Tác giả Chủ đề: Cẩm Dương, Cẩm Xuyên - Ông Hoàn - Cần giúp đỡ  (Đã xem 2359 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 22-03-2018 05:40:38
@Thocon : Em xuất quỹ chuyển đến Merci 500,000đ tiền CMKTX cháu Bảo dùm nhé.

Chúng ta sẽ thực hiện theo đề xuất của VânKiêuSa các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #7 vào: 21-03-2018 21:18:08
Trích dẫn của: \"VânKiêuSa\" post=103894
Chào cả nhà
Theo thông tin xác minh thực tế của nhóm Hà Nội và Hà Tĩnh.
- Hoàn cảnh gđ ông Hoàn dù sao vẫn còn vợ chồng anh Huấn đang có khả năng lao động và có thu nhập.
Anh Huấn là công nhân cầu đường nên sẽ có lương cố định hàng tháng.
Bé Bảo với tình trạng bệnh tình như hiện nay theo xác minh của nhóm Hà Nội thì cũng đang chỉ điều trị viêm phổi và sẻ ra viện để theo dõi thêm.
Vậy nên nhóm Hà tĩnh sẽ không đề xuất CMTX  nhưng nhóm sẽ theo dõi thêm nếu trường hợp khi gđ đưa Be Bảo đi điều tri đợt tiếp theo sẽ có phương án xin đề xuất CMKTX cho cháu.
Cảm ơn nhóm Hà Nội đã hỗ trợ cùng nhóm HT.
Cảm ơn sự chung tay của vả nhà
Thân


Nhất trí với sự đề xuất của nhóm Hà Tĩnh. Nhóm xác minh ở Hà Nội cũng có chung đề xuất này. Thanks!

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #6 vào: 21-03-2018 12:00:50
Chào cả nhà
Theo thông tin xác minh thực tế của nhóm Hà Nội và Hà Tĩnh.
- Hoàn cảnh gđ ông Hoàn dù sao vẫn còn vợ chồng anh Huấn đang có khả năng lao động và có thu nhập.
Anh Huấn là công nhân cầu đường nên sẽ có lương cố định hàng tháng.
Bé Bảo với tình trạng bệnh tình như hiện nay theo xác minh của nhóm Hà Nội thì cũng đang chỉ điều trị viêm phổi và sẻ ra viện để theo dõi thêm.
Vậy nên nhóm Hà tĩnh sẽ không đề xuất CMTX  nhưng nhóm sẽ theo dõi thêm nếu trường hợp khi gđ đưa Be Bảo đi điều tri đợt tiếp theo sẽ có phương án xin đề xuất CMKTX cho cháu.
Cảm ơn nhóm Hà Nội đã hỗ trợ cùng nhóm HT.
Cảm ơn sự chung tay của vả nhà
Thân

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #5 vào: 18-03-2018 16:53:04
Trưa ngày 18/3, Merci, Bạn Merci và Trường Giang đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương xác minh hoàn cảnh cháu Chu Trọng Thế Bảo. Trường Giang thông báo thông tin xác minh (chủ yếu do bố mẹ cháu bảo cung cấp) như sau:

   1. Cháu Chu Trọng Thế Bảo sinh ngày 26/7/2017 bị bệnh rối loạn chuyển hóa và viêm phổi cấp, nhập viện hôm mùng 1 Tết. Như vậy đến nay đã là một tháng nằm viện.

   2. Hiện nay, bố mẹ cháu Bảo là anh Chu Văn Huấn và chị Phạm Thị Thuận (sinh năm 1987) đều ở bệnh viện để chăm sóc cháu Bảo. Tình trạng bệnh tật của Bảo có tiến triển nhưng không nhiều. Theo lời gia đình thì cháu bị rối loạn chuyển hóa là căn bệnh bẩm sinh nên trước mắt bác sĩ tập trung điều trị bệnh viêm phổi nếu khỏi sẽ cho xuất viện.

   3. Từ ngày nhập viện hai vợ chồng đã chi hết khoảng hơn 30 triệu tiền thuốc, viện phí và tiền ăn uống. Hai vợ chồng có nhận được một khoản tiền từ một nhóm từ thiện là 2 triệu đồng.

   4. Thời gian xuất viện của cháu Bảo vẫn chưa có hồi hi vọng vì bé đang điều trị viêm phổi và rối loạn chuyển hóa. (Do bác sĩ không cung cấp bệnh án và tình trạng bệnh nhân nên nhóm xác minh không có được thông tin cụ thể từ bệnh viện)

   5. Trước khi nhập viện cháu Bảo nằm ở khoa hồi sức cấp cứu, hiện nay cháu đang nằm ở Phòng 1121, tầng 11, Khoa Nội tiết – Chuyển hóa – Di truyền, Bệnh viện Nhi Trung ương tại đại chỉ 8/879 đường La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

   Thừa ủy quyền của Banbe6x (Ban Quản trị) Merci đã trao CMKTX 500k cho gia đình.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


   Một vài thông tin xác minh theo yêu cầu và đề nghị của nhóm Hà Tĩnh, mong các bạn căn cứ trên cơ sở thông tin này để đề xuất hướng giúp đỡ cháu Bảo./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #4 vào: 15-03-2018 20:05:03
Nhóm Hà Nội ai có thể đi xác minh được thì liên hệ với TG qua số điện thoại 0982077677./.

