Tác giả Chủ đề: Ủng hộ chuyến đi Lào Cai của diễn đàn Otofun.net  (Đã xem 6969 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi pquyen

Trả lời #14 vào: 26-10-2010 23:17:18
Pen đã ứng trước cho DĐ số tiền 1.000.000 từ Thaidzuy ủng hộ chuyến đi Lào Cai.

Vậy Pen em trích từ quĩ chuyển trả lại cho em nhé!

thân.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #13 vào: 26-10-2010 23:13:26
Chào cả nhà,
Chuyến đi Lào Cai của Triton Club - Otofun đã thành công tốt đẹp. Thành viên Mavica của NTCM đi cùng đoàn đã có bài viết và hình ảnh về chuyến đi tại đây. Trước chuyến đi, Penguin đã gặp anh Hiền (nick Hienty bên Otofun) và trao cho anh 1.000.000VND tiền ủng hộ của anh Thaidzuy và chị NikeCRCC. Khoản này anh Thaidzuy đã chuyển vào quỹ ngày 01/10. Vậy bác Pquyen điều phối quỹ chuyển lại khoản này cho Penguin nhé. Em cảm ơn bác!

 


Ngủ rồi xeđịahình

Trả lời #12 vào: 04-10-2010 12:23:04
Đi vào Tây Nguyên thì mất quá nhiều thời gian. Chắc OFer không đi được

 


Ngủ rồi anhlam70

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 15
  • Thích 0
Trả lời #11 vào: 03-10-2010 15:43:52
Chao ca nha
cac huynh de ben Otofun.net to chuc hoanh trang qua, ban quan tri ben DD NTCM nghien cuu hom nao to chuc di dong bao dan toc o Tay nguyen duoc khong.
Than chao

 


Ngủ rồi cuadedanh2008

Trả lời #10 vào: 02-10-2010 09:25:35
Các bạn xem và bố trí kế hoạch thuận tiện nhất.Chúc các bạn thành công .

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #9 vào: 01-10-2010 20:34:27
penguin đã viết:
Trích dẫn

Hiện tại, chúng ta đã có 1 số quần áo cũ quyên góp được từ trước tại nhà chị Hanoi. Thứ 7 tới, rất mong các bạn thu xếp qua nhà chị Hanoi để soạn và phân loại quần áo trước khi chuyển đi. Comoi hoặc Laohatien phụ trách phần này được không?

Lão ơi giúp em vụ này đi.
Còn bác nào giúp được vui lòng chung một tay nhé :)
Trong trường hợp không kịp Pen xem mình có thể chuyển đến chỗ tập kết của đội Triton rồi soạn tiếp có được không?

.
 


Đôi cánh thiên thần

  • bạn
Trả lời #8 vào: 01-10-2010 14:15:56
He he vậy  hẹn chiều chủ nhật này đi chùa nấu cháo gặp nhau nhé, kế hoạch có gì em alo cho chị nhé!  :)

 


Ngủ rồi mavica

Trả lời #7 vào: 01-10-2010 14:09:25
Đôi cánh thiên thần đã viết:
Trích dẫn
Các bác ơi cho em đăng ký tham gia chuyến đi nay với, em xin đăng ký đi 1 suất ạ. Mavica ơi có gì alo cho nhé nhé Đt :0986337133 :)


Okie chị :D .SĐT của em đây 0983677811

 


Ngủ rồi xeđịahình

Trả lời #6 vào: 01-10-2010 14:06:24
Mấy mợ nhà mình máu việt dã gớm nhỉ. Các mợ nhớ đem theo máy ảnh chụp nhiều nhiều ảnh vào nhá. Toàn ruộng bậc thang đẹp mê hồn..., non nước hữu tình...chẹp chẹp

 


Đôi cánh thiên thần

  • bạn
Trả lời #5 vào: 01-10-2010 13:49:33
Các bác ơi cho em đăng ký tham gia chuyến đi nay với, em xin đăng ký đi 1 suất ạ. Mavica ơi có gì alo cho nhé nhé Đt :0986337133 :)

 


Ngủ rồi mavica

Trả lời #4 vào: 01-10-2010 13:33:28
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Cảm ơn Penguin & Comoi đã thông tin.

