Tác giả Chủ đề: Thanh Hóa (Thiệu Hóa) - Bé Duy Lộc - Hoàn cảnh éo le  (Đã xem 25341 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn thông tin của qdiso. Như vậy cháu Lộc đang đi học tiếp hay là đi lính?

Mong giải đáp.

Thân mến,

ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi qdiso

Chào cả nhà ạ!
E xin lỗi vì cập nhật không thường xuyên đc ạ,
Hôm trước Tết qdiso qua nhà thăm bà và mua nhu yếu phẩm cho bà.
Cháu Lộc hiện tại đang gần như lính nghĩa vụ 3 tháng đầu vất vả, nhưng theo như cháu kể với bà thì cháu cũng đc đồng đội và được 1 a gần nhà vào trường năm nay năm 3 giúp đỡ nhiều. Đặc biệt có 1 sếp của cháu biết hoàn cảnh và cũng thương cháu nhiều.
Đúng là cháu Lộc ngoan nên đi đâu cũng đc nhiều người yêu quý,
Thật may mắn.
Hiện tại bà cũng khỏe, qdiso cũng luôn động viên bà ăn uống đầy đủ sống lâu làm chỗ dựa cho cháu.
Cám ơn Lan Dung vẫn luôn đồng hành cùng 2 bà cháu.
Cám ơn cả nhà ạ@!


Ngủ rồi qdiso

Chào cả nhà ạ.
Qdiso đã thi thoảng có qua nhưng chưa cập nhật hoàn cảnh cháu lên diễn đàn được. Mong mọi người thông cảm.
Hiện tại cháu đã thi xong tốt nghiệp cấp 3 và Đại học cháu đã biết điểm và chờ kết quả trường báo trúng tuyển hay không thôi ạ.
Mẹ cháu đã mất cách đây gần 3 tháng được hỏa táng và mang về quê chôn cất.
Hiện cháu đang nghỉ nên giúp đỡ bà được nhiều nên bà cũng khỏe ra ạ.
Dưới đây là vài hình ảnh mới nhất qdiso cập nhật
Cám ơn cả nhà ạ. Cám ơn LD nhiều.

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi minhsơn97

Qdiso  đã qua thăm bà cháu chưa , cập nhật thông tin cho mọi người cùng biết với nha .

xin cám ơn .

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, Bơ Làng, maitramtg


Ngủ rồi qdiso

Trả lời #80 vào: 28-12-2018 09:37:44
Tình hình cháu Lộc qdiso có qua thăm cháu rồi nhưng chưa viết được bài ạ.
Qdiso đang định cuối tuần sang thăm 2 bà cháu rồi cập nhật thêm ạ.

 
The following users thanked this post: Bơ Làng, maitramtg


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #79 vào: 18-04-2018 10:45:55
Trích dẫn của: \"qdiso\" post=101375
Chào cả nhà.
Do Qdiso mới chuyển công việc nên thời gian qua cũng rất bận, ko thường xuyên online và cập nhật tình hình đc.
Tuần trước qdiso có ghé thăm 2 bà cháu nhưng cháu đi học vẫn chưa về dù gần 12h trưa. Rất may là 2 bà cháu dạo này sức khỏe đều tốt, cháu chăm ngoan và học giỏi, được bạn bè và thầy cô yêu mến.
Sách vở của cháu cũng đã đủ, hôm vừa rồi có 1 cty dưới tp có tặng cháu 1 chiếc xe đạp trị giá 1.200.000đ do cháu đạt học sinh giỏi vượt khó năm ngoái(lớp 9).
Qua đây xin cám ơn Lan Dung đã theo dõi và cưu mang cháu suốt thời gian qua.
Thân ái.



Cám ơn bạn qdiso đã thăm hỏi và cập nhật tình hình hai bà cháu . Mong Mn tiếp tục giúp đỡ cháu học hành đến nơi đến chốn

 


Ngủ rồi qdiso

Trả lời #78 vào: 05-11-2017 22:17:58
Chào cả nhà.
Do Qdiso mới chuyển công việc nên thời gian qua cũng rất bận, ko thường xuyên online và cập nhật tình hình đc.
Tuần trước qdiso có ghé thăm 2 bà cháu nhưng cháu đi học vẫn chưa về dù gần 12h trưa. Rất may là 2 bà cháu dạo này sức khỏe đều tốt, cháu chăm ngoan và học giỏi, được bạn bè và thầy cô yêu mến.
Sách vở của cháu cũng đã đủ, hôm vừa rồi có 1 cty dưới tp có tặng cháu 1 chiếc xe đạp trị giá 1.200.000đ do cháu đạt học sinh giỏi vượt khó năm ngoái(lớp 9).
Qua đây xin cám ơn Lan Dung đã theo dõi và cưu mang cháu suốt thời gian qua.
Thân ái.




