạnh (ở P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa) phản ánh tới báo Dân trí về loạt tin nhắn nghi giả mạo từ số 18001091, số tổng đài của VinaPhone.
Theo anh Hạnh, vào lúc 10h17\\\' ngày 7/6, anh nhận được tin nhắn đầu tiên từ số 18001091 thông báo: \\\"Chúc mừng quý khách đã trúng thưởng 1 xe máy SH trị giá 125 triệu. Quý khách liên hệ 0466813503 để nhanh nhận giải”.
 


Tin nhắn trúng thưởng \\\"ma\\\" mà anh Hạnh nhận được (Ảnh: Duy Tuyên).

Khoảng 20 phút sau, anh Hạnh nhận được tin nhắn thứ hai từ số 113, với nội dung: \\\"Để đảm bảo an toàn khi trao giải bên 113 có cử chị Nguyễn Thị Mai xuống Bưu điện tỉnh Thanh Hóa trao giải cho quý khách\\\".
Tiếp đó, vào lúc 10h41\\\', chiếc điện thoại của anh Hạnh lại nhận thêm tin nhắn mới từ số 18001091, thông báo: \\\"Quý khách đã có 50000000 trong tài khoản. 12h quý khách có thể sự dụng tài khoản này\\\".
 

Khách hàng mất cảnh giác có thể bị mắc lừa những tin nhắn kiểu này
(Ảnh: Duy Tuyên).

Sau tin nhắn này, số điện thoại 0466813503 gọi đến cho anh, đề nghị anh tắt điện thoại đến sau 12h để nhận thưởng. Người gọi đến nói rằng anh phải mở số thuê bao khác để tiện liên lạc, yêu cầu phải là thuê bao của mạng... Viettel.

Người gọi đến từ số nói trên còn yêu cầu anh Hạnh mua 10 thẻ cào Viettel loại mệnh giá 200.000 đồng, và hướng dẫn anh đến Trung tâm Viettel Thanh Hóa để lấy lại số tiền mua thẻ vào 8h sáng hôm sau (8/6).

Sau khi gọi điện đi một số nơi để hỏi, anh Hạnh gọi lại số 0466813503 để gọi thì số máy này không liên lạc được. Tình trạng \\\"không liên lạc được\\\" này kéo dài tới hôm nay.

Nghi ngờ, anh Hạnh chạy tới Viễn thông Thanh Hóa để hỏi và được nhân viên VinaPhone giải thích là không có chương trình khuyến mãi nói trên.

Trao đổi với Dân trí ngày 9/6, đại diện VinaPhone khẳng định: tin nhắn trên là hoàn toàn giả mạo, không xuất phát từ hệ thống tổng đài của VinaPhone. Đại diện này nghi ngờ kẻ xấu đã lợi dụng chương trình khuyến mãi cơ hội trúng Vespa LX 150, IPhone 4... mà VinaPhone đang áp dụng từ 1 - 30/6 để nhắn tin tới khách hàng nhằm làm tổn hại uy tín của hãng.

Theo vị đại diện này, để thực hiện tin nhắn \\\"ma\\\" này, kẻ mạo danh đã dùng phần mềm số giả, nhắn tin từ nước ngoài đến thuê bao di động ở Việt Nam. \\\"Đây là lần đầu tiên tin nhắn giả mạo số tổng đài của VinaPhone. Hiện nay kỹ thuật VinaPhone đang áp dụng mọi biện pháp để kịp thời ngăn chặn những tin nhắn giả mạo số tổng đài\\\", vị này khẳng định.

VinaPhone cảnh báo, khách hàng cần đề cao cảnh giác, tránh mắc lừa tin nhắn giả mạo vì sau chương trình khuyến mãi, VinaPhone sẽ có thông báo trúng thưởng đến các thuê bao may mắn bằng số cố định, đồng thời đăng tải thông tin trên website.

Duy Tuyên - Hồng Kỹ

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 17-05-2011 22:03:42
Hôm nay start2404 đọc được bài viết này muốn chia sẽ cho mọi người.
Biến tướng trò lừa đảo trên Yahoo! Messenger
[/size][/b]
 Sau một thời gian tạm lắng, các kẻ xấu giờ đây đã quay trở lại lừa đảo những người dùng Yahoo Messenger không cảnh giác với những chiêu “biến tướng” khác nhau.