Như vậy các việc chính đã có bên Chi hội Triton (Trai Tân) lo hết từ xe pháo cho tới giấy phép và đảm đương công việc của \\\"cán bộ đường lối\\\" rồi.

Thời gian không còn nhiều, ngày 6/10 khởi hành và quay về 10/10. Sẽ có rất nhiều kỷ niệm trong đời cho những ai tham gia chuyến đi này.

NTCM cần 4-5 bạn rảnh trong các ngày đó, đủ sức khỏe, trái tim hướng thiện và lòng nhiệt tình thì đăng ký tham gia sớm sớm sớm.

NTCM hỗ trợ quần áo, chăn màn, sách vở, báo & tạp chí, đồ dùng học tập, giày dép, thực phẩm khô (mỳ tôm, muối, đường...)

NikeCRCC & Thaidzuy xin góp 1.000.000 VND nhờ cả nhà mua giúp những vật dụng mà đồng bào cần.

Chúc cả nhà phối hợp thành công!

Thân,


Ôi em đang mong đợi thông tin của nhà mình vì em cũng đã biết thông tin này và rất muốn được tham gia :x. Em sẽ xin nghỉ phép để quyết tham gia chuyến này ạ. Một người bạn của em (cũng đã từng đi nấu cháo với nhà mình) cũng muốn tham :D. Vậy là có 2 suất đăng ký rồi ạ.
Mọi công việc cần chuẩn bị cho chuyến đi các bác cứ bảo em nhé.Em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để hoàn thành tốt các công việc được giao :)
Chúc cho chuyến hợp tác từ thiện của 2 diễn đàn thành công tốt đẹp.

Thân!

 


Ngủ rồi xeđịahình

Trả lời #3 vào: 01-10-2010 13:08:26
Chương trình cực kỳ hấp dẫn các bác nhỉ

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 01-10-2010 07:48:13
Cảm ơn Penguin & Comoi đã thông tin.

Như vậy các việc chính đã có bên Chi hội Triton (Trai Tân) lo hết từ xe pháo cho tới giấy phép và đảm đương công việc của \\\"cán bộ đường lối\\\" rồi.

Thời gian không còn nhiều, ngày 6/10 khởi hành và quay về 10/10. Sẽ có rất nhiều kỷ niệm trong đời cho những ai tham gia chuyến đi này.

NTCM cần 4-5 bạn rảnh trong các ngày đó, đủ sức khỏe, trái tim hướng thiện và lòng nhiệt tình thì đăng ký tham gia sớm sớm sớm.

NTCM hỗ trợ quần áo, chăn màn, sách vở, báo & tạp chí, đồ dùng học tập, giày dép, thực phẩm khô (mỳ tôm, muối, đường...)

NikeCRCC & Thaidzuy xin góp 1.000.000 VND nhờ cả nhà mua giúp những vật dụng mà đồng bào cần.

Chúc cả nhà phối hợp thành công!

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #1 vào: 01-10-2010 02:36:25
Chào cả nhà,
Trước đây diễn đàn NTCM của chúng ta đã kết hợp với diễn đàn bạn Otofun.net tổ chức các chuyến đi từ thiện tới các vùng xa xôi, hẻo lánh, nơi người dân còn thiếu thốn nhiều mặt như Nậm Ban, Pa Ủ. Các chuyến đi thành công đã để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động của cả hai diễn đàn. Vừa qua, Penguin có nhận được thông tin từ Chi hội Triton diễn đàn Otofun.net về chuyến đi từ thiện sắp tới tại Lào Cai. Các anh chị Otofun rất muốn kết hợp với NTCM tổ chức chuyến đi này nhằm tận dụng thế mạnh sẵn có của mỗi bên, làm chuyến đi đông vui, thành công hơn. Chiều 30/09, Comoi và Penguin đã có buổi nói chuyện với một số thành viên Otofun tổ chức chuyến đi và nhận được thông tin chi tiết như sau:

Chương trình “Traitan với đồng bào dân tộc Lào Cai“
Chủ đề: Traitan với đồng bào dân tộc ở Bát Xát – Lào Cai


1. Thời gian: Từ đêm ngày 6 đến hết ngày 10.10.2010.
2. Thành phần: 10 xe Triton – Mitsubishi và những người bạn.
3. Cung đường:
Ngày 1 (đêm 6.10):
- 06:00PM xuất phát Hà Nội. Ăn tối Việt Trì. Chạy lên Lào Cai.
Ngày 2 (7.10):
- 08:00 ăn sáng Lào Cai, nghỉ ngơi.
- Xuất phát đi Bát Xát, Lũng Pô (nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt).
- Thăm đồn BP A Mu Sung – tặng quà cho các chiến sỹ BP.
- Ăn trưa cùng Trạm Biên phòng Lũng Pô.
- Chạy qua A Mu Sung, nơi biên giới Việt Trung. Nơi này cảnh sắc hùng
vĩ và được xem là có những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất Tây Bắc.
- 05:00PM đến đồn BP Yty, nghĩ đêm và giao lưu cùng các chiến sỹ
biên phòng (văn nghệ cùng đốt lửa trại).
Ngày 3 (8.10):
- 08:00 thăm 02 thôn Ngải Chồ và Lao Chải – xã Yty. Phát quà cho trẻ
em và thăm các hộ gia đình khó khăn.
- Ăn trưa dọc đường.
- Thăm trường tiểu học Nhìu Cồ San, thăm bản Nhìu Cồ San. Nơi đây
có con đường đá nổi tiếng bắc qua dãy Hoàng Liên, với đèo Mây
huyền thoại.
- Tối về Sapa nghĩ ngơi.
Ngày 4 (9.10):
- Về Hà Nội với đường 32. Qua các địa danh nỗi tiếng như đèo O Quy
Hồ, Than Uyên, Mù Căng Chải, Nghĩa Lộ, đèo Khế, Thu Cúc, Thanh
Sơn, Sơn Tây, Hà Nội.

4. Lưu ý: Có 01 ngày dự phòng, vì có thể sẽ ở Bản dân tộc vào ngày 8
và ngày 9 nghỉ ở Sapa, ngày 10 về Hà Nội.

5. Dự trù số lượng người: Mỗi xe dự trù 04 người.
6. Dự trù quãng đường: Cả đi lẫn về khoảng 1,000 km.
7. Các công việc chuẩn bị:
a. Đồ từ thiện: Quần áo, sách vở cho trẻ em và gia đình nghèo ở 02
bản.
b. Quà cho 02 đồn Biên phòng: khoảng 05 cây đàn Ghita và 100 khăn
rằn Nam bộ.
c. Xin giấy phép từ Bộ tư lệnh BP ở Hà nội và trình báo Bộ Tư lệnh BP
Lào cai.
d. Làm việc trước với UBND xã Yty. Đồn BP A Mu Sung và Yty.
e. In banner của đoàn, decan cho từng xe.
f. In áo, mũ cho cả đoàn.
g. Chuẩn bị đồ hậu cần – cho từng xe ( túi ngủ, lều, võng…)
h. Chuẩn bị đồ sửa xe, cứu hộ cho đoàn.
i. Chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho cả đoàn.
j. Chuẩn bị bộ đàm, mỗi xe 01 cái.
k. Phân công trách nhiệm từng xe, từng cá nhân để hỗ trợ.
8. Tham chiếu:
- Mời hãng Mitsubishi tham gia với tư cách khách mời.
- Mời báo Lao động, tạp chí Oto-xemay, báo Quân đội Nhân dân tham
gia.
- Có sự tham gia của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và quay phim Lý Thái
Dũng.
9. Thời gian chuẩn bị:
- Chốt danh sách đoàn: hết ngày 30.9.2010.
- Làm việc với BTL Biên phòng, UBND xã Yty – trước ngày 4.10.2010
- Đóng gói, phân loại hàng từ thiện: Ngày 6.10.2010.
- Kiểm tra các xe lần cuối: ngày 6.10.2010
10. Ghi chú:
- Đêm đồn BP có giao lưu văn nghệ - chuẩn bị các tiết mục, các trò
chơi. MC sẽ hoạt náo sân khấu.
- Giao lưu đồng bào dân tộc.
- Là một ký sự của Traitan với đồng bào dân tộc, nên sẽ có rất nhiều ý nghĩa nhân văn.
- Sẽ phát sóng trên VTV hoặc VTC.
- Sẽ có ít nhất 03 tờ báo đưa tin, bài về chuyến đi.