Ngủ rồi qdiso

Trả lời #77 vào: 15-06-2017 09:34:56
Trích dẫn của: \"phuclehuu\" post=98298
Cảm ơn những cập nhật từ các bạn
Về việc xe đạp, trong tầm giá từ 1,7tr đến 2,5tr là có một xe mới.
Cũng trong tầm giá đó, một xe đạp Nhật đã qua sử dụng (hàng bãi) lại bền hơn và nhẹ hơn nhiều. Các bạn tìm hiểu xem thị trường ngoài đó có thì cân nhắc. Xin cảm ơn.



Thanks phuclehuu. Đã có mạnh thường quân ủng hộ cháu xe đạp. Nhóm sẽ xem xét tư vấn để cháu có chiếc xe đạp ưng ý đến trường.


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #76 vào: 14-06-2017 10:40:26
Cảm ơn những cập nhật từ các bạn
Về việc xe đạp, trong tầm giá từ 1,7tr đến 2,5tr là có một xe mới.
Cũng trong tầm giá đó, một xe đạp Nhật đã qua sử dụng (hàng bãi) lại bền hơn và nhẹ hơn nhiều. Các bạn tìm hiểu xem thị trường ngoài đó có thì cân nhắc. Xin cảm ơn.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi qdiso

Trả lời #75 vào: 14-06-2017 09:26:49
Chào cả nhà.
Xl cả nhà vì sự chậm trễ này, do lần trước vào không gặp cháu và qdiso cũng vừa mất điện thoại nên ko đăng hình kịp thời của cháu được.
Chủ nhật vừa rồi qdiso có ghé thăm 2 bà cháu và gửi tiền CMTX cho 2 bà cháu. Qdiso xin cập nhật tình hình hiện tại của cháu như sau:
Năm học vừa qua cháu vẫn giữ thành tích học sinh giỏi của trường, ngoài ra cháu còn thi được giải 3 môn toán huyện, đc vào đội tuyển thi Tỉnh nhưng do cháu đi học ôn để thi ở xa(trên thị trấn Vạn Hà cách nhà 7km), xe đạp thì cộc cạch nên cháu đành rút lui ko thể ôn thi Tỉnh.
Sắp tới cháu chuẩn bị thi vào lớp 10. Hiện cháu khỏe, chỉ còn bà ngoại là ngày một già thêm, chỉ mong bà sống thật lâu để cháu khỏi bơ vơ. Cháu nặng hơn 40kg và cao 1m6.
Thưa cả nhà, nếu cháu đậu vào lớp 10 thì việc đi học bằng chiếc xe đạp mini cũ sẽ rất vất vả vì trường cách xa 7km. Bởi vậy trước mắt nhóm TH sẽ cố gắng kêu gọi mua cho cháu 1 chiếc xe đạp mới tầm 2 triệu đến 2 triệu rưỡi, bên cạnh đó nhóm sẽ xin ít sách giáo khoa(vở cháu được thưởng nhiều nên ko cần mua)để cháu có thể tiếp tục con đường học hành.
Xin cám ơn bạn LD và cả nhà.





Ngủ rồi qdiso

Trả lời #74 vào: 16-02-2017 17:06:24
Xin chào cả nhà!
Đợt vừa rồi e có việc gia đình bận quá nên chưa cập nhật tình hình 2 bà cháu được, 27 tết e có qua thăm gửi quà cây mùa xuân và tiền cưu mang cho cháu. Nhưng do hôm đó 2 bà cháu đi thăm mẹ cháu dưới bệnh viện tâm thần nên e lại ko gặp đc.
Do tình hình bận chút nên e chưa trở lại thăm và cập nhật thêm tình hình của cháu được. E sẽ cố gắng trong một ngày gần nhất vào thăm và lấy thông tin hình ảnh của 2 bà cháu.
Cám ơn cả nhà.
Ps: E gửi quà tết và tiền qua nhà bác hàng xóm cháu. Rất may là hàng xóm 2 bà cháu cũng tốt. Họ thường ăn uống có gì đều chia sẻ cho 2 bà cháu.