Thân mến!

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 15-03-2018 18:06:44
Chào cả nhà
Chiều nay 15/3 VKS cùng mẹ Minh đã đến thăm và xác minh hoàn cảnh gđ ông hoàn
Như thông tin bài viết của bạn Tất Thành, ông Chu Văn Hoàn. 56 tuổi
Địa chỉ: Thôn Trung Đông xã Cẩm Dương huyện Cẩm Xuyên.
Ông Hoàn do bị tai biến năm 2007 dẫn đến bị bại liệt, hiện phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải có người chăm sóc.
Vợ ông cũng bạo bệnh mất khoảng tháng 02/2017
Gđ ông có 3 người con
- Con gái lớn lấy cùng cùng xã
- Con thứ 2: anh Chu Văn Huân-  33 tuổi, hiện là công nhân cầu đường ở đà nẵng,là bố cháu: Chu Trọng Thế Bảo . hiện đang điều trị ở BV Nhi Hà Nội
- Vợ anh Huân: Phạm Thị Thuận - 33 tuổi
- Con gái út năm nay học lớp 7- trường THCS CẨM DƯƠNG.
Anh Huân và chị Thuận sống chung với ông bà, do ông bị liệt nằm một chỗ phải có người chăm sóc nên con gái út một buổi đi học, một buổi phụ chị dâu chăm bố,
Chị Thuận trước đây cũng buôn bán nhỏ, anh Huân thì đi lam ở Đà nẵng thõng thoảng mới về thăm nhà, cuộc sống của họ cũng tương đối so với người dân ở vùng miền quê.
Ngày 28/12/2017( âm lịch) con trai anh chị ho sốt cao nên anh chị đã đưa cháu nhập viện và chuyễn lên tuyến trên \" cháu bị bệnh RỐI LOẠN CHUYỄN HÓA\" hiện tại cháu đang điều trị tại BV nhi TW
Mọi chi phí điều trị bình thường cháu được hưởng đúng chế độ, nhưng có những loại thuốc không có trong danh mục bảo hiểm thì gđ phải tự mua ngoài
- Lọc máu 2 lẫn, mỗi lần 10triệu
- Mua 2 đơn thuốc, mỗi đơn khoảng 700.000đ
Và một số chi phí ở viện
Hiện tại chị Thuận đang ở bv chăm con còn anh Huân đã về Hà Tĩnh giỗ mẹ
Với hoàn cảnh hiện tại của gđ ông Hoàn, nhóm HT không đề xuất CMTX nhưng vẫn mong muốn nhờ nhóm HN XM tình hình bé Bảo đang điều trị để có phương án đề xuất CMKTX
Mong nhóm HN quan tâm hỗ trợ ạ
Thân
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi Tất Thành

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 28-02-2018 11:56:31
Tất Thành cập nhật thêm 1 số hình ảnh của hoàn cảnh ông Hoàn
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nguyễn Tất Thành
 


Ngủ rồi Tất Thành

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 28-02-2018 11:51:44
Chào cả nhà!
Hôm nay Tất Thành xin được đề xuất 1 hoàn cảnh hết khó khăn, mong nhóm Hà Tĩnh đi xác minh ạ.
Ông Chu Văn Hoàn (sn 1962) trú tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có 1 người con trai là Chu Văn Huân (sn 1987), con dâu là Phan Thị Thuận (sn 1987) Cháu nội là Chu Trang Thế Bảo (sn 2017). Ông Hoàn bị bại liệt đã 10 năm nay, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo của xã. Mọi việc trong nhà đều dựa trên sự lao động của 2 vợ chồng người con trai là Anh Huân và chị Thuận, 2 vợ chồng chủ yếu làm ruộng. Cuộc sống của gia đình ông cũng diễn ra bình thường như bao gia đình trong xã tuy có khó khăn và vất vả hơn. Tối 13 tháng 02 năm 2018 cháu bị sốt cao, ho nhiều, gia đình cho cháu nhập viện BV Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh, ban đầu cháu được chẩn đoán bị viêm phổi, nhưng bệnh không thuyên giảm mà càng nặng nên gia đình xin chuyển tuyến ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).
Ở BV Nhi TW cháu được chuẩn đoán bị rối loạn chuyển hoá chức năng, được lấy mẫu máu gửi đi nước ngoài để xét nghiệm, hiện tại cháu Bảo nằm giường số 2, phòng 1102, khoa Nội tiết chuyển hoá di truyền, Bệnh viện Nhi Trung ương. Hoàn cảnh gia đình ông Hoàn, anh Huân, chị Thuận hết sức khó khăn. Rất mong nhóm Hà Tĩnh và Hà Nội thu xếp xác minh.
Sdt người nhà chăm cháu ở Hà Nội: 0941917600 số của bố cháu đang o bệnh viện.
Số người thân ở nhà: 0941101020.
Thân!
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Ông Hoàn bại liệt, nằm 1 chỗ đã 10 năm nay.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Cháu Bảo đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nguyễn Tất Thành