Tác giả Chủ đề: Sơn La - Hành trình đến với Chiềng Ve năm 2019  (Đã xem 6177 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 09-12-2019 05:33:45
Thật Tuyệt vời !

Xin cảm ơn các bạn rất rất nhiều.....

Thân.


Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Tung nguyen

  • CHO DI LÀ CÒN MÃI
  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Thành Viên
  • ****
  • Bài viết: 48
  • Thanked: 98 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 06-12-2019 09:08:49
Sau hơn một tháng chuẩn bị hành trình đến với một chương trình khám chữa bệnh tư vấn sức khỏe và tặng quà các cháu học sinh tại xã Chiềng Ve, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La ngày 23/11/2019.
Dù nhiều người cảm giác như gần kiệt sức qua hành trình gần 700km đi và về, cũng như khối lượng công việc cần giải quyết trong thời gian rất hạn hẹp, nhưng đọng lại, vẫn luôn là những nụ cười tươi trong cái nắng vàng như rót mật miền sơn cước.
Nhóm các bạn lứa tuổi học sinh tiểu học tại điểm trường chính và tại các điểm bản đã được cùng nhau chia sẻ, vui chơi những trò chơi mang tính giáo dục, thay đổi hành vi về vệ sinh, lối sống. Bên cạnh đó, các bác sĩ, dược sỹ và nhân viên y tế trong đoàn đã khám, tư vấn và cấp phát thuốc cho toàn bộ 316 học sinh có mặt tại điểm trường chính về sức khỏe răng miệng, 182 bé trai được khám, xử lý và tư vấn các vấn đề về nam học. Các con còn nhận được những phần quà đặc biệt phục vụ công tác học tập. Những tủ sách xinh xắn với hơn 150 đầu sách được trao đến tận điểm bản cùng với hệ thống loa phục vụ cho các hoạt động của nhà trường.
Tại trạm Y tế 323 người dân xã Chiềng Ve và 49 cháu nhỏ đã được các bác sỹ, dược sỹ và nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các công việc bao gồm khám, chẩn đoán và điều trị, cấp phát thuốc và tư vấn theo các chuyên khoa. Đặc biệt khoảng gần 200 phụ nữ tại xã được khám sản phụ khoa, hơn 100 mẫu bệnh phẩm được mang về HN làm xét nghiệm Pas Mear chẩn đoán sớm K và những trường hợp nặng được BS tư vấn chuyển tuyến
Để có thể hoàn thành được khối lượng công việc lớn như vậy, thay mặt NTCM Sơn La xin trân trọng cảm ơn Sở Y tế tỉnh Sơn La, UBND huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La đã cho phép Bệnh viện Phổi và đoàn công tác đến khám chữa bệnh tại xã và sự phối hợp chặt chẽ của UBND xã Chiềng Ve, trạm y tế xã Chiềng Ve các anh chị em Nhóm Sỹ quan dự bị Quân Y 5, nhà thuốc Minh Chính, Phòng khám 178 Thái Hà, Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt, Chef Thiện Chiến, các Mạnh Thường Quân, Thành viên Diễn đàn Người Tôi Cưu Mang (NTCM) cùng rất rất nhiều anh chị em khác mà không thể điểm danh hết tại đây.
Xin cám  ơn các bác sỹ, cám ơn các mạnh thường quân trên cả nước đã chung tay để có một ngày khám chữa bệnh và tặng quà thật ý nghĩa.
Hẹn gặp lại cùng NTCM trên hành trình tiếp theo.
( THÀNH THẬT XIN LỖI CÁC ANH CHỊ, HÔM NAY EM MỚI POS BÀI NÊN ĐƯỢC VÌ LÝ DO EM KO VÀO ĐƯỢC TRANG WEB)



 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Em đã nhận được tiền 40 triệu rồi ạ,  :)

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Thocon đã chuyển tiền rồi các bạn nhé !

Thân.


Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam

.....

em đẵ bắt đầu chuyển khoản cho các khoản mua sắm cho chương trình - Tép thì bận rộn chưa thống kê được khoản hỗ trợ nhưng em nhẩm ra cũng được  hòm hòm rồi

Em kính mong ban quản tri xem xét , phê duyệt tạm ứng và chuyển khoản cho thủ quỹ Chương trình là bạn Chích Chòe số tiền là 40 triệu  ạ

Trân trọng cảm ơn cả nhà

Thocon chuyển tới Chích chòe 40,000,000đ theo đề xuất của Maitan97 để các bạn thực hiện chương trình dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà và Chúc chương trình thành công tốt đẹp.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi maitan97

Dear cả nhà

Em xin báo cáo cả nhà sau hơn 2 tuần vật lộn , điều phối, xin xỏ , sắp xếp, điện thoại loạn cả lên . Công tác chuẩn bị cho chuyến tặng quà và khám bệnh cho Bà Con gần như đã được hoàn tất
Em xin thông báo nội dung chương trình như sau:


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐIỂM TRƯỜNG
TIỂU HỌC XÃ CHIỀNG VE – MAI SƠN – SƠN LA
Ngày 23/11/2019
7:30 - 8:00: Khai mạc Chương trình tặng quà và khám chữa bệnh cho học sinh
Người thực hiện: Thầy Hiệu trưởng /BS Nguyễn Thế Lương
8:00 - 8:45: Thực hiện nội dung hướng dẫn học sinh vệ sinh
Người thực hiện:
Hán Đình Hòe, Huyền Phạm, BS viện VN – Cu Ba và các thành viên đoàn thanh niên BV Phổi Sơn La
8:45 – 9:15:
-   Tặng quà cho tất cả các học sinh có mặt (thành viên đoàn trao tận tay)
-    Lắp và trao tủ sách cho điểm trường Chính (Phương Toàn Thế. Hường Đặng)
-    Trao loa di động cho nhà trường (PK 178 Thái Hà)
9:15 – 12:00:
1.   Thực hiện khám sàng lọc cho toàn bộ học sinh nam về bệnh lý nam khoa khối tiểu học và mẫu giáo
2.   Thực hiện khám sàng lọc các bệnh lý RHM cho toàn bộ học sinh có mặt tại điểm trường
3.   Trao tặng phần ăn và tổ chức liên hoan cho 200 học sinh có mặt
13:00-15:00:
Thực hiện khám sàng lọc cho toàn bộ học sinh nam về bệnh lý nam khoa khối trung học phổ thông 
Trao quà và lắp tủ sách tại ba điểm bản (có chụp hình)
1.   Xe 1 (Hiệu Đào): Bản Thẳm - 43 học sinh, Giá sách + Sách – 10 km khó đi
2.   Xe 2: (Thúy Phương) xe của nhóm Bản Khiềng – 63 học sinh, Giá sách + Sách - 5 km
3.   Xe 3 (Thái Hòa – xe BS): Bản Phúng - 98 học sinh, giá sách + Sách (11 km)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI TRẠM Y TẾ
XÃ CHIỀNG VE – MAI SƠN – SƠN LA
Ngày 23/11/2019
7:30 - 8:00: Khai mạc Chương trình khám chữa bệnh cho bà con dân tộc xã Chiềng Ve
Người thực hiện: DS Nguyễn Anh Đào (NTCM) và Đại diện UBND xã 
8:00 – 15:00: Khám chữa bệnh các chuyên khoa cho Bà con tại Trạm Y tế
1.   Chuyên khoa sản: đối tượng toàn bộ phu nữ lứa tuổi sinh nở tại địa bàn xã (150 PN)
-   Khám sàng lọc các bệnh lý sản phụ khoa
-   Siêu âm sản phụ khoa và siêu âm vú
-   Thực hiện làm xét nghiệm Pas – smear sàng lọc ung thư CTC
2.   Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi (100 BN)
-   Khám và sàng lọc và kết nối điều trị Lao phổi: X quang - Gen Xpert
-   Khám, sàng lọc và điều trị Bệnh lý phổi tắc nghẽn mãn tính
3.   Chuyên khoa tim mạch (50 BN)
-   Chẩn đoán và điều trị Bệnh lý tim mạch, cao huyết áp
-   Siêu âm tim, điện tim
4.   Chuyên khoa da liễu (50 BN)
5.   Nội khoa và các chuyên khoa khác

em đẵ bắt đầu chuyển khoản cho các khoản mua sắm cho chương trình - Tép thì bận rộn chưa thống kê được khoản hỗ trợ nhưng em nhẩm ra cũng được  hòm hòm rồi

Em kính mong ban quản tri xem xét , phê duyệt tạm ứng và chuyển khoản cho thủ quỹ Chương trình là bạn Chích Chòe số tiền là 40 triệu  ạ

Trân trọng cảm ơn cả nhà

 


Ngủ rồi maitan97

Cảm ơn Anh Sáu Tuần này em sẽ cập nhật chi tiết nội dung triển khai ạ
Thân ái

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 02-11-2019 04:10:23
Một chương trình rất ý nghĩa !