Ngủ rồi qdiso

Trả lời #73 vào: 23-09-2016 16:22:25
Chào cả nhà.
Hôm trung thu vừa rồi qdiso và nhóm vào thăm 2 bà cháu. Bà vừa đi viện 10 ngày về do bệnh viêm đa khớp, đau nhức không di chuyển được,hôm xuống thì bà đã về và tạm ổn. Cháu Lộc hiện cao hơn và khỏe hơn trước nhiều, nhưng do cháu đi học nên nhóm ko chụp được ảnh. Hẹn chủ nhật nào đó nhóm sẽ vào thăm 2 bà cháu và up ảnh sau. Cháu học giỏi và năm nay nhiều khả năng đi thi học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý.
Qdiso chuyển tiền cưu mang và quà trung thu đến cho 2 bà cháu.
Cám ơn cả nhà ạ. Nhóm TH sẽ up thông tin và ảnh trong thời gian gần nhất.



Ngủ rồi qdiso

Trả lời #72 vào: 25-05-2016 09:50:02
Chào cả nhà!
Hôm nay qdiso mới cập nhật được tình hình của cháu.
Như vậy là cháu đã sắp nghỉ hè lớp 8 - năm sau lên lớp 9 rồi, năm nay cháu đã cao hơn và tăng cân hơn trước nhiều. Tình hình học tập cháu vẫn tốt. Luôn là học sinh giỏi của trường. Đợt vừa rồi đi thi hs giỏi lý của huyện cháu đạt giải 3.
Cháu được tặng một bàn hs rất đẹp. Hôm đến thì cháu ko có nhà, qdiso ko chụp đc hình của cháu. Còn tình hình bà dạo này hơi yếu, bà vừa đi viện 10 ngày. Rất may là bà khỏe lại và vì có bảo hiểm nên ko mất nhiều tiền viện.
Trong 10 ngày bà đi viện cháu tự ở nhà nấu ăn.
Đây là hình ảnh vườn của 2 bà cháu hôm rồi qdiso chụp đc(Bà chồng rau sạch ở vườn 2 bà cháu ăn ko hết).





Ngủ rồi qdiso

Trả lời #71 vào: 14-02-2016 22:30:19
Chào cả nhà!
Hôm nay qdiso mới đăng bài cập nhật về cháu đc. Xin cả nhà thông cảm.
Trước tết qdiso và bạn Minh Vũ có vào thăm 2 bà cháu. Gần tết cháu được nghỉ nên ở nhà.
Cháu dạo này lớn rất nhanh và khỏe mạnh. Khả năng học tập của cháu vẫn luôn tiến bộ.
Qdiso gửi tiền CMTX tháng 2(cùng tiền tết) và quà CMX cho 2 bà cháu. qdiso có mua thêm ít gạo ăn, gạo nếp và đỗ cho 2 bà cháu ăn tết.
Sắp tới qdiso sẽ cập nhật thông tin nhiều hơn.
Cám ơn cả nhà và chị Lan Dung.


Ngủ rồi qdiso

Trả lời #70 vào: 12-10-2015 15:18:37
Chào cả nhà!
Hôm qua e vừa vào chuyển tiền CMTX cho cháu. E xin cập nhật chút thông tin.
Hiện tại cháu sức khỏe và học tập vẫn tốt, cháu vẫn dạo này trông khỏe mạnh và lớn rất nhiều! Còn bà thì ngược lại, sk bà có vẻ yếu đi, Bà bị đau chân gần 1 tháng nhưng giờ đã đỡ tầm 80% rồi, hằng ngày bà vẫn nấu cho cháu đi học về ăn(cháu học cả ngày!).
Thay mặt 2 bà cháu cám ơn các mạnh thường quân đã quan tâm và giúp đỡ 2 bà cháu trong suốt thời gian qua. Đặc biệt cám ơn chị Lan Dung đã giúp đỡ cháu rất nhiều!