Anh Hoàng (Hà Nội) vừa phản ánh với báo Dân trí về một trò biến tướng mới của nạn lừa đảo trên Yahoo Messenger, trong đó anh là nạn nhân của những kẻ xấu đã tìm cách lấy nick của một người bạn của anh. Theo anh Hoàng, hacker đóng giả chủ nhân của nick vừa chiếm đoạt được để nói chuyện với các friends trong danh sách. Chiêu lừa mới của hacker không nhờ người dùng mua thẻ điện thoại, mua thẻ game hay là hỏi vay tiền như trước đây mà chúng “dụ” nạn nhân với 1 chương trình “khuyến mãi nội bộ” của nhà mạng.

 
Sự tinh ranh của hacker là hướng nạn nhân đến “một món hời lớn”. “Chúng nói có người nhà làm Mobifone và đang có chương trình nội bộ là nạp thẻ điện thoại 200.000 VNĐ sẽ được 3.000.000 VNĐ”, anh Hoàng chia sẻ. Tuy nhiên, phải đọc số mã thẻ điện thoại và số điện thoại cần nạp thẻ cho chúng để chúng kích hoạt.
 
Yahoo Messenger là công cụ giao tiếp phổ biến của người dùng Internet hiện nay.

 

Trò lừa đảo lại tiếp diễn sau khi nạn nhân đã đọc xong số điện thoại và mã số, hacker bảo phải dùng nick yahoo mới kích hoạt được và đề nghị nạn nhân cung cấp pass cua nick đang sử dụng để chúng kích hoat.

 
Anh Hoàng tỏ ra rất tức tối vì không tinh ý bởi khi anh bảo sẽ đọc mã số thẻ điện thoai bằng cách gọi điện cho chủ nhân của nick Yahoo thì hacker nói số điện thoại đang kích hoạt nên không liên lac được.

 

Sau khi đã lừa lấy được mã thẻ điện thoại và pass của nick, hacker lập tức thay đổi pass và dùng chính những nick vừa lừa được này để tiếp tục lừa những người trong danh sách nick.

 
Mới đây, chị Thu Hà, công tác tại EVN Telecom, cũng trở thành nạn nhân của trò lừa đảo trên Yahoo Messenger nhưng bằng một chiêu cổ điển hơn. Chị Hà nhận được 1 tin nhắn spam có chứa đường link blogscuatoi.webng... từ một người bạn. Do tò mò nghĩ rằng đấy là blog của bạn, chị click vào trang web và thấy giao diện giống hệt với Yahoo. Sau khi đăng nhập thử, ngay lập tức chị bị hacker lấy trộm pass, đổi mật khẩu và chat với người nhà của chị để nhờ mua thẻ điện thoại Viettel 2 triệu đồng. “Rất may người nhà của mình đã gọi điện cho mình và xác minh lại thì chúng tôi mới tá hỏa là có kẻ gian đang lừa đảo”, chị Hà cho biết.
 
Giao diện trang web lừa đảo khá giống với giao diện đăng nhập của Yahoo.

 
Ông Nguyễn Minh Đức, GĐ bộ phận an ninh mạng Bkav, cho hay, trong tháng 4 và 5/2011, Bkav nhận được nhiều báo cáo về nạn lừa đảo qua chương trình nhắn tin Yahoo! Messenger tại Việt Nam. Thủ đoạn của hacker không có gì mới, nhưng vẫn có rất nhiều người sử dụng nhẹ dạ, trở thành nạn nhân của chúng.

Nội dung đoạn chat mà hacker định lừa bạn của nạn nhân mua thẻ điện thoại. (Ảnh chụp màn hình)

 

Ông Đức khuyến cáo người sử dụng nên cảnh giác trong khi chat, đặc biệt là khi gặp hiện tượng có bạn “dụ” chiêu khuyến mãi nội bộ, nhờ chuyển tiền hoặc hỏi mượn mật khẩu. Cần gọi điện hỏi lại cho chính người bạn của mình để kiểm chứng việc chuyển tiền cũng như tuyệt đối không được cung cấp mật khẩu của mình cho bất kỳ ai. Ngoài ra người sử dụng cũng cần cẩn trọng khi nhận các file hoặc đường dẫn trong khi chat. “Người dùng nên cẩn thận khi tiếp nhận thông tin trên Internet”, ông Đức nhấn mạnh.

 

Ông Nguyễn Minh Đức cũng khuyên người dùng nên trang bị các giải pháp kỹ thuật, cập nhật phần mềm bảo mật thường xuyên để chặn virus lây lan từ các đường link nguy hiểm.

(Theo Khôi Linh báo Dân Trí).
[/i]

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.