Tác giả Chủ đề: Quảng Nam - Mẹ con chị Hiền - Thăng Bình  (Đã xem 699 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #6 vào: 22-10-2012 23:29:25
Chào cả nhà!
Hôm chủ nhật vừa qua ngày 21/10 nhóm xác minh gồm lacquan và Phong_1992 đã đến thăm trường hợp này. Hoàn cảnh này đến nay đã hơn 1 năm trôi qua. Qua thăm hỏi hàng xóm của chị HIền thì được biết cũng có rất nhiều nhà hảo tâm, tổ chức đã đến hỏi thăm và giúp đỡ cho chị Hiền. Bé Lành con chị Hiền hiện đang học lớp 9, nhưng hàng xóm cho rằng con bé học hơi kém, hay chơi bời, không biết nghe lời người lớn, gia đình có 2 mẹ con, được sự hỗ trợ giúp đỡ của mọi người xung quanh cùng với 6 sào ruộng đưa cho người khác làm thuê nên vẫn có thu nhập cuối mùa vụ!  Về phần chị Hiền thì vẫn tỉnh táo, hỏi gì cũng biết, chỉ có vấn đề là đi lại không được!
Vậy nên, sau khi XM nhóm xác minh đề xuất không CM trường hợp này!
   
 
 
 

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi lacquan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 26-09-2012 20:53:07
chu nhat tuan nay ai ranh thi cung minh di xac minh truong hop nay nha.
ai di thi lien lac voi lac quan so dt :01635822466.
(may ngoai quan net nen ko co vietkey)

 


Ngủ rồi BIMMIC

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 48
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 23-12-2011 11:32:04
Trường hợp này đưa lên đã lâu, mong cả nhà để tâm ạ
Thân!

 


Ngủ rồi flyandsky99

Trả lời #3 vào: 29-11-2011 08:45:56
fly ở đà nẵng nên có thể đi xác minh trường hợp này, nhưng địa bàn quảng nam thì không rành lắm. có bác nào ở đà nẵng đi xác min thì alo fly với nha
sdt: 0987891258

 


Ngủ rồi lacquan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 15-10-2011 00:24:53
Các thành viên quảng nam đâu rồi chúng ta cùng đi xác minh trường hợp này đi,lacquan đang ở huế ko thể về quê được chứ lacquan đi xác minh rồi.thành viên quảng nam ta tranh thủ nha

 


Ngủ rồi huongquetay

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 30-05-2011 08:49:59
(QNO)Thứ tư, 11 Tháng 5 2011 08:13
Cháu Nguyễn Thị Lành mới 14 tuổi. Cha qua đời năm 2005, lúc đó Lành mới 8 tuổi. Mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1970, ở thôn Bình Quang, xã Bình Quế, Thăng Bình) lam lũ nuôi con và cho ăn học dù gia cảnh rất nghèo túng.

Căn nhà nhỏ được chính quyền, bà con góp xây cho; hằng tháng mẹ con chị được hưởng khoản trợ cấp xã hội 360 nghìn đồng. Những tưởng cũng trang trải qua ngày, nào ngờ tai ương ập đến với chị Hiền hai năm nay (do bị tai biến liệt nửa người), chỉ nằm một chỗ. Dù đã chữa trị tại bệnh viện dài ngày nhưng vẫn chưa khỏi, hiện chị nương nhờ những người hảo tâm và chữa trị bằng phương pháp đông y tại gia đình một người ở xã Bình Nam - Thăng Bình.


Cháu Nguyễn Thi Lành đang chăm sóc mẹ.                                                Ảnh: M.H
Cháu Lành còn thơ dại, lại phải nghỉ học để chăm sóc mẹ. Hai bên gia đình đều nghèo khó, không có điều kiện giúp đỡ nên mẹ con cơm cháo, nương nhờ lòng thương của nhiều người. Anh Ngô Văn Tường là em rể của chị Hiền (thôn Kế Xuyên 1, xã Bình Trung, Thăng Bình) kể: “Cháu Lành còn nhỏ “ăn chưa no, lo chưa tới”, mẹ đau không ai chăm sóc nên phải nghỉ học. Người thân cũng khó khăn, giúp được chị và cháu ngày nào thì hay ngày nấy”. Nhìn cháu Lành nhỏ dại trong hoàn cảnh thương tâm này ai cũng xốn xang. Ngay cả thầy thuốc cũng động lòng và miễn phí một phần thuốc thang, động viên người nhà bệnh nhân yên tâm cứu chữa cho chị Hiền.

Qua bài viết này, chúng tôi kêu gọi những nhà hảo tâm giúp mẹ con cháu Lành trong lúc ngặt nghèo này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Nguyễn Thị Hiền, ở thôn Bình Quang, xã Bình Quế, Thăng Bình hoặc Phòng Công tác xã hội - nhân đạo từ thiện Báo Quảng Nam (số 142 - đường Phan Bội Châu, Tam Kỳ, Quảng Nam). Điện thoại: 0510 3810011 hoặc 0913 409 656.\\\"\\\"

M.HUẤN