Cảm ơn Maitan97 và các bạn khu vực Hà Nội.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi maitan97

Thân gửi anh Sáu và các ACE BQT
Cảm ơn bạn Tùng Nguyễn đã tạo cơ duyên để NTCM thực hiện chương trình giúp đỡ bà con xã Chiềng Ve
Nhóm đã có buổi làm việc với UBND xã, Trường tiểu học Chiềng Ve và Trạm Y tế xã Chiềng Ve – thống nhất tổ chức hoạt động giúp bà con nơi đây dự kiến như sau:
1.   Chương trình khám bênh
   Tại trường tiểu học Chiềng Ve
-   Khám sàng lọc các bệnh nam khoa cho toàn bộ trẻ em tại trường mầm non Chiềng Ve, tiểu học và trung học Chiềng Ve (dự kiến 150 cháu)
-   Khám sàng lọc các bệnh lý về răng miệng cho các cháu
   Tại Trạm Y tế xã Chiềng Ve
-   Khám sàng lọc các bệnh lý về sản phụ khoa và tuyến vú cho toàn bộ phụ nữ trong độ tuổi sinh nở xã Chiềng Ve
-   Khám và điều trị các bệnh lý về hô hấp, lao phổi, tai mũi họng, tim mạch cho người bệnh đã được Trạm Y tế xã sàng lọc 100 bệnh)
Chi phí mua thuốc, dụng cụ và vật tư tiêu hao: 20.000.000 vnđ
2.   Chương trình hướng dẫn vệ sinh cho học sinh tiểu học
-   Quà tặng cho mỗi cháu trị giá 40.000 vnđ/cháu *380 cháu = 15.200.000 vnđ bao gồm 01 bàn chải đánh răng + 01 typ thuốc đánh răng + 01 bánh xà phòng + 01 khăn mặt
3.   Tặng vở+ hộp bút + dụng cụ học tập cho các cháu 30.000 vnđ/cháu *380 cháu = 11.400.000 vnđ
4.   Tặng tủ sách cho 3 điểm trường 3.000.000 vnđ/tủ * 3 tủ = 9.000.000 vnđ
5.   Liên hoan nhẹ + trao học bổng cho các cháu học giỏi hoàn cảnh khó khăn: 4.400.000
Tổng chi phí thực hiện chương trình 60.000.000 vnđ
Em kính mong các ACE trong BQT và diễn đàn cùng tham gia đóng góp ý kiến và hỗ trợ để chương trình có thể thưc hiện được
Người thực hiện chính: Thái Duy, Tùng Nguyễn , Mai Tân
Thống kê: Hòa Nguyễn (Tép)
Thủ quỹ : Chích Chòe
Em cảm ơn cả nhà
Maitan
« Sửa lần cuối: 31-10-2019 21:15:44 gửi bởi maitan97 »

 


Ngủ rồi Tung nguyen

  • CHO DI LÀ CÒN MÃI
  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Thành Viên
  • ****
  • Bài viết: 48
  • Thanked: 98 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 30-10-2019 13:43:28
Nếu nói đến các xã khó khăn của Huyện Mai Sơn thì xã Chiềng Ve thuộc tốp nhất nhì, là xã vùng 3 điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn; bà con nhân dân  gặp rất nhiều khó khăn trong mọi lĩnh vực… từ đi lại cho đến ăn ở, công tác chăm sóc sức khỏe, đến cả công các giáo dục cũng gặp nhiều khó khăn. Cả xã có gần 3.000 nhân khẩu với 2 dân tộc cùng sinh sống là dân tộc mông và dân tộc thái cùng sinh sống, với 7 Bản thì có 6 bản đặc biệt khó khăn. Bà con nơi đây hay mắc các bệnh về hô hấp và tiêu hoá… Trẻ em thiếu sách vở và chỗ vui chơi… điều kiện học tập cũng vô cùng khó khăn. Kính mong các thành viên BQT NTCM tại Hà Nội thực hiện khảo sát và cùng các thành viên NTCM tại Sơn La thực hiện tổ chức chương trình này
« Sửa lần cuối: 03-11-2019 08:53:31 gửi bởi ADMIN »