Qua trao đổi, phía Chi hội Triton tổ chức chuyến đi sẽ lo toàn bộ các mảng:
- Phương tiện vận chuyển, cứu hộ.
- Công tác hậu cần: ăn, ngủ, nghỉ, làm việc với đồn biên phòng và UBND...
- Truyền thông.
NTCM có thể kết hợp trong các mảng sau:
- Nhân sự: Bên Otofun dành cho chúng ta 4-5 suất đi cùng đoàn.
Yêu cầu: sức khỏe tốt, không say xe, nhiệt tình.
Ưu tiên các thành viên biết lái xe và đã có kinh nghiệm tham gia các chuyến đi tương tự trước đây.
Mỗi thành viên tham gia chuyến đi đóng góp 1.000.000VND (tạm tính) chi phí trọn gói.
Các bác nhà mình ai có nguyện vọng tham gia vui lòng đăng ký, hạn chót là Chủ nhật 03/10.
- Quà từ thiện: Bên Otofun đã lo toàn bộ chi phí quà tặng cho các đơn vị biên phòng. Quà từ thiện cho bà con dân tộc ở đây kết hợp trên tinh thần huy động cả 2 bên, càng nhiều càng tốt. Như vậy, chúng ta có thể quyên góp thêm quần áo, chăn màn, sách vở, báo & tạp chí, đồ dùng học tập, giày dép, thực phẩm khô (mỳ tôm, muối, đường...)
Rất mong các thành viên NTCM ở Hà Nội quyên góp thêm để chia sẻ với đồng bào miền Núi. Chủ nhật này, các thành viên Otofun sẽ tổ chức đóng gói hàng. Do vậy, quà từ thiện quyên góp được chúng ta tập trung tại chùa Thanh Nhàn vào sáng Chủ nhật 03/10 rồi chuyển thẳng tới địa điểm tập kết của các bác bên Otofun và hỗ trợ các bác trong việc đóng hàng và vận chuyển luôn. Địa điểm tập kết tại:
Quán cafe Amazon, Số 107 B9 Nghĩa Tân, Cầu Giấy.
Hiện tại, chúng ta đã có 1 số quần áo cũ quyên góp được từ trước tại nhà chị Hanoi. Thứ 7 tới, rất mong các bạn thu xếp qua nhà chị Hanoi để soạn và phân loại quần áo trước khi chuyển đi. Comoi hoặc Laohatien phụ trách phần này được không?
Cuối tuần này chúng ta còn 2 nồi cháo, đường sá rất đông lại bị cấm nhiều trong dịp đại lễ nên nhà mình cố gắng thu xếp đi đông đủ nhé!
Rất mong nhận được nhiều sự hỗ trợ của các bạn để chuyến đi thành công tốt đẹp, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị vốn có giữa 2 diễn đàn Otofun và Nguoitoicuumang.
Thân.